Bình Dương: Tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đình Trọng |

Những tháng gần đây, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các sở ngành và địa phương liên tục tổ chức các cuộc tiếp xúc để lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp. Chính quyền tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi đẩy mạnh sản xuất để phát triển kinh tế dịp cuối năm 2022.

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Những tháng gần đây, do ảnh hưởng tình hình thế giới, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương gặp khó khăn trong xuất khẩu, tìm kiếm đơn hàng. Có doanh nghiệp không tìm được đơn hàng mới phải giảm giờ làm, thậm chí cắt giảm lao động. Thị xã Tân Uyên, là một trong những địa phương có nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ bị ảnh hưởng ở tỉnh Bình Dương. Trong bối cảnh đó, ở mức độ địa phương, UBND xã/phường, UBND thị xã đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Chính quyền thị xã Tân Uyên đã hỗ trợ giải quyết nhanh các sự vụ liên quan đến trật tự, an ninh tại doanh nghiệp; Nhanh chóng cải thiện các khu vực ngập nước, đường sá hư hỏng để doanh nghiệp lưu thông thuận tiện. Lực lượng chức năng cũng tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu rủi ro cháy nổ, tai nạn trong doanh nghiệp; Tổ chức đào tạo nghề, kết nối thông tin hỗ trợ doanh nghiệp... Bằng nhiều hoạt động cụ thể như vậy, chính quyền thị xã Tân Uyên đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp trong việc ổn định sản xuất.

Doanh nghiệp ở Bình Dương ổn định sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đình Trọng
Doanh nghiệp ở Bình Dương ổn định sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đình Trọng

Ở cấp Sở và cấp tỉnh, các ngành lao động, thuế, hải quan cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ trao đổi với doanh nghiệp. Tại các chương trình làm việc ở từng lĩnh vực cụ thể, lãnh đạo ngành chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, đồng thời chỉ đạo và tìm phương án để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.

UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, tỉnh vừa tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và ngân hàng lắng nghe trao đổi kiến nghị của doanh nghiệp để từ đó giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay phục hồi sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp thích nghi, có đơn hàng mới, tuyển thêm lao động

Từ tháng 9 đến nay, các doanh nghiệp đã thích nghi với tình hình mới, các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và đơn hàng mới. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng lao động trở lại. Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương, trong quý 4/2022, một số doanh nghiệp sẽ khởi động lại kế hoạch tuyển dụng với số lượng từ 30 công nhân trở lên. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp khoảng từ 5.000 đến 10.000 lao động với tất cả ngành nghề.

Doanh nghiệp ở Bình Dương ổn định sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đình Trọng
Doanh nghiệp ở Bình Dương ổn định sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đình Trọng

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã rà soát, hiện nay nhiều doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đang tuyển dụng lao động. Có khoảng 30 doanh nghiệp đang tuyển dụng mới khoảng gần 10.000 lao động. Đáng chú ý, tại thành phố Thuận An, Công ty TNHH Giày Thông Dụng (phường An Phú) đang tuyển dụng 1.000 lao động; Công ty TNHH ASG Vina (sản xuất ba lô, túi xách phường Lái Thiêu) đang có nhu cầu tuyển dụng 1.000 công nhân may. Tại thị xã Bến Cát, Công ty TNHH Panko Vina cần tuyển 1.200 lao động; Công ty TNHH LS Foods đang tuyển dụng 200 lao động; Công ty TNHH King Chou VN tuyển dụng mới 772 lao động. Đáng chú ý, Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing tuyển dụng mới 2.350 lao động.  Tại thành phố Dĩ An, Công ty TNHH Yazaki Sds (phường Dĩ An) đang tuyển dụng 500 lao động.

Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. UBND tỉnh Bình Dương đã trao bằng khen  và tôn vinh  72 doanh nghiệp và 59 doanh nhân  tỉnh Bình Dương năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ghi nhận, biểu dương những thành quả đạt được và những nỗ lực to lớn của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh trong thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Dành đề nghị, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh trên sân nhà, và thành công vươn ra thế giới.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương phối hợp tổ chức hội thảo về bảo đảm an toàn thông tin

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.10, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang xin ý kiến bắn pháo hoa dịp Tết.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo tốt hơn cho NLĐ từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, tình hình dịch bệnh và thế giới tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống người lao động ngoại tỉnh tại Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn đoàn Lao động Bình Dương triển khai nhiều chương trình để chăm lo cho người lao động khó khăn, đáng chú ý là chương trình phúc lợi đoàn viên.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo cho hàng trăm CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết vừa có đợt trao hỗ trợ các công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Nguồn kinh phí được trích từ “Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Bình Dương phối hợp tổ chức hội thảo về bảo đảm an toàn thông tin

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.10, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang xin ý kiến bắn pháo hoa dịp Tết.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo tốt hơn cho NLĐ từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, tình hình dịch bệnh và thế giới tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống người lao động ngoại tỉnh tại Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn đoàn Lao động Bình Dương triển khai nhiều chương trình để chăm lo cho người lao động khó khăn, đáng chú ý là chương trình phúc lợi đoàn viên.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo cho hàng trăm CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết vừa có đợt trao hỗ trợ các công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Nguồn kinh phí được trích từ “Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.