Ấm lòng với "phiên chợ 0 đồng" giữa lúc dịch COVID-19 ở TPHCM

Thanh Chân |

“Phiên chợ 0 đồng" với các mặt hàng như dầu ăn, gạo, rau, khẩu trang... được phát miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sống tại phường 15, quận Tân Bình, TPHCM.

Từ sáng sớm 2.5, ban tổ chức "phiên chợ 0 đồng" đã có mặt để chuẩn bị những mặt hàng phục vụ cho người dân. Phiên chợ này do Đoàn Thanh niên phường 15 cùng với Ban điều hành khu phố 10 (phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) phối hợp tổ chức để dành tặng những món quà thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại khu phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

 
 Ban tổ chức phiên chợ đã có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị những món hàng thiết yếu, phục vụ người dân. Phiên chợ bắt đầu lúc 7h30 ngày 2.5 tại khu phố 10 ((phường 15, quận Tân Bình, TPHCM). Ảnh: Thanh Chân.

Trao đổi với Báo Lao Động, anh Lê Viên Duy Tước - Phó Bí thư Đoàn phường 15 cho biết: "Phiên chợ đã chuẩn bị 50 giỏ hàng, mỗi giỏ hàng trị giá 150 nghìn đồng. Trước đó, Ban điều hành khu phố đã phát phiếu đi chợ cho người đến nhận. Tuy nhiên, phiên chợ cũng có những phần quà để hỗ trợ cho những người khó khăn chưa nhận được phiếu khi đến đây". 

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi giỏ đi chợ bao gồm khẩu trang, gạo, nước tương, dầu ăn, mì gói, trứng và rau. Người đến nhận phải đeo khẩu trang, được rửa tay sát khuẩn trước khi đi chợ và giữ khoảng cách an toàn. Phiên chợ nhanh chóng kết thúc chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. 

 
 Người dân nhận gạo tại phiên chợ. Ảnh: Thanh Chân.

Đồng hành cùng tổ chức phiên chợ, ông Trần Minh Hiếu - Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 10 cho hay: "Kinh phí phiên chợ đến từ sự ủng hộ của mạnh thường quân tại khu phố. Trước đó, Mặt trận tổ quốc phường 15 cũng đã tổ chức những phiên chợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch. Nay, phường tiếp tục tổ chức, chăm lo, tạo điều kiện cho bà con có cuộc sống ổn định". 

Vui mừng khi được đi chợ miễn phí, bà Đỏ Thị Xoa (48 tuổi,  khu phố 10, làm nghề thu nhặt ve chai) chia sẻ: "Tôi rất vui khi mua được rất nhiều món hàng cần thiết với mức giá 0 đồng. Giỏ đi chợ này đã giúp tôi có thể trang trải một phần cuộc sống thường ngày trong tình hình dịch bệnh. Tôi rất biết ơn và cảm ơn ban tổ chức phiên chợ đã hỗ trợ". 

 
Một người dân đã mua xong giỏ hàng với giá 0 đồng. Ảnh: Thanh Chân. 

"Phiên chợ 0 đồng" đã phần nào giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố này cảm thấy ấm lòng, tình yêu thương được lan tỏa giữa lúc dịch COVID-19. 

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

“Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ nhiều đối tượng khó khăn

Thanh Hải |

"Chuyến xe yêu thương” sẽ đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước để tặng quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt hỗ trợ thanh niên công nhân và người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thêm một "ATM gạo" từ một trường đại học san sẻ khó khăn với người nghèo

Anh Nhàn |

7 tấn gạo và 1.400 phần quà được trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng cho người khó khăn thông qua hệ thống phát tự động "ATM gạo"

Tất bật lắp thêm "ATM gạo" hỗ trợ người dân tại TPHCM

Thanh Chân |

Một cây "ATM" phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đang được tiến hành lắp đặt tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TPHCM). Thông tin này làm nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch COVID-19.

Máy "ATM" phát gạo miễn phí, chan chứa tình thương giữa mùa dịch COVID-19

Anh Tú |

Những ngày qua trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú đã xuất hiện một chiếc máy "ATM" phát gạo tự động. Những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần đến xếp hàng, nhấn nút là có thể  nhận được 1,5kg đến 2kg gạo mang về.

“Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ nhiều đối tượng khó khăn

Thanh Hải |

"Chuyến xe yêu thương” sẽ đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước để tặng quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt hỗ trợ thanh niên công nhân và người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thêm một "ATM gạo" từ một trường đại học san sẻ khó khăn với người nghèo

Anh Nhàn |

7 tấn gạo và 1.400 phần quà được trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng cho người khó khăn thông qua hệ thống phát tự động "ATM gạo"

Tất bật lắp thêm "ATM gạo" hỗ trợ người dân tại TPHCM

Thanh Chân |

Một cây "ATM" phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đang được tiến hành lắp đặt tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TPHCM). Thông tin này làm nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch COVID-19.

Máy "ATM" phát gạo miễn phí, chan chứa tình thương giữa mùa dịch COVID-19

Anh Tú |

Những ngày qua trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú đã xuất hiện một chiếc máy "ATM" phát gạo tự động. Những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần đến xếp hàng, nhấn nút là có thể  nhận được 1,5kg đến 2kg gạo mang về.