Thận nhanh hỏng khi ăn ngọt quá nhiều

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Việc ăn nhiều đường, đồ ngọt có thể gây ra các vấn đề đối với sức khỏe của thận. Dưới đây là một số tác hại tới thận khi ăn ngọt nhiều.

Tăng nguy cơ tiểu đường loại 2

Việc tiêu thụ nhiều đường và các thực phẩm ngọt có thể làm tăng sự phát triển của bệnh đái tháo đường (tiểu đường) loại 2, một tình trạng có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Tăng huyết áp

Các thức ăn giàu đường thường đi kèm với nhiều natri, có thể làm tăng huyết áp. Áp lực máu cao có thể gây tổn thương mạch máu và các cơ quan nội tiết, bao gồm cả thận.

Gây béo phì

Tiêu thụ quá nhiều đường và thực phẩm giàu calo có thể dẫn đến tăng cân và béo phì, điều này có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Tăng mức axit uric

Một số nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ nhiều đường có thể làm tăng mức axit uric trong cơ thể, góp phần vào sự hình thành của các tinh thể urat, có thể gây ra các vấn đề về thận như khả năng loại bỏ uric acid thấp đi...

Gây viêm nhiễm thận

Các thức ăn giàu đường có thể tăng cơ hội phát triển viêm nhiễm thận, đặc biệt là ở những người bệnh tiểu đường.

Để bảo vệ sức khỏe thận, quản lý lượng đường tiêu thụ và duy trì một chế độ ăn uống cân đối là quan trọng. Việc thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ và thảo luận với bác sĩ về chế độ dinh dưỡng là một phần quan trọng của việc duy trì sức khỏe toàn diện.

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH)
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khó khăn khi điều trị bệnh đái tháo đường có bệnh lý nền suy thận

Nguyễn Ly |

Những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường (tiểu đường) phải đối mặt với nhiều biến chứng của bệnh. Nếu người bệnh vừa mắc tiểu đường kèm suy thận thì việc điều trị rất khó khăn.

Tự ý uống các loại lá cây không rõ nguồn gốc, bệnh nhân suy thận nặng

Thanh Thanh |

Có những bệnh nhân tự ngưng điều trị thuốc, thay thế hoặc uống kèm thêm các loại lá cây không rõ nguồn gốc theo lời mách bảo trên mạng xã hội. Điều này dẫn tới hậu quả đáng tiếc là bệnh nhân rơi vào suy thận không thể hồi phục, phải lọc máu suốt đời.

Biến chứng suy thận ở người tiểu đường

Nguyễn Đạt (theo Everydayhealth) |

Bệnh tiểu đường là tác nhân hàng đầu gây ra suy thận, còn được gọi là bệnh thận do tiểu đường, kéo theo nhiều triệu chứng nguy hiểm như sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và tăng huyết áp. Nếu không có phương pháp phòng ngừa hiệu quả, bệnh tiểu đường gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nhiều khó khăn khi điều trị bệnh đái tháo đường có bệnh lý nền suy thận

Nguyễn Ly |

Những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường (tiểu đường) phải đối mặt với nhiều biến chứng của bệnh. Nếu người bệnh vừa mắc tiểu đường kèm suy thận thì việc điều trị rất khó khăn.

Tự ý uống các loại lá cây không rõ nguồn gốc, bệnh nhân suy thận nặng

Thanh Thanh |

Có những bệnh nhân tự ngưng điều trị thuốc, thay thế hoặc uống kèm thêm các loại lá cây không rõ nguồn gốc theo lời mách bảo trên mạng xã hội. Điều này dẫn tới hậu quả đáng tiếc là bệnh nhân rơi vào suy thận không thể hồi phục, phải lọc máu suốt đời.

Biến chứng suy thận ở người tiểu đường

Nguyễn Đạt (theo Everydayhealth) |

Bệnh tiểu đường là tác nhân hàng đầu gây ra suy thận, còn được gọi là bệnh thận do tiểu đường, kéo theo nhiều triệu chứng nguy hiểm như sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và tăng huyết áp. Nếu không có phương pháp phòng ngừa hiệu quả, bệnh tiểu đường gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.