Không lý do gì giảng viên có bài giảng mà không chia sẻ tài liệu

Anh Nhàn |

Sáng 2.11, tại hội thảo “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng”, các chuyên gia giáo dục đã chỉ ra nhiều bất cập trong giáo dục đại học (ĐH) tại Việt Nam.

Hội thảo diễn ra tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và đã nhận được hơn 100 bài tham luận khoa học của các cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục và giảng viên ở các viện nghiên cứu trên cả nước.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng,  Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM cho rằng: “Chúng ta quá chậm, sức ỳ của đại học Việt Nam quá lớn, tư duy và trí tuệ không kịp thời đại”.

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, trong đó có việc vận dụng nền tảng công nghệ số vào hoạt động giảng dạy chưa được áp dụng tốt. Trước đây bài giảng của các thầy không có sự chia sẻ vì “giấu nghề”, bây giờ nên khuyến khích giảng viên đăng tải bài giảng điện tử lên các kênh thông tin. “Không lý do gì mà giáo sư có bài giảng lại không chia sẻ. Bây giờ có bài giảng nào của giảng viên trên youtube có nhiều sinh viên theo dõi còn phải thưởng lớn” – thầy Dũng nhấn mạnh.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng,  Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM phát biểu tại hội thảo
PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, việc công nhận lẫn nhau để tiết kiệm được thời gian, kinh phí, thực hiện giáo dục ĐH không biên giới, ĐH online vẫn chưa được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. “Đại học bây giờ không cần xây dựng phòng ốc khang trang mà các trường ĐH có thể công nhận lẫn nhau. Sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật ở các quận trung tâm thành phố có thể học một số môn tương đương tại trường ĐH Sư phạm và ngược lại. Điều này vừa tiết kiệm thời gian di chuyển lại giảm kẹt xe” – thầy Dũng chia sẻ.

Để tạo được nguồn đầu ra chất lượng, nhiều chuyên gia nhận định phải có nguồn đầu vào chất lượng thông qua công tác tư vấn tuyển sinh. Trong quá trình đào tạo, tiếng Anh phải là nền tảng, là ngôn ngữ chính, phải có nhiều chương trình học sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh và các chương trình liên kết quốc tế.  Cùng với đó, những giá trị nhân bản, hoạt động nhân văn quan tâm đến đời sống sinh viên cũng là yếu tố lớn tạo động lực để sinh viên phát triển.

PGS,TS  Dương Văn Sáu, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội lại bày tỏ sự quan ngại về việc các trường ngày càng mở ra nhiều “hàng nhái, hàng chợ” dẫn đến chất lượng đào tạo không tốt. Trình bày về triết lí đào tạo ĐH, thầy Sáu cho rằng: “Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng nên xem xét lại quan điểm lấy thầy cô hay lấy sinh viên làm trung tâm. Tôi muốn lấy người dạy làm trung tâm cho người học hướng về. Để trở thành trung tâm, người dạy phải phấn đấu làm sao để thu hút sự chú ý của người học, người dạy phải làm thế nào để truyền cảm hứng sáng tạo cho người học”.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sở GD – ĐT TP.HCM không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Anh Nhàn |

Sở GD- ĐT TP.HCM vừa cho biết, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Sở sẽ không tổ chức đón tiếp các đoàn đến chúc mừng và không nhận hoa, quà chúc mừng tại trụ sở cơ quan.

Nhóm 5 sinh viên chế tạo thành công rô bốt mát xa

Anh Nhàn |

5 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa chế tạo thành công rô bốt mang tên Massage Bot. Đây cũng là sản phẩm giành giải nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018.

Cảnh báo việc giả mạo thông báo nhập học để lừa đảo

Anh Nhàn |

Trên trang web của trường đại học (ĐH) Bách khoa (ĐHQG-HCM) vừa đăng thông tin cảnh báo về việc các thông báo nhập học của nhà trường bị giả mạo nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo phụ huynh và sinh viên. 

Trung tâm huấn luyện bay - Nơi đào tạo nghề đặc thù và thú vị

N.K.Cừ -P.B |

Với hơn 200 giáo viên và cộng tác viên, Trung tâm Huấn luyện bay Hàng không Việt Nam, được xem như cái nôi đào tạo nghề đặc thù và nhiều thú vị.

Sở GD – ĐT TP.HCM không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Anh Nhàn |

Sở GD- ĐT TP.HCM vừa cho biết, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Sở sẽ không tổ chức đón tiếp các đoàn đến chúc mừng và không nhận hoa, quà chúc mừng tại trụ sở cơ quan.

Nhóm 5 sinh viên chế tạo thành công rô bốt mát xa

Anh Nhàn |

5 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa chế tạo thành công rô bốt mang tên Massage Bot. Đây cũng là sản phẩm giành giải nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018.

Cảnh báo việc giả mạo thông báo nhập học để lừa đảo

Anh Nhàn |

Trên trang web của trường đại học (ĐH) Bách khoa (ĐHQG-HCM) vừa đăng thông tin cảnh báo về việc các thông báo nhập học của nhà trường bị giả mạo nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo phụ huynh và sinh viên. 

Trung tâm huấn luyện bay - Nơi đào tạo nghề đặc thù và thú vị

N.K.Cừ -P.B |

Với hơn 200 giáo viên và cộng tác viên, Trung tâm Huấn luyện bay Hàng không Việt Nam, được xem như cái nôi đào tạo nghề đặc thù và nhiều thú vị.