Nhóm 5 sinh viên chế tạo thành công rô bốt mát xa

Anh Nhàn |

5 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa chế tạo thành công rô bốt mang tên Massage Bot. Đây cũng là sản phẩm giành giải nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018.

Rô  bốt  mát  xa này  gồm 1 giường, 2 bên  có 2 cánh tay được điều khiển tự động và 1 camera phía trên.  Bằng trí thông minh nhân tạo, rô bốt sẽ tự động xử lý hình ảnh trích xuất vùng lưng của người bệnh và từ đó xác định vị trí các điểm huyệt, thời gian, lực mát xa và tiến hành mát xa tự động. Tất cả dữ liệu về bệnh án sẽ được lưu trữ và bệnh nhân có thể xem thông tin trực tiếp qua điện thoại.

Bạn Nguyễn Trần Thanh Phong, thành viên nhóm sáng chế chia sẻ: “Tụi mình muốn sử dụng rô bốt để giảm sức lao động cho con người. So với mát xa truyền thống thì cách này tránh được các bệnh lây nhiễm qua việc tiếp xúc da thịt, không còn cảm thấy ngại khi người lạ nhìn thấy cơ thể mình.”

                  
Các hình ảnh của “Masage Bot”
Các hình ảnh của “Masage Bot”

Vì là dân kĩ thuật, không phải là những bác sĩ chuyên nghiệp, nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu số liệu về nhu cầu mát xa  của người Việt và khảo sát nhu cầu thực tế.  Các “bác sĩ tay ngang” đã xin ý kiến của Viện Y học cổ truyền TPHCM và dành nhiều thời gian nghiên cứu sách tài liệu về y học cổ truyền, các huyệt đạo và kỹ thuật mát xa. Từ cơ sở đó, 5 chàng trai tiếp tục nghiên cứu tiếp phần cấu hình cơ khí, điều khiển và trí tuệ nhân tạo để hoàn thành “Massage Bot”

Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu để rô bốt có thể nhận dạng bệnh thông qua da và “thương mại hóa” sản phẩm. Hiện đã có một công ty du lịch “đặt hàng” sản phẩm. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo việc giả mạo thông báo nhập học để lừa đảo

Anh Nhàn |

Trên trang web của trường đại học (ĐH) Bách khoa (ĐHQG-HCM) vừa đăng thông tin cảnh báo về việc các thông báo nhập học của nhà trường bị giả mạo nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo phụ huynh và sinh viên. 

Trung tâm huấn luyện bay - Nơi đào tạo nghề đặc thù và thú vị

N.K.Cừ -P.B |

Với hơn 200 giáo viên và cộng tác viên, Trung tâm Huấn luyện bay Hàng không Việt Nam, được xem như cái nôi đào tạo nghề đặc thù và nhiều thú vị.

Vì sao sổ tay sinh viên lại có giá đến 100.000 đồng?

Anh Nhàn |

Chiều 27.10, vấn đề học ngoại ngữ không chuyên, thu học phí, chất lượng nước uống, giá thu phí bãi giữ xe, việc khám sức khỏe, việc xét điểm rèn luyện, nạn đa cấp, giá của sổ tay sinh viên, … đã được hàng trăm sinh viên cùng Ban giám hiệu trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM “mổ xẻ” tại chương trình “đối thoại cùng phát triển”

Học sinh tự thiết kế đồ chơi thông minh

Anh Nhàn |

Sáng 27.10, các em học sinh trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) đã tự thiết lập các đồ chơi thông minh thông qua các khối cảm biến.

Cảnh báo việc giả mạo thông báo nhập học để lừa đảo

Anh Nhàn |

Trên trang web của trường đại học (ĐH) Bách khoa (ĐHQG-HCM) vừa đăng thông tin cảnh báo về việc các thông báo nhập học của nhà trường bị giả mạo nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo phụ huynh và sinh viên. 

Trung tâm huấn luyện bay - Nơi đào tạo nghề đặc thù và thú vị

N.K.Cừ -P.B |

Với hơn 200 giáo viên và cộng tác viên, Trung tâm Huấn luyện bay Hàng không Việt Nam, được xem như cái nôi đào tạo nghề đặc thù và nhiều thú vị.

Vì sao sổ tay sinh viên lại có giá đến 100.000 đồng?

Anh Nhàn |

Chiều 27.10, vấn đề học ngoại ngữ không chuyên, thu học phí, chất lượng nước uống, giá thu phí bãi giữ xe, việc khám sức khỏe, việc xét điểm rèn luyện, nạn đa cấp, giá của sổ tay sinh viên, … đã được hàng trăm sinh viên cùng Ban giám hiệu trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM “mổ xẻ” tại chương trình “đối thoại cùng phát triển”

Học sinh tự thiết kế đồ chơi thông minh

Anh Nhàn |

Sáng 27.10, các em học sinh trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) đã tự thiết lập các đồ chơi thông minh thông qua các khối cảm biến.