Trường nghề có thể quyết định cho học sinh nghỉ để phòng virus Corona

AT |

Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các trường nghề xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, lãnh đạo các trường nghề có thế cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, bệnh dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Công văn 79-CV/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (các trường nghề) phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đáng chú ý, trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các trường nghề xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch nCoV.

Hiện nhiều trường nghề cũng đã thực hiện tuyên truyền tới học sinh, sinh viên về phòng chống dịch nCoV như phát khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, mua máy đo thân nhiệt kiểm tra cho cán bộ công nhân viên, học sinh sinh, sinh viên.

AT
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tập trung giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động

TL |

Năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2%. 

Công nhân ở lại đi làm phục vụ ở quán cà phê kiếm thêm dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài hàng ngàn công nhân lao động vẫn ở lại làm "xuyên" Tết trong các nhà máy, nhiều công nhân khác tìm kiếm công việc ở các quán ăn, quán cà phê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Lao động trẻ phải biến mình thành “công dân số”

QUỲNH NHƯ |

Công nghiệp 4.0 đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cho thanh niên trong học tập, thành đạt sớm, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, giao lưu quốc tế… Tuy nhiên, để có thể “sống được” trong thế giới này, lao động trẻ cần phải biến mình thành “công dân số”.

Nhà tuyển dụng khó xử với sinh viên “quá lứa, lỡ thì”

QUỲNH NHƯ |

Nhiều sinh viên ra trường, đi làm trái ngành, đến khi muốn quay lại thì đành phải chấp nhập sự khởi đầu thấp. Nhà tuyển dụng cũng rất hạn chế tiếp nhận những nhân sự “quá lứa lỡ thì” như vậy, do khó đào tạo và xác định mức lương.

Hà Nội: Tập trung giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động

TL |

Năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2%. 

Công nhân ở lại đi làm phục vụ ở quán cà phê kiếm thêm dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài hàng ngàn công nhân lao động vẫn ở lại làm "xuyên" Tết trong các nhà máy, nhiều công nhân khác tìm kiếm công việc ở các quán ăn, quán cà phê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Lao động trẻ phải biến mình thành “công dân số”

QUỲNH NHƯ |

Công nghiệp 4.0 đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cho thanh niên trong học tập, thành đạt sớm, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, giao lưu quốc tế… Tuy nhiên, để có thể “sống được” trong thế giới này, lao động trẻ cần phải biến mình thành “công dân số”.

Nhà tuyển dụng khó xử với sinh viên “quá lứa, lỡ thì”

QUỲNH NHƯ |

Nhiều sinh viên ra trường, đi làm trái ngành, đến khi muốn quay lại thì đành phải chấp nhập sự khởi đầu thấp. Nhà tuyển dụng cũng rất hạn chế tiếp nhận những nhân sự “quá lứa lỡ thì” như vậy, do khó đào tạo và xác định mức lương.