Học bổng và chương trình liên kết quốc tế: Thật giả lẫn lộn, làm sao để phân biệt

Anh Nhàn |

Mới đây, Trường đại học (ĐH) Bách khoa - ĐHQG-HCM vừa cảnh báo về việc các thông báo nhập học của nhà trường bị giả mạo nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo phụ huynh và sinh viên. Đây là hành vi lừa đảo được cho là mới mẻ nhưng thể hiện hình thức lừa đảo tinh vi của tội phạm.

Cụ thể, nhà trường nhận được nhiều phản ánh của phụ huynh và sinh viên về việc nhận được các thông báo học bổng và nhập học chương trình Liên kết quốc tế tại các trường đại học đối tác Úc, Mỹ. Cách thức hoạt động của đối tượng này gởi các văn bản trên cho phụ huynh và sinh viên, gọi điện thoại yêu cầu chuyển học phí. Sau khi chuyển tiền xong thì điện thoại của đối tượng không liên lạc được.

Trao đổi với PV báo Lao Động, Trần Văn Trình, Trưởng phòng Tuyển sinh - Văn phòng đào tạo quốc tế trường ĐH Bách Khoa TP.HCM - chia sẻ: “Lợi dụng lòng tin của các em sinh viên năm nhất, năm 2 của các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM, các đối tượng đã mạo danh trường ĐH Bách Khoa và tổ chức các hội thảo, chương trình tư vấn bên ngoài trường”.

Thầy Trình chia sẻ thêm: “Mọi thông tin về học bổng đều chỉ được đăng tải lên website chính thức của nhà trường, mọi hoạt động tư vấn, học bổng đều diễn ra trong khuôn khổ của nhà trường chứ không diễn ra bên ngoài. Và hơn nữa, các thông tin học bổng chỉ dành cho sinh viên của trường ĐH Bách Khoa chứ không tràn lan như thông tin giả mạo. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, xin liên hệ trực tiếp với nhà trường để được tư vấn kịp thời, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết, vấn đề giả mạo gọi nhập học thực sự là vấn đề khá mới.

“Các trường khi tuyển sinh phải công bố điều kiện nhận hồ sơ, điều kiện trúng tuyển và hướng dẫn nhập học nên với các trường hợp không thấy thông tin như trên hoặc mình dưới điểm chuẩn mà được gọi nhập học thì cần lưu ý. Các thông tin về chương trình cũng như danh sách đều được các trường công bố trên website nên phụ huynh và sinh viên chỉ tham khảo thông qua kênh thông tin này. Với các trường thì việc đóng học phí, sinh viên có  thể đóng trực tiếp tại trường hoặc các tài khoản của trường tại các ngân hàng, tuyệt đối không đóng qua các tài khoản cá nhân hoặc tài khoản của công ty, trung tâm mà mình chưa tìm hiểu rõ. Cần lưu ý rằng các em có mã số sinh viên hoặc mã nhập học thì mới đóng tiền được” – Thầy Sơn chia sẻ.

Đồng thời, thầy Sơn cũng cho rằng các giấy tờ có liên quan đến nhà trường rất dễ bị nhận diện, tuy nhiên đối tượng giả mạo thường lấy tên của hiệu trưởng nhưng các trường có phân công bộ phận ký duyệt khác nhau chứ không phải chỉ là hiệu trưởng. Đồng thời, mẫu của các loại giấy tờ thường được định dạng sẵn trong các phần mềm để các trường dễ quản lý nên khi in ra sẽ có những đặc điểm khác với việc đánh máy và in. Nếu tìm hiểu kĩ, phụ huynh sẽ phân biệt được điều này.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Không lý do gì giảng viên có bài giảng mà không chia sẻ tài liệu

Anh Nhàn |

Sáng 2.11, tại hội thảo “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng”, các chuyên gia giáo dục đã chỉ ra nhiều bất cập trong giáo dục đại học (ĐH) tại Việt Nam.

Sở GD – ĐT TP.HCM không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Anh Nhàn |

Sở GD- ĐT TP.HCM vừa cho biết, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Sở sẽ không tổ chức đón tiếp các đoàn đến chúc mừng và không nhận hoa, quà chúc mừng tại trụ sở cơ quan.

Nhóm 5 sinh viên chế tạo thành công rô bốt mát xa

Anh Nhàn |

5 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa chế tạo thành công rô bốt mang tên Massage Bot. Đây cũng là sản phẩm giành giải nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018.

Cảnh báo việc giả mạo thông báo nhập học để lừa đảo

Anh Nhàn |

Trên trang web của trường đại học (ĐH) Bách khoa (ĐHQG-HCM) vừa đăng thông tin cảnh báo về việc các thông báo nhập học của nhà trường bị giả mạo nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo phụ huynh và sinh viên. 

Không lý do gì giảng viên có bài giảng mà không chia sẻ tài liệu

Anh Nhàn |

Sáng 2.11, tại hội thảo “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng”, các chuyên gia giáo dục đã chỉ ra nhiều bất cập trong giáo dục đại học (ĐH) tại Việt Nam.

Sở GD – ĐT TP.HCM không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Anh Nhàn |

Sở GD- ĐT TP.HCM vừa cho biết, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Sở sẽ không tổ chức đón tiếp các đoàn đến chúc mừng và không nhận hoa, quà chúc mừng tại trụ sở cơ quan.

Nhóm 5 sinh viên chế tạo thành công rô bốt mát xa

Anh Nhàn |

5 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa chế tạo thành công rô bốt mang tên Massage Bot. Đây cũng là sản phẩm giành giải nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018.

Cảnh báo việc giả mạo thông báo nhập học để lừa đảo

Anh Nhàn |

Trên trang web của trường đại học (ĐH) Bách khoa (ĐHQG-HCM) vừa đăng thông tin cảnh báo về việc các thông báo nhập học của nhà trường bị giả mạo nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo phụ huynh và sinh viên.