Nhiều tranh luận trước đề xuất lùi giờ vào học cho học sinh

TUỆ NHI |

Trên một số diễn đàn phụ huynh đang có những tranh luận về thời gian vào học phù hợp cho học sinh. Trong đó, có nhiều ý kiến đồng tình lùi giờ vào học để các con có thể nghỉ ngơi, ăn uống tốt hơn nhưng cũng không ít người băn khoăn. 

Gần đây xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận về giờ giấc đến trường của học sinh, trong đó nhiều người cho rằng nên lùi giờ vào học.

Trong nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, phụ huynh học sinh các trường học đưa đề xuất thời gian vào học cho học sinh là từ 7h30 thay vì sớm như hiện nay.

Học sinh có thể tới trường từ 7h, nhưng có 30 phút để ăn sáng, tiêu hóa thức ăn, nghỉ ngơi, đọc sách, dò bài, hoặc vận động nhẹ nhàng ở sân trường trước khi một ngày học tập bắt đầu.

Nhiều phụ huynh đồng tình với quan điểm nên lùi giờ vào học, vì trẻ có thể ngủ nhiều hơn, có sức khoẻ tốt hơn và phát triển tốt về chiều cao, trí tuệ, tinh thần học tập...

“Trẻ em cần ngủ nhiều để cao lớn. Bắt trẻ thức khuya làm bài tập, rồi bắt dậy sớm để tới trường, thì các em không có đủ thời gian ngủ thì làm sao cao lớn được.

Về mặt khoa học, trẻ phải ngủ trước 10 giờ và phải ngủ 9 tiếng thì hormone tăng trưởng mới sinh ra nhiều để phát triển chiều cao. Bắt trẻ thức khuya dậy sớm là rất phản khoa học”, một phụ huynh chia sẻ.

Đồng tình, chị Huyền (quận Bình Thạnh, TPHCM) - một phụ huynh học bậc mầm non cũng bày tỏ mong muốn trẻ được đến trường muộn hơn.

"Nếu cho ngủ thoải mái thì con tôi sẽ ngủ từ 20h30 tối hôm trước đến 7h30 sáng hôm sau. Vì phải vào lớp chậm nhất 7h15 nên gia đình phải gọi cháu dậy sớm 1 tiếng. Như vậy, cháu rất uể oải và không vui vẻ khi bị gọi dậy sớm", phụ huynh này cho hay.

Trong khi đó, cũng có không ít cha mẹ mong giữ nguyên giờ giấc như hiện nay. Chị Phương (phường 3, quận Bình Thạnh) có con học Trường Tiểu học Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, cho biết việc 7h học sinh vào lớp là phù hợp. Lúc này, phụ huynh cũng vừa có thể đưa con đến lớp, vừa đi làm luôn. 

"Nếu lùi thời gian vào học cho trẻ quá muộn sẽ gây khó khăn cho phụ huynh tới công sở, đồng thời, càng gây ùn tắc giao thông", chị Phương cho hay.

Một phụ huynh làm việc tại khu vực công lập cũng bày tỏ, thời gian bắt đầu làm việc là từ 7h30, nên nếu điều chỉnh lùi thời gian học của con sẽ gây khó khăn cho phụ huynh ở khối này.

Về vấn đề này, đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết, thời gian bắt đầu học và ra về được giao cho các đơn vị chủ động sắp xếp.

Việc đưa ra thời gian biểu này phụ thuộc vào kế hoạch giảng dạy của quận, nhà trường; độ tuổi học sinh; hoàn cảnh chung của các học sinh (công việc của ba mẹ, người đưa đón…); tình hình an toàn trật tự và mật độ giao thông trong khu vực; kế hoạch tổ chức bán trú và các hoạt động sau giờ học chính khóa…

Đồng thời, Sở GDĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu và có các đề xuất chung phù hợp về thời gian vào học để đảm bảo đủ thời gian giảng dạy theo yêu cầu của chương trình, kế hoạch nhà trường, đảm bảo hạn chế ùn tắc giao thông, thuận lợi việc đưa đón và đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Đại học quốc tế Hồng Bàng đầu tư hơn 20 tỉ đồng mở Phòng khám Răng Hàm Mặt

Tuệ Nhi |

Ngày 15.10, Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Hồng Bàng (HIU Clinic) - Trung tâm thực hành lâm sàng chính thức khánh thành và đi vào hoạt động tại cơ sở 2 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), địa chỉ 120 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM. Đây chính là cơ sở đào tạo thực hành lâm sàng đầu tiên của một trường đại học tư thục trong khối ngành Sức khỏe được cấp phép. Ngoài chức năng khám chữa bệnh và tổ chức các hoạt động thực hành cho sinh viên; HIU Clinic còn phát triển sứ mệnh khám và điều trị miễn phí cho cộng đồng.

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Huyên Nguyễn |

Trước những bức xúc trong công tác thu, chi đầu năm học, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM khẳng định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong trường, kể cả Ban đại diện cha mẹ học sinh.

TPHCM "thần tốc" bổ sung sách giáo khoa cho học sinh

Huyên Nguyễn |

Sau khi thống kê còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, TPHCM đã thực hiện các biện pháp để bổ sung sớm nhất sách cho các em.

Đại học quốc tế Hồng Bàng đầu tư hơn 20 tỉ đồng mở Phòng khám Răng Hàm Mặt

Tuệ Nhi |

Ngày 15.10, Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Hồng Bàng (HIU Clinic) - Trung tâm thực hành lâm sàng chính thức khánh thành và đi vào hoạt động tại cơ sở 2 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), địa chỉ 120 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM. Đây chính là cơ sở đào tạo thực hành lâm sàng đầu tiên của một trường đại học tư thục trong khối ngành Sức khỏe được cấp phép. Ngoài chức năng khám chữa bệnh và tổ chức các hoạt động thực hành cho sinh viên; HIU Clinic còn phát triển sứ mệnh khám và điều trị miễn phí cho cộng đồng.

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Huyên Nguyễn |

Trước những bức xúc trong công tác thu, chi đầu năm học, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM khẳng định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong trường, kể cả Ban đại diện cha mẹ học sinh.

TPHCM "thần tốc" bổ sung sách giáo khoa cho học sinh

Huyên Nguyễn |

Sau khi thống kê còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, TPHCM đã thực hiện các biện pháp để bổ sung sớm nhất sách cho các em.