Sinh viên Trung Quốc tại TPHCM được nghỉ 1 tháng, sau đó cách ly 14 ngày

QUỲNH NHƯ |

Sinh viên từ Trung Quốc học tại TPHCM đã được thông báo để trở lại học trễ 1 tháng và có thể kéo dài thời gian này tùy tình hình thực tế. Khi trở lại, sinh viên sẽ được cách ly trong thời gian 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

Để chủ động phòng chống dịch virus corona, Đại hoc Quốc gia TPHCM đã chủ động thành lập ban phòng chống dịch virus Corona, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, vệ sinh trường lớp, khử trùng phòng học, trang bị xà phòng cho sinh viên…

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc Đại hoc Quốc gia TPHCM, các đơn vị thành viên, trực thuộc đã chủ động phòng chống dịch, nhất là trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin từ các nguồn chính thống đến sinh viên để nâng cao nhận thức, hiểu rõ cách phòng dịch, tránh gây hoang mang.

Theo TS Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (Đại học Quốc gia TPHCM), các sinh viên là người Trung Quốc đang theo học tại trường đã được nhà trường gửi thông báo lùi lịch nhập học sau 1 tháng so với dự kiến (ngày 3.2). Hiện trường có 76 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại 2 khoa Việt Nam học và Ngữ văn Trung Quốc, đặc biệt không có sinh viên nào đến từ tỉnh Hồ Bắc, Tung Quốc.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: T.N
Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: T.N

ThS.Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp cho biết: “Trong 76 em, có 14 em ở lại, các em ở ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM và sức khỏe bình thường. Các em cũng đã được khuyến cáo về cách phòng ngừa virus Corona. Với các em đã về nước, trước mắt nhà trường thông báo các em nhập học từ 3.3.2020, nếu tình hình diễn biến phức tạp thì có thể gia hạn để đảm bảo an toàn. Các em quay trở lại Việt Nam cũng sẽ ở cách ly 14 ngày theo khuyến cáo của Bộ y tế”.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM cũng đã khử trùng 47 tòa nhà, lập các điểm rửa tay và đo thân nhiệt cho sinh viên từ bên ngoài. Tại Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Ban quản lý  lập chốt kiểm tra y tế đối với sinh viên vào cổng, đo thân nhiệt bằng dụng cụ đo nhiệt độ không tiếp xúc.

Cán bộ và sinh viên đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: T.N
Cán bộ và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: T.N

Riêng Trường  ĐH Kinh tế Luật sẽ trang bị 3.000 khẩu trang cho sinh viên trong ngày đầu nhập học trở lại và sử dụng máy đo thân nhiệt ở cổng bảo vệ để kiểm soát thân nhiệt của sinh viên.

Bộ môn Kỹ thuật Hoá Hữu cơ, Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã pha chế nước rửa tay phòng chống nCoV dành cho cán bộ và sinh viên của trường. Ảnh: ĐHBK
Bộ môn Kỹ thuật Hoá Hữu cơ, Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã pha chế nước rửa tay phòng chống nCoV dành cho cán bộ và sinh viên của trường. Ảnh: ĐHBK

 Bộ môn Kỹ thuật Hoá Hữu cơ, Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã pha chế nước rửa tay phòng chống nCoV dành cho cán bộ và sinh viên của trường, gồm gel sát khuẩn nhanh, xịt sát khuẩn nhanh, có công dụng làm sạch và kháng khuẩn nhanh không dùng nước; sản phẩm rửa tay sát khuẩn có công dụng rửa sạch và kháng khuẩn tay với nước. Nhóm đã pha chế trên 200 lít để trang bị tại các vị trí trọng yếu của trường như: đầu các toà nhà (khu vực cầu thang), các phòng họp, phòng tiếp khách…

QUỲNH NHƯ
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Cho học sinh nghỉ học một tuần để phòng dịch virus corona

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Giáo dục  và Đào tạo Bình Phước đã thông báo đến tất cả các trường học cho học sinh nghỉ học từ 4-9.2.

Phòng virus Corona, nhiều trường ĐH-CĐ cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần

Anh Nhàn |

Nhiều trường học cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để phòng tránh virus Corona lây lan. 

Trường nghề có thể quyết định cho học sinh nghỉ để phòng virus Corona

AT |

Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các trường nghề xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm virus Corona?

Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động phòng tránh virus Corona. 

Bình Phước: Cho học sinh nghỉ học một tuần để phòng dịch virus corona

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Giáo dục  và Đào tạo Bình Phước đã thông báo đến tất cả các trường học cho học sinh nghỉ học từ 4-9.2.

Phòng virus Corona, nhiều trường ĐH-CĐ cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần

Anh Nhàn |

Nhiều trường học cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để phòng tránh virus Corona lây lan. 

Trường nghề có thể quyết định cho học sinh nghỉ để phòng virus Corona

AT |

Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các trường nghề xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm virus Corona?

Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động phòng tránh virus Corona.