Gần 700 nhà trọ ở Bình Dương miễn giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Đầu tháng 4.2020, tại Bình Dương có gần 700 cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê phòng chia sẻ khó khăn trong lúc dịch bệnh khiến nhiều người cảm động.

Theo ghi nhận, từ ngày 5-15 hàng tháng là thời điểm chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ thu tiền thuê phòng. Khác với các tháng trước, tháng 4.2020 nhiều nhà trọ ở Bình Dương đã miễn giảm tiền thuê phòng, chia sẻ với người lao động.

Trung bình mức giảm tử 10-50% giá thuê phòng. Nhiều nhà trọ miễn hẳn tiền thuê phòng của tháng 4.

Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một) đi thông báo giảm, miễn tiền trọ tháng 4, tháng 5.2020. Ảnh: Đình Trọng
Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đi thông báo giảm, miễn tiền trọ tháng 4 và tháng 5.2020. Ảnh: Đình Trọng

Đáng chú ý, ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một có gia đình chị Đoàn Thùy Dương miễn 100% tiền thuê phòng 2 tháng liên tiếp cho 80 phòng trọ. Bà Thái Kim Anh (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một) cũng miễn, giảm tiền thuê phòng tháng 4.2020 cho gần 60 phòng trọ sinh viên về quê tránh dịch. Khi hai gia đình này đi báo tin cho người ở trọ biết, nhiều người cảm động bật khóc.

Các chủ trọ cho biết, căn cứ vào tình hình hình thực tế tháng 5 tới đây sẽ tiếp tục rà soát và hỗ trợ người lao động ở trọ.

Chị Dương (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một) đi thông báo miễn 2 tháng tiền phòng cho người ở trọ. Ảnh: Đình Trọng
Chị Dương (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một) đi thông báo miễn 2 tháng tiền phòng cho người ở trọ. Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó 80% là người lao động ngoại tỉnh về đây sinh sống, làm việc. Đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh, có hàng chục ngàn lao động bị giảm, mất việc làm lâm vào hoàn cảnh khó khăn. 

Nắm được tình hình cuộc sống của những người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ mỗi đoàn viên bị mất việc làm 500.000 đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đến từng nhà trọ, kêu gọi chủ trọ căn cứ vào tình hình kinh doanh và hoàn cảnh của từng người lao động ở trọ để có hình thức hỗ trợ kịp thời.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, từ đầu tháng đến nay, hiện đã có gần 700 cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê cho hơn 13.000 phòng trọ để chia sẻ với người lao động trong lúc khó khăn. Ước tính tổng số tiền người lao động được chia sẻ là gần 4,2 tỉ đồng. Ngoài ra nhiều nhà trọ tặng thực phẩm, đồ sinh hoạt cho người ở trọ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đóng BHYT hộ gia đình ngay khi ngừng việc để được bảo đảm quyền lợi

Nam Dương |

Cuối tháng 3.2020, khi công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Đào Minh Huy, một người dân ở Quận Bình Thạnh, TPHCM phải nghỉ việc. Đầu tháng 4.2020, anh Huy đã liên hệ với Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận Bình Thạnh, để tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình  nhằm để hưởng quyền lợi về BHYT. 

Máy "ATM" phát gạo miễn phí, chan chứa tình thương giữa mùa dịch COVID-19

Anh Tú |

Những ngày qua trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú đã xuất hiện một chiếc máy "ATM" phát gạo tự động. Những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần đến xếp hàng, nhấn nút là có thể  nhận được 1,5kg đến 2kg gạo mang về.

Bình Dương: 463 người cách ly ở Trường Quân Sự Quân Đoàn 4 được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 5.4, 463 người cách ly COVID-19 tại Trường Quân Sự Quân Đoàn 4 (Thuận An, Bình Dương) hoàn thành thời gian cách ly trở về nhà.

Tặng tiền, quà cho gần 900 người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Gần 900 người lao động bị mất việc, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 1, TPHCM đã được LĐLĐ Quận 1 trao tiền, quà hỗ trợ.

Đóng BHYT hộ gia đình ngay khi ngừng việc để được bảo đảm quyền lợi

Nam Dương |

Cuối tháng 3.2020, khi công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Đào Minh Huy, một người dân ở Quận Bình Thạnh, TPHCM phải nghỉ việc. Đầu tháng 4.2020, anh Huy đã liên hệ với Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận Bình Thạnh, để tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình  nhằm để hưởng quyền lợi về BHYT. 

Máy "ATM" phát gạo miễn phí, chan chứa tình thương giữa mùa dịch COVID-19

Anh Tú |

Những ngày qua trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú đã xuất hiện một chiếc máy "ATM" phát gạo tự động. Những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần đến xếp hàng, nhấn nút là có thể  nhận được 1,5kg đến 2kg gạo mang về.

Bình Dương: 463 người cách ly ở Trường Quân Sự Quân Đoàn 4 được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 5.4, 463 người cách ly COVID-19 tại Trường Quân Sự Quân Đoàn 4 (Thuận An, Bình Dương) hoàn thành thời gian cách ly trở về nhà.

Tặng tiền, quà cho gần 900 người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Gần 900 người lao động bị mất việc, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 1, TPHCM đã được LĐLĐ Quận 1 trao tiền, quà hỗ trợ.