Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 50 lao động ngành du lịch huyện Đất Đỏ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.9, Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết đã phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động ngành du lịch trên địa bàn.

Qua đó, trong hai ngày 14 và 15.9 đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ lưu trú và nghiệp vụ nhà hàng cho gần 50 người lao động đang làm việc tại 7 khu du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Theo ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên ngành du lịch là một hoạt động thiết yếu và mang tính sống còn của du lịch địa phương. Nguyên nhân là sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch địa phương đã bị “chảy máu” nghiêm trọng về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Chương trình bồi dưỡng chủ yếu sẽ tập trung vào những kỹ năng, kiến thức còn thiếu, qua đó điều chỉnh cho chuẩn mực quy trình phục vụ, hướng đến sự hài lòng của du khách.

Đồng thời, thông qua chương trình bồi dưỡng còn gợi mở cho người lao động và chủ doanh nghiệp dịch vụ du lịch ý thức luôn trau dồi, cập nhật, bổ sung kiến thức, vận dụng sáng tạo trong thực hành nghiệp vụ nhằm mang lại hiệu suất cao nhất, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp mang đến sự hài lòng cho du khách trong quá trình sử dụng dịch vụ tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch theo yêu cầu, trên cơ sở khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp tại TP.Vũng Tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra nghiệp vụ lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng năm 2022

Xuân Mai |

Ngày 13.9, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tổ chức Hội thao kiểm tra nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 dành cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, với 120 đội tham gia là dân phòng các địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng và công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công đoàn Tổng Công ty Samco tổ chức Trung thu cho trẻ em khiếm thính

T.TH |

Tết Trung thu thực sự đã trở thành Tết của thiếu nhi, đây là khoảng thời gian được các em mong đợi nhất, được xách lồng đèn đi chơi, được nghe những giai điệu rộn ràng, được hát ca reo vang khắp phố phường. Tuy nhiên, điều này quá đỗi xa vời đối với các em bị khiếm thính, các em gặp khó khăn trong giao tiếp, các em không thể cảm nhận được âm thanh trong chính ngày Tết dành cho các em.

Gần 2.000 hội viên Hội phụ nữ tham gia hội thảo bồi dưỡng kỹ năng mềm

T.TH |

Hội thảo bồi dưỡng "Kỹ năng mềm giao tiếp – Quản lý kinh tế gia đình – Sống vui khỏe" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp tổ chức vừa triển khai vào ngày 27.4. Diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hội thảo thu hút sự tham gia của gần 2.000 hội viên hội phụ nữ và một số cán bộ là nam giới tại TP.Hồ Chí Minh và 15 điểm cầu tại 9 tỉnh đang triển khai chương trình.

Quản lý chặt chẽ phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp; mẫu, in và quản lý phôi; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp.  

Kiểm tra nghiệp vụ lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng năm 2022

Xuân Mai |

Ngày 13.9, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tổ chức Hội thao kiểm tra nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 dành cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, với 120 đội tham gia là dân phòng các địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng và công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công đoàn Tổng Công ty Samco tổ chức Trung thu cho trẻ em khiếm thính

T.TH |

Tết Trung thu thực sự đã trở thành Tết của thiếu nhi, đây là khoảng thời gian được các em mong đợi nhất, được xách lồng đèn đi chơi, được nghe những giai điệu rộn ràng, được hát ca reo vang khắp phố phường. Tuy nhiên, điều này quá đỗi xa vời đối với các em bị khiếm thính, các em gặp khó khăn trong giao tiếp, các em không thể cảm nhận được âm thanh trong chính ngày Tết dành cho các em.

Gần 2.000 hội viên Hội phụ nữ tham gia hội thảo bồi dưỡng kỹ năng mềm

T.TH |

Hội thảo bồi dưỡng "Kỹ năng mềm giao tiếp – Quản lý kinh tế gia đình – Sống vui khỏe" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp tổ chức vừa triển khai vào ngày 27.4. Diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hội thảo thu hút sự tham gia của gần 2.000 hội viên hội phụ nữ và một số cán bộ là nam giới tại TP.Hồ Chí Minh và 15 điểm cầu tại 9 tỉnh đang triển khai chương trình.

Quản lý chặt chẽ phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp; mẫu, in và quản lý phôi; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp.