Tại buổi nói chuyện với giảng viên và sinh viên mới đây tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, cố vấn cao cấp của Học viện ngoại giao; đại diện của Việt Nam trong Nhóm tầm nhìn Diễn đàn APEC (AVG) với vai trò Phó chủ tịch; Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia của Việt Nam về hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC) cho biết, thế giới đang bước vào thời kỳ phát triển mới - thời đại số, kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn. Thị trường việc làm sẽ chuyển đổi mạnh mẽ: 60% - 80% nghề thay đổi; sản sinh ra nhiều nghề mới.
Cuộc cách mạng đào tạo nguồn nhân lực đang diễn ra sâu rộng, mục tiêu là đào tạo công dân số - giai tầng sáng tạo quyết định sự phát triển của quốc gia, họ sẽ là những người lãnh đạo 4.0, lao động 4.0, vì vậy họ phải có tri thức, kỹ năng, năng lực thích ứng gắn quá trình chuyển đổi số
Bà Nguyễn Nguyệt Nga khẳng định: Kỷ nguyên số là “kỷ nguyên của thanh niên”. Công nghiệp 4.0 đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cho thanh niên trong học tập, thành đạt sớm, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, giao lưu quốc tế…
Bên cạnh đó, cũng có thách thức lớn, bà Nguyễn Nguyệt Nga cho rằng: “Đó là phải xác định, theo đuổi giá trị sống, đam mê và bản lĩnh trong hoàn cảnh mới. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ vẫn không xác định rõ mục đích, mong muốn của mình là gì; có xu hướng giảm đam mê, học tập, phấn đấu sau khi tìm được việc; ngại thay đổi cách nghĩ, cách làm; dễ nản trước khó khăn…”.
Dưới tác động đa chiều của xã hội số, đô thị hóa và hội nhập, mặt trái của công nghệ số, mạng xã hội, sống ảo, … các bạn trẻ sẽ bị loại nếu thiếu kỹ năng sống trong xã hội số và hội nhập, ngại va chạm.
Vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ rất quan trọng, sẽ là “chủ nhân tương lai”, “người định hình tương lai” của đất nước, lực lượng nòng cốt của “giai tầng sáng tạo” trong thời đại số, tiên phong thay đổi tư duy, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, phát triển kinh tế số, hình thành xã hội số của đất nước….
Theo bà Nguyễn Nguyệt Nga, hành trang của thế hệ trẻ cần có là: kỹ năng học - sáng tạo; kỹ năng công nghệ - thông tin, truyền thông; kỹ năng sống – nghề nghiệp. Các bạn trẻ cần có đam mê, bản lĩnh, dấn thân, trách nhiệm xã hội; kỹ năng xử lý thách thức, các vấn đề phức tạp, bởi “Thách thức là cơ hội trưởng thành”. Bên cạnh đó là khả năng tư duy phản biện, sáng tạo, đề xuất ý tưởng. Và điều không thể thiếu là tri thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, kỹ năng sống trong xã hội số, hội nhập (ngoại ngữ, kết nối, ứng xử liên văn hóa)…

Riêng với các bạn nữ, bà Nguyễn Nguyệt Nga nhận định: kỷ nguyên số là “kỷ nguyên của phụ nữ”, cơ hội để phụ nữ phát huy sức mạnh mềm (nhân hậu, tinh tế, duyên dáng). Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết sử dụng hiệu quả thời gian, cần có kỹ năng cân bằng sự nghiệp - cuộc sống 4.0; nên tăng cường gắn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa phụ nữ với nhau.