Bình Dương: Điểm đến đầu tư kinh doanh hấp dẫn với doanh nghiệp

Đình Trọng |

Năm 2022, dù ảnh hưởng tình hình chung của thế giới, tỉnh Bình Dương vẫn giữ vững sự phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh Bình Dương đang tạo ra niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ trong 10 tháng đầu năm, Bình Dương đã thu hút được 2,7 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, trở thành tỉnh đứng thứ 2 về thu hút FDI của Việt Nam.

Đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư

Sự kiện Tập đoàn Lego của Đan Mạch khởi công xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại Bình Dương tiếp tục được dư luận chú ý. Trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn, một doanh nghiệp FDI quyết tâm triển khai dự án lớn cho thấy sự tin tưởng vào môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng.

Trong nửa năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các Sở ngành đã có nhiều cuộc làm việc để tháo gỡ các nút thắt, chuẩn bị mặt bằng để giao đất sạch cho Tập đoàn Lego khởi công xây dựng nhà máy. Nhà máy sản xuất  được xây dựng trên diện tích 44 hecta với tổng vốn đầu tư trên 1, tỉ USD. 

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tính cả dự án của Lego thì 10 tháng đầu năm 2022, Bình Dương đã thu hút được 2,738 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 57% so với cùng kỳ, có 58 dự án đầu tư mới, 18 dự án điều chỉnh tăng vốn và 138 dự án góp vốn.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 6 ngành, lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đạt 1,66 tỉ USD, chiếm 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn 939,03 triệu đô la Mỹ, chiếm 35,82% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ hai cả nước (sau TPHCM) về thu hút FDI với 4.053 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hơn 39,6 tỉ USD, chiếm hơn 9,3% tổng vốn FDI cả nước.

Nhà đầu tư tin tưởng môi trường kinh doanh ở Bình Dương

Để có được kết quả trên, các cấp các ngành và lãnh đạo Bình Dương nỗ lực trong những năm qua. Các hoạt động, cách làm mới của tỉnh không ngừng cải thiện môi trường đầu tư.

Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng đã được xây dựng mới đồng bộ. Công tác cải cách hành chính phục vụ các nhà đầu tư được thay đổi rất nhiều. Tỉnh Bình Dương được đánh giá là giải quyết thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả trên các lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan.

Tập đoàn Lego tặng hoa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm khởi công xây dựng nhà máy.
Tập đoàn Lego tặng hoa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm khởi công xây dựng nhà máy.

Đánh giá môi trường đầu tư của Bình Dương, lãnh đạo Tập đoàn Lego, Đan Mạch cho biết, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng để bàn giao cho Tập đoàn Lego triển khai xây dựng nhà máy theo đúng tiến độ đã ký kết. Tập đoàn Lego tin tưởng, dự án sẽ được triển khai thành công tốt đẹp tại Bình Dương và đưa vào vận hành giữa năm 2024 theo đúng kế hoạch.

Trong khi đó, một doanh nghiệp FDI của Nhật Bản cũng đánh giá cao môi trường đầu tư ở Bình Dương và nhận định chính quyền tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ rất tích cực cho doanh nghiệp FDI.

Ông Hoshino Toshiyuki - Thường vụ Hội đồng quản trị Tập đoàn Tokyu cho rằng, chính quyền tỉnh Bình Dương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để Tập đoàn Tokyu và Công ty TNHH Becamex Tokyu ổn định sản xuất và đầu tư hiệu quả trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Cảm ơn các nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn Bình Dương là điểm đến đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định: “Bình Dương luôn trân trọng và coi thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của Bình Dương. Chính quyền tỉnh sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư tại Bình Dương. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, phát triển logistics, xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, Vùng đổi mới sáng tạo, đặc biệt là xây dựng Khu công nghiệp Khoa học công nghệ để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ cao trong thời gian tới”.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đình Trọng |

Những tháng gần đây, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các sở ngành và địa phương liên tục tổ chức các cuộc tiếp xúc để lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp. Chính quyền tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi đẩy mạnh sản xuất để phát triển kinh tế dịp cuối năm 2022.

Bình Dương phối hợp tổ chức hội thảo về bảo đảm an toàn thông tin

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.10, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang xin ý kiến bắn pháo hoa dịp Tết.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo tốt hơn cho NLĐ từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, tình hình dịch bệnh và thế giới tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống người lao động ngoại tỉnh tại Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn đoàn Lao động Bình Dương triển khai nhiều chương trình để chăm lo cho người lao động khó khăn, đáng chú ý là chương trình phúc lợi đoàn viên.

Bình Dương: Tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đình Trọng |

Những tháng gần đây, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các sở ngành và địa phương liên tục tổ chức các cuộc tiếp xúc để lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp. Chính quyền tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi đẩy mạnh sản xuất để phát triển kinh tế dịp cuối năm 2022.

Bình Dương phối hợp tổ chức hội thảo về bảo đảm an toàn thông tin

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.10, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang xin ý kiến bắn pháo hoa dịp Tết.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo tốt hơn cho NLĐ từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, tình hình dịch bệnh và thế giới tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống người lao động ngoại tỉnh tại Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn đoàn Lao động Bình Dương triển khai nhiều chương trình để chăm lo cho người lao động khó khăn, đáng chú ý là chương trình phúc lợi đoàn viên.