Trường đại học khen thưởng cho 12 VĐV đoạt huy chương SEA Games 30

Anh Nhàn |

Ngày 17.12, Trường Đại học Tôn Đức Thắng khen thưởng cho huấn luyện viên và 12 vận động viên là sinh viên của trường đạt thành tích cao tại SEA Games 30. 

Sáng 17.12, trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao 2019, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức khen thưởng cho 12 sinh viên thuộc khoa Khoa học thể thao đã đạt thành tích cao tại SEA Games 30. 

Theo đó, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng thi đấu ở các môn võ thuật tại SEA Games 30 và đóng góp 7 huy chương trong tổng số 13 huy chương của tuyển Việt Nam.

 
 Các sinh viên được nhận thưởng từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: Anh Nhàn 

Cụ thể, 5 sinh viên Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Trần Hồ Duy và Nguyễn Ngọc Minh Hy đoạt huy chương vàng đồng đội quyền sáng tạo; sinh viên Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đoạt huy chương vàng cá nhân nữ quyền sáng tạo; sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Hy đoạt huy chương bạc cá nhân nam quyền sáng tạo; hai sinh viên Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung đoạt huy chương bạc đồng đội nam quyền tiêu chuẩn và 3 huy chương đồng ở các nội dung đồng đội và cá nhân khác.

Để ghi nhận những đóng góp của các vận động viên đối với tinh thần thể thao quốc gia, nhà trường tặng tiền thưởng cho các vận động viên và ông Nguyễn Thanh Huy - huấn luyện viên đội tuyển. 

Ngoài ra, nhằm tạo cơ hội học tập giúp các vận động viên phát triển sự nghiệp bền vững, nhà trường cấp nhiều học bổng cho  các sinh viên - vận động viên. 

Theo đó, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ cấp học bổng 100% học phí đối với chương trình thạc sĩ (ngành quản lý thể dục thể thao) và cử nhân (ngành kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và ngành Golf) cho những vận động viên: Đoạt huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng thế giới; Đoạt huy chương vàng và huy chương bạc Châu Á; Đoạt huy chương vàng khu vực Đông Nam Á. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đồng diễn của sinh viên trên sân đội U22 Việt Nam tập luyện, đạt kỷ lục

QUỲNH NHƯ |

Màn đồng diễn của hơn 5.000 sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng trong tiết mục “Khát khao Việt Nam” ngay trên sân vận động của trường, nơi tập luyện của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam trước khi sang Philippines thi đấu SEA Games 30, vừa được chứng nhận đạt kỷ lục Việt Nam.

Bình Phước thi sáng tạo robocon “chinh phục quả điều vàng"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức thi đấu chung kết và lễ trao giải cuộc thi sáng tạo robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 với chủ đề “chinh phục quả điều vàng”. 

6 đội vào chung khảo cuộc thi “Hành trình kiến tạo tương lai”

Thế Lâm |

Cuộc thi “Hành trình kiến tạo tương lai – Solve for Tomorrow 2019” nhằm kích thích học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến địa phương của mình đã kết thúc với 6 đội vào chung khảo. 

Đồng diễn của sinh viên trên sân đội U22 Việt Nam tập luyện, đạt kỷ lục

QUỲNH NHƯ |

Màn đồng diễn của hơn 5.000 sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng trong tiết mục “Khát khao Việt Nam” ngay trên sân vận động của trường, nơi tập luyện của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam trước khi sang Philippines thi đấu SEA Games 30, vừa được chứng nhận đạt kỷ lục Việt Nam.

Bình Phước thi sáng tạo robocon “chinh phục quả điều vàng"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức thi đấu chung kết và lễ trao giải cuộc thi sáng tạo robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 với chủ đề “chinh phục quả điều vàng”. 

6 đội vào chung khảo cuộc thi “Hành trình kiến tạo tương lai”

Thế Lâm |

Cuộc thi “Hành trình kiến tạo tương lai – Solve for Tomorrow 2019” nhằm kích thích học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến địa phương của mình đã kết thúc với 6 đội vào chung khảo.