Bình Dương: Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Đ.TRỌNG |

Bình Dương cùng các tỉnh, thành trên cả nước vừa tổ chức thành công công Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức phạp, chính quyền Bình Dương đã bắt tay ngay vào thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của nhiệm kỳ mới.

Nâng cao thu nhập bình quân và chất lượng cuộc sống người dân

Nghị quyết của nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Về kinh tế, tỉnh Bình Dương đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; thu ngân sách tăng 8%/năm; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ... Đáng chú ý, tỉnh đặt ra chỉ tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người từ 155,7 triệu đồng năm 2020, đến năm 2025 sẽ đạt 210 - 215 triệu đồng - tương đương mỗi tháng thu nhập bình quân mỗi người đạt trên 17,5 triệu đồng.

Về mục tiêu tổng quát, tỉnh phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước. Để đạt được các mục tiêu này, nhiệm kỳ mới Bình Dương sẽ triển khai các chương trình đột phá gồm: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Bắt tay ngay vào thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra

Trao đổi với báo chí sau Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau đại hội tỉnh sẽ bắt tay vào thực hiện các mục tiêu mà trong Nghị quyết Đại hội đã đặt ra. Ông Nguyễn Hoàng Thao với cương vị là tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết sẽ nhanh chóng giải quyết những vấn đề nóng còn tồn tại trong lĩnh vực như y tế, giao thông và thực hiên các dự án trọng điểm của tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh ngày 29.10, ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá Đại hội lần này được tổ chức thành công tốt đẹp. Tuy nhiên Đảng Bộ tỉnh Bình Dương bước vào một nhiệm kỳ mới đang đối mặt với nhiều thách thức, đây là thời điểm kết thúc của một năm đầy khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình đại dịch COVID-19.

Theo ông Trần Văn Nam, nhiệm vụ mà các đơn vị phải bắt tay ngay vào thực hiện đó là tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các đơn vị phải xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sức lan tỏa tích cực, sâu rộng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Ông Trần Văn Nam đề nghị: "Song song với việc triển khai Nghị quyết Đại hội, các cấp, các ngành trong tỉnh phải tiếp tục tập trung tối đa để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội... theo Nghị quyết năm 2020 của Ban chấp hành. Phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa trên từng lĩnh vực nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn, để phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra" . Theo ông Trần Văn Nam, để đạt được mục tiêu chung của cả tỉnh, mỗi cán bộ phải khơi dậy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên. Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của từng tập thể, cá nhân đã được thể hiện rất tốt trong Đại hội vừa qua.

Đ.TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Kịp thời hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Đ.TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chi và vận động xã hội hóa hàng 100 tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền đã giúp nhiều người vượt qua nghịch cảnh.

Bình Dương:Thành công lớn trong thu hút FDI làm động lực phát triển kinh tế

Đ.TRỌNG |

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Hiện Bình Dương đang đứng thứ ba sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút vốn FDI. Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

8 tháng, hơn 1,3 tỉ USD đăng ký đầu tư vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, kinh tế chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương vẫn đạt được kết quả khả quan.

Bình Dương: Kịp thời hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Đ.TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chi và vận động xã hội hóa hàng 100 tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền đã giúp nhiều người vượt qua nghịch cảnh.

Bình Dương:Thành công lớn trong thu hút FDI làm động lực phát triển kinh tế

Đ.TRỌNG |

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Hiện Bình Dương đang đứng thứ ba sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút vốn FDI. Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

8 tháng, hơn 1,3 tỉ USD đăng ký đầu tư vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, kinh tế chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương vẫn đạt được kết quả khả quan.