Suy thận ở người trẻ và những phương pháp điều trị

Nguyễn Ly |

Đối với bệnh nhân không may mắc bệnh suy thận, việc điều trị đúng và sớm là vô cùng cần thiết, điều này quyết định chất lượng cuộc sống của người bệnh mỗi ngày.

Người trẻ và bệnh suy thận

Chị H.T (32 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đã chạy thận được 3 năm nay. Chị T. phát hiện mình bị suy thận sau nhiều ngày kém ăn, buồn nôn dai dẳng, đau và cảm thấy nặng ngực… Một tuần đều đặn 3 buổi, chị T. phải đến bệnh viện chạy thận. Dù vất vả, mệt mỏi nhiều nhưng đây cũng là phương pháp giúp chị nối dài sự sống. “Nhiều lúc chạy thận về khuya, cơ thể mệt mỏi nhưng tôi phải cố gắng. So với nhiều người chạy thận lâu năm, mình vẫn còn may mắn vì được chạy thận có máy móc hiện đại hơn so với những năm trước kia”, chị T. chia sẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo - Trưởng khoa Nội thận – Thận nhân tạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, sự phát triển của khoa học ngày càng tiến bộ, phát minh ra nhiều phương pháp điều trị. Nếu như trước đây chạy thận nhân tạo đối với những người suy thận giai đoạn cuối là để duy trì cuộc sống, sau chạy thận bệnh nhân sẽ cảm thấy mệt và không làm việc được nhiều. Còn hiện nay, người ta phát hiện ra nhiều cách chạy thận tiên tiến hơn, làm chất lượng cuộc sống có ý nghĩa.

Ngoài chạy thận nhân tạo, bệnh nhân cũng có thể làm phương pháp lọc màng bụng. Đối với lọc màng bụng trước đây phải thay dịch 4 lần/ngày không thể đi làm, đi học được. Sau này phát minh ra lọc bằng máy chỉ thay dịch ban đêm, những người trẻ ban ngày có thể đi học, đi làm bình thường, thậm chí có thể đi du lịch.

Một cách điều trị tốt là ghép thận, điều này mang lại cho bệnh nhân cuộc sống gần như bình thường với một quả thận khoẻ mạnh. Ghép thận nếu như trước đây chỉ ghép thận của người sống, cùng nhóm máu, người cho chết não, từ người hiến tim ngừng đập... thì hiện nay những người khác nhóm máu cũng ghép được.

Mỗi một giai đoạn có phương pháp khác nhau. Đối với những bệnh nhân suy thận giai đoạn đầu (1, 2, 3) cần phải chẩn đoán được nguyên nhân.

Bệnh nhân suy thận cẩn trọng với bệnh lý nền có sẵn

Theo bác sĩ Phương Thảo, thông thường bệnh nhân muốn phát hiện bệnh sớm sẽ cần làm sinh thiết học, kiểm tra kĩ về mô bệnh học để có thuốc tương ứng. Bởi hiện có nhiều thuốc ức chế miễn dịch rất tốt. Đối với những người mới có dấu hiệu của bệnh suy thận, có thể điều trị khỏi, không diễn tiến đến suy thận giai đoạn cuối.

Đối với những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền, trong đó 3 bệnh thường đi chung với nhau là: Tim mạch, đái tháo đường, suy thận, điều này khiến cho bệnh nặng hơn nhiều.

Chúng ta có thể thấy, đối với những bệnh nhân mắc suy thận nhưng không có bệnh lý nền, nguy cơ tử vong thấp hơn, nhưng có thêm đái tháo đường nguy cơ tăng gấp 3 lần, còn nếu vừa có đái tháo đường, vừa có bệnh suy thận mạn nguy cơ tử vong và nguy cơ tim mạch tăng gấp 9 lần.

“Khi điều trị cho bệnh nhân suy thận có bệnh lý nền rất khó khăn, cùng lúc phải khống chế nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, đường huyết… để giúp người bệnh có cuộc sống dài lâu. Nếu chúng ta phát hiện bệnh thận ở giai đoạn sớm, ví dụ như bệnh nhân có tiểu đạm nhưng chức năng thận chưa ảnh hưởng thì bệnh nhân sẽ được dùng thuốc ức chế miễn dịch tương ứng, sau đó hầu như có thể điều trị khỏi bệnh, không diễn tiến tới suy thận. Còn nếu bệnh nhân dẫn tới suy thận ở giai đoạn nặng 4-5 thì việc phục hồi gần như không xảy ra, việc điều trị chủ yếu làm chậm diễn tiến của bệnh”, bác sĩ Phương Thảo nhấn mạnh.

Bệnh thận mạn không điều trị khỏi nên bệnh nhân tập sống hoà bình với bệnh. Bệnh nhân nên uống thuốc đầy đủ, tái khám đúng hẹn, có chế độ ăn uống lành mạnh và giảm muối tối đa, có suy nghĩ tích cực và cuộc sống lạc quan cũng sẽ sống dài lâu.

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Các phương pháp điều trị thay thế thận, người bệnh cần biết

An Nhiên |

Có 3 phương pháp thay thế thận: chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc, ghép thận. Trong 3 phương pháp trên, ghép thận là phương pháp đưa lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhân.

Cảnh giác với bệnh suy thượng thận do dùng thuốc xịt mũi kéo dài

Hà Lê |

Ngạt tắc mũi kéo dài liên tục là các triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân bị viêm mũi mạn tính. Việc tự ý sử dụng các thuốc xịt mũi để chữa ngạt tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang tới những hiểm họa khôn lường.

Cảnh giác chấn thương thận kín ở trẻ em

Hạ Mây |

Hầu hết các chấn thương thận là do chấn thương kín với các nguyên nhân liên quan đến một số tai nạn. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể gặp những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Kiểm soát bệnh đái tháo đường cho người bệnh thận

Thanh Thanh |

Bệnh đái tháo đường có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó, khoảng 40% bệnh nhân mắc đái tháo đường (bệnh tiểu đường) bị suy thận.

Các phương pháp điều trị thay thế thận, người bệnh cần biết

An Nhiên |

Có 3 phương pháp thay thế thận: chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc, ghép thận. Trong 3 phương pháp trên, ghép thận là phương pháp đưa lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhân.

Cảnh giác với bệnh suy thượng thận do dùng thuốc xịt mũi kéo dài

Hà Lê |

Ngạt tắc mũi kéo dài liên tục là các triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân bị viêm mũi mạn tính. Việc tự ý sử dụng các thuốc xịt mũi để chữa ngạt tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang tới những hiểm họa khôn lường.

Cảnh giác chấn thương thận kín ở trẻ em

Hạ Mây |

Hầu hết các chấn thương thận là do chấn thương kín với các nguyên nhân liên quan đến một số tai nạn. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể gặp những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Kiểm soát bệnh đái tháo đường cho người bệnh thận

Thanh Thanh |

Bệnh đái tháo đường có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó, khoảng 40% bệnh nhân mắc đái tháo đường (bệnh tiểu đường) bị suy thận.