Ý tưởng giúp tăng thu nhập cho công nhân

Anh Nhàn |

Vì thấy chị gái làm công nhân, công việc vất vả lại đem đến thu nhập thấp, Lý Phương Thanh cùng nhóm bạn đã nghĩ ra ý tưởng giúp tăng thu nhập cho công nhân.

Trao đổi về ý tưởng này, bạn Lý Phương Thanh - sinh viên năm nhất ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM cho hay: "Chị gái của mình làm công nhân, đời sống của công nhân bấp bênh và thu nhập không cao. Vì cũng xuất thân "con nhà nghèo" nên mình vẫn luôn đau đáu có ý tưởng gì đó tăng thêm thu nhập cho chị và những người công nhân dưới quê.

Quan sát thấy các công nhân khi đi làm bằng xe máy thường yên sau còn trống nên mình và nhóm bạn tạo ý tưởng xây dựng 1 ứng dụng di động giúp kết nối công nhân với những người có nhu cầu đi lại.

Chỉ cần nhìn vào ứng dụng, công nhân sẽ biết được những người có mong muốn đi cùng xe trên chung 1 tuyến đường để kết nối. 

Ngoài ra, nhóm còn đưa ra ý tưởng giao hàng dựa trên đề xuất của ứng dụng. Thông qua định vị bản đồ, người có nhu cầu giao hàng sẽ lựa chọn công nhân giao hàng phù hợp với tuyến đường của họ.

Việc nhận chở người hay nhận giao hàng vừa tiện đường đi làm, vừa giúp công nhân có thêm 1 khoản tiền bỏ túi hằng tháng. Sắp tới mình sẽ đem ý tưởng này dự thi ở cấp ĐH Quốc gia để đưa ý tưởng vào thực tế, giúp ích cho người công nhân". 

 
 Chụp màn hình app thử nghiệm của nhóm. Ảnh: NVCC 

Thời gian tới, nhóm mong muốn thông qua ứng dụng truyền tải thông điệp bảo vệ mội trường. Bằng việc sử dụng nguồn lợi nhuận thu được từ quảng cáo trên ứng dụng, nhóm tiếp tục để nghiên cứu sản xuất loại đèn vi tảo (loại đèn từ tảo đơn bào) có khả năng phát sáng, giúp tiết kiệm tài nguyên và thân thiện môi trường.

 
Ý tưởng của sinh viên năm nhất ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM đã giành giải nhất "Explosion". Ảnh: NVCC

Vừa qua, ý tưởng trên đã giành giải Nhất cuộc thi “Explosion" do trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. Cuộc thi là địa chỉ đồng hành cùng sinh viên thực hiện các ý tưởng  mang tính ứng dụng thực tế khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nhờ phân luồng sau THCS, TPHCM giảm áp lực thi vào lớp 10 công lập

Anh Nhàn |

Năm nay, có hơn 80.300 học sinh tại TPHCM đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, giảm khoảng 7.000 so với năm ngoái. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho việc phân luồng sau THCS tại TPHCM. 

Nhiều con công nhân lao động được dạy miễn phí trong dịp hè

Anh Nhàn |

Bắt đầu từ tháng 6 tới hết kỳ nghỉ hè năm nay, con em công nhân lao động khó khăn sẽ được hàng ngàn sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM tình nguyện dạy học miễn phí. 

Độc đáo ứng dụng ngân hàng máu sống "online" của sinh viên

Anh Nhàn |

Nhóm sinh viên đến Trường ĐH Huế đã nảy ra ý tưởng làm một ứng dụng ngân hàng máu "online". Ứng dụng này giúp kết nối "người cần máu" và "người cho máu" chỉ trong vòng 15 phút. 

Nguồn tuyển vào các trường giáo dục nghề nghiệp rất lớn, không lo thiếu

Anh Nhàn |

Nguồn tuyển vào các trường giáo dục nghề nghiệp rất lớn, không lo thiếu. Vấn đề là các trường giáo dục nghề nghiệp có thu hút được thí sinh hay không mà thôi. Đó là thông tin được ông Phạm Như Nghệ - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD- ĐT trao đổi trong lần cung cấp thông tin cho báo chí khu vực phía Nam vừa diễn ra ngày 17.5. 

Nhờ phân luồng sau THCS, TPHCM giảm áp lực thi vào lớp 10 công lập

Anh Nhàn |

Năm nay, có hơn 80.300 học sinh tại TPHCM đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, giảm khoảng 7.000 so với năm ngoái. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho việc phân luồng sau THCS tại TPHCM. 

Nhiều con công nhân lao động được dạy miễn phí trong dịp hè

Anh Nhàn |

Bắt đầu từ tháng 6 tới hết kỳ nghỉ hè năm nay, con em công nhân lao động khó khăn sẽ được hàng ngàn sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM tình nguyện dạy học miễn phí. 

Độc đáo ứng dụng ngân hàng máu sống "online" của sinh viên

Anh Nhàn |

Nhóm sinh viên đến Trường ĐH Huế đã nảy ra ý tưởng làm một ứng dụng ngân hàng máu "online". Ứng dụng này giúp kết nối "người cần máu" và "người cho máu" chỉ trong vòng 15 phút. 

Nguồn tuyển vào các trường giáo dục nghề nghiệp rất lớn, không lo thiếu

Anh Nhàn |

Nguồn tuyển vào các trường giáo dục nghề nghiệp rất lớn, không lo thiếu. Vấn đề là các trường giáo dục nghề nghiệp có thu hút được thí sinh hay không mà thôi. Đó là thông tin được ông Phạm Như Nghệ - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD- ĐT trao đổi trong lần cung cấp thông tin cho báo chí khu vực phía Nam vừa diễn ra ngày 17.5.