Bữa sáng miễn phí và gian hàng 0 đồng cho người lao động khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bữa sáng miễn phí được trao cho người dân đến khám bệnh. Khi trở ra những người lao động gặp khó khăn lại được trao nhu yếu phẩm ở gian hàng 0 đồng.

Chương trình ý nghĩa tiếp sức cho người lao động xa quê đang gặp khó khăn tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương tổ chức.

Sáng 17.5, tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật, hàng trăm công nhân lao động xa quê đã đến cơ sở y tế nằm trên quốc lộ 13, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để chữa bệnh.

Bữa sáng miễn phí công nhân tự tay làm trao cho người lao động đến khám bệnh. Ảnh: Đình Trọng
Bữa sáng miễn phí công nhân tự tay làm trao cho người lao động đến khám bệnh. Ảnh: Đình Trọng

Tại đây, người lao động bất ngờ được trao tặng bữa ăn sáng. Đây là món quà của những công nhân trẻ tự tay vào bếp nấu để cho người lao động đang chữa bệnh.

Khám bệnh xong, khi trở ra, người lao động sẽ được nhận những nhu yếu phẩm ở gian hàng 0 đồng.

Gian hàng không đồng cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Gian hàng không đồng cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Ông Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương cho biết: "Bữa sáng miễn phí thì được các bạn công nhân thực hiện đều đặn vào sáng chủ nhật. Đây là lần đầu Trung tâm tổ chức gian hàng 0 đồng. Nguồn thực phẩm do các mạnh thường quân tài trợ, dự kiến sẽ có 3 phiên bán hàng 0 đồng tương tự được tổ chức trên địa bàn thị xã Bến Cát trong tháng 5.2020. Sáng 17.5 có hơn 300 người dân đến nhận những nhu yếu phẩm từ gian hàng 0 đồng".

Người lao động nhận rau quả sau khi khám bệnh. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động nhận rau quả sau khi khám bệnh. Ảnh: Đình Trọng

Nhận gạo, rau, quả trở ra ông Nguyễn Văn Tâm (45 tuổi) chia sẻ: "Chúng tôi rất vui, có phần quà này giúp gia đình có thể ăn từ 3-5 ngày. Thời gian qua, công trình xây dựng hết việc, tôi làm thợ xây cũng thất nghiệp. Cuộc sống xa quê rất vất vả".

Bà Trần Thị Thanh (56 tuổi, quê Phú Yên) chia sẻ: "Số quà này hai vợ chồng tôi cũng ăn được 4 ngày. Tháng 4 vé số ngưng phát hành không có thu nhập nên cuộc sống chỉ đắp đổi qua ngày. Chúng tôi người ngoài tỉnh, không có đủ giấy tờ  để chứng minh nên cũng không nhận được số tiền 900.000 đồng hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương".

Mỗi người dân được nhận từ 3-5kg gạo và rau, quả, nước uống. Ảnh: Đình Trọng
Mỗi người dân được nhận từ 3-5kg gạo và rau, quả, nước uống. Ảnh: Đình Trọng
Mỗi người dân được nhận từ 3-5kg gạo và rau, quả, nước uống. Ảnh: Đình Trọng
Mỗi người dân được nhận từ 3-5kg gạo và rau, quả, nước uống. Ảnh: Đình Trọng
Niềm vui của người phụ nữ bán vé số khi nhận được phần quà từ gian hàng 0 đồng. Ảnh: Đình Trọng
Niềm vui của người phụ nữ bán vé số khi nhận được phần quà từ gian hàng 0 đồng. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhu cầu tuyển dụng lao động chưa tăng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau kỳ nghỉ lễ, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Bình Dương vẫn chưa tăng trở lại do nhiều doanh nghiệp vẫn chưa xuất khẩu được hàng hóa và sản xuất chưa phục hồi.

Hơn 400 lao động trẻ Bình Dương tham gia hiến máu cứu người

ĐÌNH TRỌNG |

Với mong muốn chia sẻ dòng máu để bệnh viện cứu người, hơn 400 lao động trẻ ở Bình Dương đã tham gia chương trình "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

TPHCM: Tuổi trẻ chung sức sẻ chia cho cộng đồng

Minh Khang |

Những ngày đầu tháng 5 này, đến phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9, TPHCM) sẽ thấy được hình ảnh các “chiến sĩ” là thanh niên thuộc lực lượng vũ trang phường hồ hởi với những công việc bình dị nhưng hết sức ý nghĩa. Họ đang nỗ lực đóng góp công việc không chỉ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mà để thành phố mỗi ngày thêm văn minh, nghĩa tình, hiện đại hơn.

Gần 700 nhà trọ ở Bình Dương miễn giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Đầu tháng 4.2020, tại Bình Dương có gần 700 cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê phòng chia sẻ khó khăn trong lúc dịch bệnh khiến nhiều người cảm động.

Bình Dương: Nhu cầu tuyển dụng lao động chưa tăng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau kỳ nghỉ lễ, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Bình Dương vẫn chưa tăng trở lại do nhiều doanh nghiệp vẫn chưa xuất khẩu được hàng hóa và sản xuất chưa phục hồi.

Hơn 400 lao động trẻ Bình Dương tham gia hiến máu cứu người

ĐÌNH TRỌNG |

Với mong muốn chia sẻ dòng máu để bệnh viện cứu người, hơn 400 lao động trẻ ở Bình Dương đã tham gia chương trình "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

TPHCM: Tuổi trẻ chung sức sẻ chia cho cộng đồng

Minh Khang |

Những ngày đầu tháng 5 này, đến phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9, TPHCM) sẽ thấy được hình ảnh các “chiến sĩ” là thanh niên thuộc lực lượng vũ trang phường hồ hởi với những công việc bình dị nhưng hết sức ý nghĩa. Họ đang nỗ lực đóng góp công việc không chỉ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mà để thành phố mỗi ngày thêm văn minh, nghĩa tình, hiện đại hơn.

Gần 700 nhà trọ ở Bình Dương miễn giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Đầu tháng 4.2020, tại Bình Dương có gần 700 cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê phòng chia sẻ khó khăn trong lúc dịch bệnh khiến nhiều người cảm động.