Hà Nội: 41.000 trẻ em có nguy cơ phải lao động sớm

ANH THƯ |

Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội ghi nhận gần 41.000 trẻ em có nguy cơ phải lao động sớm, nhưng không có trẻ em phải tham gia lao động sớm trái quy định của pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo nêu rõ, đến thời điểm cuối năm 2019, Hà Nội có gần 1,86 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 23,2% tổng dân số của Thủ đô; trong đó có gần 13.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 49.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Về tình hình lao động trẻ em, các cơ quan chức năng thành phố ghi nhận gần 41.000 trẻ em có nguy cơ phải lao động sớm, nhưng không có trẻ em phải tham gia lao động sớm trái quy định của pháp luật.

Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, giai đoạn 2016-2020, các cơ quan chức năng thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động trẻ em; giám sát, kiểm tra công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong đó có nội dung phòng ngừa, sử dụng lao động trẻ em.

Ngoài ra, thành phố đã thí điểm xây dựng mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em tại xã Hương Ngải (huyện Thạch Thất) và xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ); xây dựng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em ở 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn…

Từ đó, gần 18.000 trẻ em và gần 1.600 hộ gia đình có trẻ em đứng trước nguy cơ phải tham gia lao động sớm đã nhận được sự hỗ trợ về nhiều mặt.

Tuy vậy, Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em chưa đạt hiệu quả như mong muốn do chính quyền cấp cơ sở còn thiếu kinh phí, thiếu cán bộ có chuyên môn làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em...

Để khắc phục những bất cập này, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tích hợp những nội dung của Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em vào Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, xem xét trình Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ trẻ em để tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở tất cả các cấp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thêm 400 tỷ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vay vốn

Minh Khang |

UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH VN)  Chi nhánh TPHCM trong quý II/2020 cấp bổ sung thêm tối thiểu 400 tỷ đồng để cho vay trên địa bàn, hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có vốn làm ăn, phục hồi nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng ngày càng báo động

ANH THƯ |

Internet cũng tiềm ẩn những nguy cơ, trong đó đáng lo ngại nhất là vấn đề xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em.

Nhân dịp 1.6, ca sĩ Phạm Thuỳ Dung tặng quà trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Thái An |

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6, ca sĩ Phạm Thuỳ Dung và người bạn là nghệ sĩ Violin - Đào Hồng Nhung đã đến trao qua và giao lưu cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương (Hà Nội). 

Để trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

ANH THƯ |

Các chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng xã hội thì cần sớm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quy định của pháp luật, cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

TPHCM: Thêm 400 tỷ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vay vốn

Minh Khang |

UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH VN)  Chi nhánh TPHCM trong quý II/2020 cấp bổ sung thêm tối thiểu 400 tỷ đồng để cho vay trên địa bàn, hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có vốn làm ăn, phục hồi nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng ngày càng báo động

ANH THƯ |

Internet cũng tiềm ẩn những nguy cơ, trong đó đáng lo ngại nhất là vấn đề xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em.

Nhân dịp 1.6, ca sĩ Phạm Thuỳ Dung tặng quà trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Thái An |

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6, ca sĩ Phạm Thuỳ Dung và người bạn là nghệ sĩ Violin - Đào Hồng Nhung đã đến trao qua và giao lưu cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương (Hà Nội). 

Để trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

ANH THƯ |

Các chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng xã hội thì cần sớm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quy định của pháp luật, cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.