Bình Dương: Nhu cầu tuyển dụng lao động chưa tăng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau kỳ nghỉ lễ, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Bình Dương vẫn chưa tăng trở lại do nhiều doanh nghiệp vẫn chưa xuất khẩu được hàng hóa và sản xuất chưa phục hồi.

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Bình Dương bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội. Ngoài đường phố nhộn nhịp trở lại, trong các nhà máy không khí sản xuất cũng phấn khởi hơn, bớt căng thẳng. Nhiều lao động bị mất việc làm đã trở lại Bình Dương để đi tìm việc làm mới. Tuy nhiên thời điểm này vẫn chưa nhiều công ty tuyển dụng.

Thị trường xuất khẩu của ngành gỗ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì vậy đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi sản xuất. Ảnh: Đình Trọng
Thị trường xuất khẩu của ngành gỗ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì vậy đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi sản xuất. Ảnh: Đình Trọng

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, từ ngày 27.4 đến ngày 10.5, chỉ có 69 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 1.218 lao động. Trong đó 667 lao động phổ thông, số còn lại là nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật, nhân viên văn phòng.

Trong khi nhu cầu tuyển dụng thấp thì nhiều lao động thất nghiệp đang có nhu cầu tìm việc làm mới tăng cao. Có 2.295 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đánh giá, tình hình tuyển dụng của doanh nghiệp tại Bình Dương sẽ tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp ngành gỗ và may mặc hiện tại vẫn còn trầm lắng sau dịch COVID-19, vì thế tình hình tuyển dụng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn chưa cao như năm trước.

Nhu cầu tuyển dụng lao động chưa tăng trở lại. Ảnh: Đình Trọng
Nhu cầu tuyển dụng lao động chưa tăng trở lại. Ảnh: Đình Trọng

Hiện tại, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đang nỗ lực để kết nối người lao động bị mất việc làm với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Tiếp tục tổ chức sàn giao dịch việc làm để kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trung tâm cũng linh động giải quyết nhanh chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động qua nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

200.000 việc làm hỗ trợ người lao động vượt qua dịch COVID-19

ANH THƯ |

Dự án 200.000 cơ hội việc làm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 với tên gọi: “Việc làm trao tay, đánh bay COVID-19” đã chính thức được phát động.

Công ty hỗ trợ tiền, sữa để người lao động có thêm sức khỏe phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Để người lao động có thêm tiền chi tiêu, giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch, một công ty đã tặng sữa và hỗ trợ gần 1 triệu đồng/tháng cho người lao động.

Gần 700 nhà trọ ở Bình Dương miễn giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Đầu tháng 4.2020, tại Bình Dương có gần 700 cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê phòng chia sẻ khó khăn trong lúc dịch bệnh khiến nhiều người cảm động.

Bình Dương đang cách ly, theo dõi 457 người để phòng tránh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang cách ly theo dõi sức khỏe đối với 457 người đến từ vùng có dịch để phòng tránh COVID-19.

200.000 việc làm hỗ trợ người lao động vượt qua dịch COVID-19

ANH THƯ |

Dự án 200.000 cơ hội việc làm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 với tên gọi: “Việc làm trao tay, đánh bay COVID-19” đã chính thức được phát động.

Công ty hỗ trợ tiền, sữa để người lao động có thêm sức khỏe phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Để người lao động có thêm tiền chi tiêu, giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch, một công ty đã tặng sữa và hỗ trợ gần 1 triệu đồng/tháng cho người lao động.

Gần 700 nhà trọ ở Bình Dương miễn giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Đầu tháng 4.2020, tại Bình Dương có gần 700 cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê phòng chia sẻ khó khăn trong lúc dịch bệnh khiến nhiều người cảm động.

Bình Dương đang cách ly, theo dõi 457 người để phòng tránh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang cách ly theo dõi sức khỏe đối với 457 người đến từ vùng có dịch để phòng tránh COVID-19.