“Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ nhiều đối tượng khó khăn

Thanh Hải |

"Chuyến xe yêu thương” sẽ đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước để tặng quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt hỗ trợ thanh niên công nhân và người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 29.4, Trung tâm Công tác Xã Hội Thanh thiếu niên cùng Công ty Cổ phần Đối tác Chân Thật, Ngân hàng thực phẩm Foodbank Việt Nam tổ chức phát động chương trình “ Chuyến xe yêu thương - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.

Chuyến xe yêu thương tặng nhu yếu phẩm cho người khó khăn Thủ Đức (TPHCM) tại buổi phát động chương trình. Ảnh Minh Khang
Chuyến xe yêu thương tặng nhu yếu phẩm cho người khó khăn Thủ Đức (TPHCM) tại buổi phát động chương trình. Ảnh Minh Khang

Theo đó, chương trình tập trung hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cụ thể: Thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc; thanh niên nông thôn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; thanh niên khuyết tật; người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo,...

Nổi bật chương trình là những "Chuyến xe yêu thương" sẽ đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước để tặng quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, trứng, cafe,... để hỗ trợ thanh niên công nhân và người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà là đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm được những 'chuyến xe yêu thương” đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Minh Khang
Những phần quà là đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm được những 'chuyến xe yêu thương” đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Minh Khang

Cụ thể hành trình “chuyến xe yêu thương” đầu tiên sẽ khởi hành qua 7 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu. Khi về các tỉnh thành này chương trình sẽ phối hợp cùng địa phương tổ chức "Bữa cơm yêu thương mùa Covid" trao tặng suất ăn miễn phí cho người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Thông qua chương trình “Chuyến xe yêu thương” tạo tiền đề cho sự kết nối giữa các bộ, ban ngành địa phương với mạnh thường quân, nhà hảo tâm và người dân nghèo lại với nhau cùng chung tay vượt qua khó khăn của đại dịch.

Bên cạnh đó, khi chuyến xe đi qua các tỉnh thành sẽ kèm theo các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cộng đồng về ý thức về phòng chống bệnh tật như: Rửa tay thường xuyên, vệ sinh nơi ở, ứng xử có văn hóa chuẩn mực nơi công cộng,... Góp phần giáo dục con người về truyền thống lịch sử của dân tộc, về tình yêu thương san sẻ trong cộng đồng, không kì thị, biết vượt qua khó khăn, biết sống vì mọi người, ra sức cống hiến cho xã hội.

Chương trình sẽ được triển khai từ ngày 29.4.2020 đến khi công bố hết dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

200.000 việc làm hỗ trợ người lao động vượt qua dịch COVID-19

ANH THƯ |

Dự án 200.000 cơ hội việc làm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 với tên gọi: “Việc làm trao tay, đánh bay COVID-19” đã chính thức được phát động.

Thêm một "ATM gạo" từ một trường đại học san sẻ khó khăn với người nghèo

Anh Nhàn |

7 tấn gạo và 1.400 phần quà được trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng cho người khó khăn thông qua hệ thống phát tự động "ATM gạo"

TPHCM: Gần 3.000 suất cơm mỗi ngày đến với người dân nghèo

Chân Phúc |

Hơn 2 tuần nay, ngày nào chị Ngô Mỹ Dung (chủ một cửa hàng kinh doanh đồ ăn trên địa bàn quận 1, TPHCM) cũng tự tay chuẩn bị gần 3.000 suất cơm để gửi tặng tới những người dân nghèo, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19.

Đắk Lắk: “ATM gạo nghĩa tình” đến với người dân khó khăn

Thanh Hải |

Ngày 17.4, ông Phạm Trọng Phát – Uỷ viên  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  Đắk Lắk cho biết,  “ATM gạo nghĩa tình” vừa được đưa vào sử dụng  tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột – số 02 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa COVID-19.

200.000 việc làm hỗ trợ người lao động vượt qua dịch COVID-19

ANH THƯ |

Dự án 200.000 cơ hội việc làm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 với tên gọi: “Việc làm trao tay, đánh bay COVID-19” đã chính thức được phát động.

Thêm một "ATM gạo" từ một trường đại học san sẻ khó khăn với người nghèo

Anh Nhàn |

7 tấn gạo và 1.400 phần quà được trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng cho người khó khăn thông qua hệ thống phát tự động "ATM gạo"

TPHCM: Gần 3.000 suất cơm mỗi ngày đến với người dân nghèo

Chân Phúc |

Hơn 2 tuần nay, ngày nào chị Ngô Mỹ Dung (chủ một cửa hàng kinh doanh đồ ăn trên địa bàn quận 1, TPHCM) cũng tự tay chuẩn bị gần 3.000 suất cơm để gửi tặng tới những người dân nghèo, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19.

Đắk Lắk: “ATM gạo nghĩa tình” đến với người dân khó khăn

Thanh Hải |

Ngày 17.4, ông Phạm Trọng Phát – Uỷ viên  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  Đắk Lắk cho biết,  “ATM gạo nghĩa tình” vừa được đưa vào sử dụng  tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột – số 02 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa COVID-19.