Thành phố Hà Nội hỗ trợ truyền nghề cho hơn 1.600 lao động nông thôn

Quỳnh Anh |

Theo kế hoạch thực hiện công tác khuyến công năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ truyền nghề thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp cho 1.650 lao động nông thôn.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bên cạnh mục tiêu truyền nghề cho 1.650 lao động nông thôn, thành phố cũng phấn đấu sẽ hỗ trợ 400 lượt cơ sở tham gia hội chợ trong nước, nước ngoài; 15 cơ sở đầu tư thiết bị mới tiên tiến hiện đại vào sản xuất; tư vấn thiết kế 350 mẫu sản phẩm mới.

Đồng thời, hỗ trợ tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho 1.750 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho trên 10.000 lao động khu vực nông thôn.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND TP. Hà Nội giao các sở, ngành có liên quan phối hợp thực hiện. Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn thành phô đề xuất các đề án khuyến công và đơn vị thụ hưởng.

Quỳnh Anh
TIN LIÊN QUAN

Những đôi tay nhân ái cắt tóc miễn phí giữa trung tâm Sài Gòn

TRẦN KHANH |

Thời gian gần đây, nhiều người dân đi qua cổng Công viên Văn hoá Đầm sen (đường Hoà Bình, quận 11, TPHCM) không khỏi bất ngờ khi thấy nhóm bạn trẻ căng biển “cắt tóc miễn phí” trên vỉa hè. Đây không chỉ là việc làm ý nghĩa dành cho người lao động thu nhập thấp, mà còn giúp các bạn trẻ nâng cao thêm tay nghề.

Trường nghề có thể quyết định cho học sinh nghỉ để phòng virus Corona

AT |

Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các trường nghề xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Hà Nội: Tập trung giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động

TL |

Năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2%. 

Công nhân ở lại đi làm phục vụ ở quán cà phê kiếm thêm dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài hàng ngàn công nhân lao động vẫn ở lại làm "xuyên" Tết trong các nhà máy, nhiều công nhân khác tìm kiếm công việc ở các quán ăn, quán cà phê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Những đôi tay nhân ái cắt tóc miễn phí giữa trung tâm Sài Gòn

TRẦN KHANH |

Thời gian gần đây, nhiều người dân đi qua cổng Công viên Văn hoá Đầm sen (đường Hoà Bình, quận 11, TPHCM) không khỏi bất ngờ khi thấy nhóm bạn trẻ căng biển “cắt tóc miễn phí” trên vỉa hè. Đây không chỉ là việc làm ý nghĩa dành cho người lao động thu nhập thấp, mà còn giúp các bạn trẻ nâng cao thêm tay nghề.

Trường nghề có thể quyết định cho học sinh nghỉ để phòng virus Corona

AT |

Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các trường nghề xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Hà Nội: Tập trung giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động

TL |

Năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2%. 

Công nhân ở lại đi làm phục vụ ở quán cà phê kiếm thêm dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài hàng ngàn công nhân lao động vẫn ở lại làm "xuyên" Tết trong các nhà máy, nhiều công nhân khác tìm kiếm công việc ở các quán ăn, quán cà phê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.