Lịch thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 và lịch điều chỉnh nguyện vọng mới

K.Linh TH |

Từ 2-4.9.2020, hơn 26.000 thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 do dịch COVID-19 sẽ tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

Đợt thi tốt nghiệp THTP 2020 lần thứ nhất đã diễn ra thành công, an toàn. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương và ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho các thí sinh tại các tỉnh chưa tham gia được thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu bắt buộc về phòng dịch để đảm bảo an toàn tối đa cho thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi.

Theo thông tin công bố, đợt thi tốt nghiệp THTP 2020 lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 2-4.9.2020. Đợt thi thứ 2 có tổng cộng 26.014 thí sinh từ 27 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Đà nẵng có 10.807 thí sinh, Quảng Nam có 9.103 thí sinh, Đắk Lắk 5.396 thí sinh và các tỉnh còn lại 708 thí sinh.

Lịch trình cụ thể trong 3 ngày như sau:  Sáng 2.9, họp cán bộ công tác coi thi tại điểm thi lúc 8h. Buổi chiều 14h, thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến nội quy thi, lịch thi.

Ngày 3.9, thí sinh sẽ thi hai môn là Ngữ văn (120 phút) vào buổi sáng và Toán (90 phút) vào buổi chiều.

Ngày 4.9, thí sinh dự thi làm bài thi tổng hợp 3 môn của khối Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội vào buổi sáng, thời gian thi mỗi môn là 50 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60phút) và hoàn thành kì thi Tốt nghiệp của mình.

Bộ GDĐT ban hành Công văn 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28.8.2020 điều chỉnh lùi một số mốc thời gian trong lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng để có thể đảm bảo quyền lợi tối đa cho các thí sinh tham dự Kỳ thi của cả hai đợt.

Thời gian lùi tối đa 7 ngày so với lịch đã công bố đối với đợt 1 xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, thời gian thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng sẽ thực hiện sau khi các Sở xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ đợt 2.

Trong đó thời gian cho điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 7 ngày (từ ngày 19-25.9.2020) và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là 9 ngày (từ ngày 19-27.9.2020).

Thông tin cụ thể về lịch tuyển sinh năm 2020 sau khi Bộ GDĐT thông báo lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh: Đặng Chung.
Thông tin cụ thể về lịch tuyển sinh năm 2020 sau khi Bộ GDĐT thông báo lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh: Đ.C

Theo Quy chế tuyển sinh, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT thì các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng. Như vậy, việc tổ chức điều chỉnh nguyện vọng chung cho cả 2 đợt thi sẽ cho phép thí sinh 2 đợt được cùng tham gia điều chỉnh nguyện vọng.

Như vậy, quy trình tổ chức điều chỉnh nguyện vọng và tổ chức xét tuyển sẽ giữ nguyên như năm 2019, đảm bảo tính ổn định, khách quan và công bằng cho thí sinh toàn quốc.


K.Linh TH
TIN LIÊN QUAN

Đại học Bách Khoa TPHCM đã có 1.172 thí sinh trúng tuyển

K.Linh |

Sau khi công bố kết quả hai diện trúng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Đại học Bách khoa TPHCM đã có 1.172 thí sinh trúng tuyển đầu tiên năm 2020.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

K.Linh |

Ngày 27.8, thí sinh toàn quốc đã có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong 15 ngày, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi có bất thường.

Gần 600 thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Khoa học tự nhiên

Tâm An |

Ngày 28.8, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố kết quả trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển năm 2020. 

Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT của 62 tỉnh thành

Khánh Linh TH |

Ngày 27.8, chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên cả nước. Số điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi, trong đó có 2 điểm 10 ở môn Ngữ văn.

Đại học Bách Khoa TPHCM đã có 1.172 thí sinh trúng tuyển

K.Linh |

Sau khi công bố kết quả hai diện trúng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Đại học Bách khoa TPHCM đã có 1.172 thí sinh trúng tuyển đầu tiên năm 2020.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

K.Linh |

Ngày 27.8, thí sinh toàn quốc đã có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong 15 ngày, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi có bất thường.

Gần 600 thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Khoa học tự nhiên

Tâm An |

Ngày 28.8, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố kết quả trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển năm 2020. 

Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT của 62 tỉnh thành

Khánh Linh TH |

Ngày 27.8, chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên cả nước. Số điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi, trong đó có 2 điểm 10 ở môn Ngữ văn.