Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Khánh Linh |

Hôm nay, ngày 16.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 diễn ra trong hai ngày 3.9 và 4.9 với sự tham gia của 26.000 thí sinh của 26 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Đây là những thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số địa phương có ít thí sinh dự thi ở đợt 2 đã phối hợp với địa phương lân cận tổ chức hội đồng thi ghép để “gửi” thí sinh dự thi. Theo đó, cả nước có 11 hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Công tác tổ chức kỳ thi đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn tại trường nơi học lớp 12 từ ngày 16.9 đến hết ngày 22.9.

Thí sinh của cả hai đợt thi được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 vào cùng một thời điểm, cụ thể là từ ngày 19.9 đến 17h ngày 25.9.2020 nếu thực hiện bằng phương thức trực tuyến, hoặc từ ngày 19.9 đến 0h ngày 27.9 nếu thực hiện trực tiếp bằng phiếu đăng ký xét tuyển.

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 vào trước 17h ngày 5.10.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

NHÓM PV |

Tin tức Giáo dục mới nhất 15.9: 1 thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, điểm chuẩn ngành top đầu Học viện Tài chính, thông tin mới vụ nhiều học sinh ngộ độc ở TPHCM...

Thi đánh giá năng lực: Có điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi

Nhàn Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trong đó, có 1 điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

K.Linh |

Ngày 27.8, thí sinh toàn quốc đã có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong 15 ngày, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi có bất thường.

Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT của 62 tỉnh thành

Khánh Linh TH |

Ngày 27.8, chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên cả nước. Số điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi, trong đó có 2 điểm 10 ở môn Ngữ văn.

Giáo dục 24/7: Thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

NHÓM PV |

Tin tức Giáo dục mới nhất 15.9: 1 thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, điểm chuẩn ngành top đầu Học viện Tài chính, thông tin mới vụ nhiều học sinh ngộ độc ở TPHCM...

Thi đánh giá năng lực: Có điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi

Nhàn Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trong đó, có 1 điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

K.Linh |

Ngày 27.8, thí sinh toàn quốc đã có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong 15 ngày, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi có bất thường.

Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT của 62 tỉnh thành

Khánh Linh TH |

Ngày 27.8, chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên cả nước. Số điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi, trong đó có 2 điểm 10 ở môn Ngữ văn.