Hơn 1.000 sinh viên tìm việc làm ngay tại trường học qua Ngày hội việc làm

Chân Phúc |

Hơn 50 doanh nghiệp đã thực hiện phỏng vấn, tuyển dụng nhân sự tại Ngày hội việc làm được tổ chức tại Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM. Hơn 1.000 sinh viên đã đăng ký tham gia phỏng vấn tìm việc.

Ngày 14.10, tại Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra Ngày hội việc làm 2023 (Bach Khoa Career Fair 2023). Đây là chương trình tuyển dụng lớn nhất trong năm được Trường Đại học Bách Khoa tổ chức.

Tham gia ngày hội có khoảng 5.000 sinh viên, phần lớn là sinh viên năm thứ tư của Trường Đại học Bách khoa và một số trường đại học khác tại TPHCM cùng 150 gian hàng, 5.000 các vị trí việc làm, thực tập cho sinh viên đến từ các tập đoàn lớn như SamSung, Suntory Pepsico, P&G, Nestle, CC1, Unilever, SCG, Hyosung, Takeuchi, Fujifilm, Bosch, PNJ,...

Đặc biệt, tại ngày hội có hơn 50 doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn trực tiếp, tạo cơ hội việc làm cho các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Thanh Bình (sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Thực Phẩm - Trường Đại học Bách Khoa) cho biết, em sẽ tốt nghiệp trong tháng 11 năm nay, do đó đang đặt mục tiêu việc làm vào những công ty, tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước.

Thanh Bình và Mai Trung Hiếu tại buổi phỏng vấn. Ảnh: Chân Phúc
Thanh Bình và Mai Trung Hiếu tại buổi phỏng vấn. Ảnh: Chân Phúc

Trong Ngày hội việc làm, Thanh Bình đã quyết định thử sức phỏng vấn vào một công ty sữa. "Vị trí việc làm này đúng với ngành em học nên em cũng khá tự tin, tuy nhiên để trúng tuyển còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đây là cơ hội hiếm có nên em sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để nhà tuyển dụng nhìn thấy", Thanh Bình nói.

Mai Trung Hiếu - sinh viên chuẩn bị ra trường cũng nộp hồ sơ, thử sức vào công ty sữa này. "Em mong hôm nay sẽ được nhận vào làm. Về mức đãi ngộ, trước mắt em chỉ cần từ 8-10 triệu đồng", Trung Hiếu chia sẻ.

ThS Trần Việt Toàn - Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Việc làm - cho biết, Ngày hội việc làm 2023 có số lượng doanh nghiệp, gian hàng và sinh viên tham gia nhiều nhất trong những năm trở lại đây.

"Mục tiêu ngày hội hướng đến, trước hết tạo không gian kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên, song song đó là trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tìm việc làm cho các bạn trước khi chính thức bước vào thị trường lao động", ThS Trần Việt Toàn nói.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hơn 80% bác sĩ trẻ tại TPHCM tìm được việc làm theo nguyện vọng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Hôm nay (15.8), trong tổng số 244 bác sĩ tham dự Ngày hội việc làm, có 203 bác sĩ đã chọn được nơi làm việc thích hợp, chiếm tỉ lệ 83,2%.

Hơn 1.000 đầu việc làm ở Bình Dương, Bình Phước chờ người lao động

ĐÌNH TRỌNG-NGUYỄN LY |

Ngày 20.5, 37 doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đã về trường Đại học Thủ Dầu Một tham gia chương trình ngày hội việc làm. Tại đây, các doanh nghiệp đã mở gian hàng giới thiệu cơ hội việc làm đến người lao động. Cán bộ nhân sự các công ty trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 lao động.

Những ngành nghề 100% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ngay

QUANG MINH |

Nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100% tại Hà Nội.

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hơn 80% bác sĩ trẻ tại TPHCM tìm được việc làm theo nguyện vọng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Hôm nay (15.8), trong tổng số 244 bác sĩ tham dự Ngày hội việc làm, có 203 bác sĩ đã chọn được nơi làm việc thích hợp, chiếm tỉ lệ 83,2%.

Hơn 1.000 đầu việc làm ở Bình Dương, Bình Phước chờ người lao động

ĐÌNH TRỌNG-NGUYỄN LY |

Ngày 20.5, 37 doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đã về trường Đại học Thủ Dầu Một tham gia chương trình ngày hội việc làm. Tại đây, các doanh nghiệp đã mở gian hàng giới thiệu cơ hội việc làm đến người lao động. Cán bộ nhân sự các công ty trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 lao động.

Những ngành nghề 100% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ngay

QUANG MINH |

Nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100% tại Hà Nội.

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.