Gần 800 nhà lập trình Việt Nam được đào tạo nâng cao năng lực

Thế Lâm |

Trong khuôn khổ chương trình “Thử thách đổi mới cho các nhà lập trình Việt Nam” (Developer Circles Vietnam Innovation Challenge)  được chính thức ra mắt ngày 16.5, gần 800 nhà lập trình Việt Nam sẽ được tham gia  chương trình đào tạo và thi đấu được tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng trong vòng 6 tháng.

Chương trình được thiết kế đặc biệt với mục tiêu đào tạo và nâng cao năng lực cho gần 800 nhà phát triển về quản lý sản phẩm, khoa học dữ liệu và phản ứng bản địa. Học viên tham gia cũng sẽ được đào tạo về những kĩ năng công việc cần thiết như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết trình.

Bên cạnh đó, học viên có cơ hội đăng kí tham dự một trong ba chương trình đào tạo toàn diện bao gồm coding, sản phẩm hoặc dữ liệu. Tại TP.HCM, các học viên sẽ có mặt tại cơ sở của CoderSchool hai lần/tuần và dự kiến sẽ dành 15 giờ mỗi tuần cho thử thách.

Ngoài các hoạt động đào tạo, học viên tại TP.HCM cũng có cơ hội thử sức với những thách thức thực tế trong kinh doanh do các đối tác trong ngành đưa ra như Momo, Sendo, Chợ Tốt, Haravan và FE Credit, đồng thời nhận được sự cố vấn mỗi tuần từ các đối tác trong suốt 6 tháng đào tạo của chương trình.

Hiện tại, Việt Nam có gần 3.000 nhà lập trình, phát triển được tiếp cận chương trình “Thử thách đổi mới cho các nhà lập trình Việt Nam” mỗi năm tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Trao Giải thưởng Lương Văn Can cho sinh viên nhiều sáng kiến

M.T |

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là sân chơi dành cho trí thức trẻ, những doanh nhân tương lai có nhiều ý tưởng, sáng kiến cho cộng đồng.

Thêm một trường đại học nói không với rác thải nhựa

Anh Nhàn |

Sáng 11.5, gần 1.000 học sinh, sinh viên vừa tham gia hưởng ứng chương trình nói không với ly, ống hút nhựa sử dụng 1 lần.

Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam đầu tư vào 4 startup

Thế Lâm |

Tin từ Quĩ Tăng tốc Khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) ngày 9.5, quĩ này vừa quyết định đầu tư vào 4 startup tại Việt Nam. Các startup được tham gia vào chương trình “Tăng tốc khởi nghiệp” kéo dài 3 tháng với khoản đầu tư cùng các dịch vụ khác đi kèm như không gian làm việc chung, Amazon Web Services, HubSpot, Google Cloud, Mapbox, Zendesk...

Truyền cảm hứng cho tài năng trẻ tại cuộc thi Vietnam Young Lions 2019

V.P |

Ngày 3.5, Vietnam Young Lions 2019 – đấu trường sáng tạo dành cho các tài năng trẻ ngành truyền thông, tiếp thị – vừa khép lại với cuộc so tài của gần 300 đội. Trong năm thứ 4 liên tiếp tổ chức, cuộc thi được đánh giá cao bởi sự tham gia của dàn giám khảo danh tiếng với chuyên môn cao cùng sự đồng hành của các thương hiệu lớn với các đề tài thú vị. 

Trao Giải thưởng Lương Văn Can cho sinh viên nhiều sáng kiến

M.T |

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là sân chơi dành cho trí thức trẻ, những doanh nhân tương lai có nhiều ý tưởng, sáng kiến cho cộng đồng.

Thêm một trường đại học nói không với rác thải nhựa

Anh Nhàn |

Sáng 11.5, gần 1.000 học sinh, sinh viên vừa tham gia hưởng ứng chương trình nói không với ly, ống hút nhựa sử dụng 1 lần.

Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam đầu tư vào 4 startup

Thế Lâm |

Tin từ Quĩ Tăng tốc Khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) ngày 9.5, quĩ này vừa quyết định đầu tư vào 4 startup tại Việt Nam. Các startup được tham gia vào chương trình “Tăng tốc khởi nghiệp” kéo dài 3 tháng với khoản đầu tư cùng các dịch vụ khác đi kèm như không gian làm việc chung, Amazon Web Services, HubSpot, Google Cloud, Mapbox, Zendesk...

Truyền cảm hứng cho tài năng trẻ tại cuộc thi Vietnam Young Lions 2019

V.P |

Ngày 3.5, Vietnam Young Lions 2019 – đấu trường sáng tạo dành cho các tài năng trẻ ngành truyền thông, tiếp thị – vừa khép lại với cuộc so tài của gần 300 đội. Trong năm thứ 4 liên tiếp tổ chức, cuộc thi được đánh giá cao bởi sự tham gia của dàn giám khảo danh tiếng với chuyên môn cao cùng sự đồng hành của các thương hiệu lớn với các đề tài thú vị.