Hơn 1.600 cơ sở sở giáo dục nghề nghiệp nghỉ hết tháng 2

AT |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 2.

Theo báo cáo của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), tới sáng 18.2, cả nước có 1.603 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ban hành quy định cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2.2020.

Đây là các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên - trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp khác.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn bố trí cho học sinh, sinh viên đi học. Chủ yếu là các doanh nghiệp đào tạo sơ cấp và thường xuyên các ngành nghề về dịch vụ như nấu ăn, pha chế đồ uống, làm đẹp.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều đã tổ chức khử trùng trường học, phòng học. Đồng thời, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra.

Tới thời điểm hiện nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chưa nhận được báo cáo về trường hợp nào mắc bệnh hay có triệu chứng nhiễm bệnh COVID-19.

AT
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hà Nội hỗ trợ truyền nghề cho hơn 1.600 lao động nông thôn

Quỳnh Anh |

Theo kế hoạch thực hiện công tác khuyến công năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ truyền nghề thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp cho 1.650 lao động nông thôn.

Bình Phước: Cho học sinh nghỉ học thêm 2 tuần phòng dịch bệnh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sở GĐ&ĐT tỉnh Bình Phước đã quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học thêm 2 tuần để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ. Tối 14.2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng 2.

Từ tháng 3, bỏ nội dung ghi "chính quy", "tại chức" trên bằng tốt nghiệp

Phong Trần |

Kể từ ngày 1.3, trên văn bằng giáo dục đại học sẽ không còn ghi hình thức đào tạo "tại chức", "chính quy", "từ xa" như trước đây. Theo đó, hình thức đào tạo được ghi trên phụ lục của văn bằng.

Thành phố Hà Nội hỗ trợ truyền nghề cho hơn 1.600 lao động nông thôn

Quỳnh Anh |

Theo kế hoạch thực hiện công tác khuyến công năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ truyền nghề thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp cho 1.650 lao động nông thôn.

Bình Phước: Cho học sinh nghỉ học thêm 2 tuần phòng dịch bệnh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sở GĐ&ĐT tỉnh Bình Phước đã quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học thêm 2 tuần để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ. Tối 14.2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng 2.

Từ tháng 3, bỏ nội dung ghi "chính quy", "tại chức" trên bằng tốt nghiệp

Phong Trần |

Kể từ ngày 1.3, trên văn bằng giáo dục đại học sẽ không còn ghi hình thức đào tạo "tại chức", "chính quy", "từ xa" như trước đây. Theo đó, hình thức đào tạo được ghi trên phụ lục của văn bằng.