Thêm một "ATM gạo" từ một trường đại học san sẻ khó khăn với người nghèo

Anh Nhàn |

7 tấn gạo và 1.400 phần quà được trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng cho người khó khăn thông qua hệ thống phát tự động "ATM gạo"

Nối tiếp những câu chuyện yêu thương về tinh thần nhân ái, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa cùng với chính quyền quận Bình Thạnh và quận Tân Phú tổ chức phát gạo và quà cho 1.400 người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các phần quà được trao ngày hôm nay 25.4 và dự kiến sẽ trao hết trong 2 ngày tới. Những phần quà đầy ắp tình người, ấm áp yêu thương đều do cán bộ, giảng viên nhà trường quyên góp và sự ủng hộ của các mạnh thường quân. 

 
Người dân đến nhận quà đều được hướng dẫn giữ đúng khoảng cách. Ảnh: Nhà trường cung cấp 

Điều đặc biệt, hệ thống tự động phát gạo và quà được thầy và trò nhà trường nghiên cứu sau 7 ngày, giúp người nhận quà  đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong mùa dịch COVID-19. 

Cùng với đó, người dân đến nhận gạo sẽ được đo thân nhiệt, yêu cầu phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xếp hàng đúng khoảng cách 2m theo vạch đã được kẻ sẵn,... 

 
 Người dân đến nhận quà đều được kiểm tra thân nhiệt đảm bảo an toàn. Ảnh: Nhà trường cung cấp 

Trước đó, dung dịch rửa tay sát khuẩn được nhà trường tự sản xuất, được Viện Pastuer TPHCM kiểm nghiệm đã được trao tặng cho học sinh nhiều trường THPT trong cả nước.

Song song đó, khoảng 34.000 chai sát khuẩn khác cũng được nhà trường cũng phối hợp với Thành Đoàn tặng cho tài xế xe buýt – Sài Gòn Bus,Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, Trung tâm bảo trợ trẻ em Thủ Đức, mái ấm Bà Chiểu…

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nếu trường học không đảm bảo an toàn phòng COVID-19 sẽ bị dừng dạy

Tâm An |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. 

TPHCM khuyến cáo nhà giáo không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ bảo hiểm xã hội

Anh Nhàn |

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TPHCM vừa khuyến cáo nhà giáo, người lao động không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội để đối tượng xấu trục lợi bất chính. 

Động viên sinh viên y khoa đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Tâm An |

Nhằm động viên tinh thần của sinh viên y khoa đang tham gia phòng chống COVID-19, Thành Đoàn TPHCM và Hội Sinh viên TPHCM đã có hình thức kịp thời động viên đội hình sinh viên, y bác sĩ trẻ tình nguyện đang hoạt động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM. 

TPHCM: Nếu trường học không đảm bảo an toàn phòng COVID-19 sẽ bị dừng dạy

Tâm An |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. 

TPHCM khuyến cáo nhà giáo không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ bảo hiểm xã hội

Anh Nhàn |

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TPHCM vừa khuyến cáo nhà giáo, người lao động không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội để đối tượng xấu trục lợi bất chính. 

Động viên sinh viên y khoa đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Tâm An |

Nhằm động viên tinh thần của sinh viên y khoa đang tham gia phòng chống COVID-19, Thành Đoàn TPHCM và Hội Sinh viên TPHCM đã có hình thức kịp thời động viên đội hình sinh viên, y bác sĩ trẻ tình nguyện đang hoạt động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM.