Hàng loạt cửa hàng giảm giá đến 50% để bàn giao mặt bằng tuyến Metro số 2

Ngọc Lê |

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi qua nhiều quận trên địa bàn TPHCM. Tại đây, nhiều hộ kinh doanh giảm giá mạnh từ 30-50% các mặt hàng để nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ cho việc khởi công tuyến tàu điện ngầm theo đúng dự kiến. 

Ghi nhận những ngày gần đây, tại một số tuyến đường như CMT8 (Quận 10), Trường Chinh (quận Tân Bình) nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng như nệm, quần áo, giày dép,... đồng loạt giảm giá từ 30-50%. Được biết, đây là những tuyến đường có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến Metro số 2.

Hàng loạt của hàng giảm giá từ 30-50%. Ảnh: Ngọc Lê
Hàng loạt của hàng giảm giá mạnh các mặt hàng. Ảnh: Ngọc Lê

Chị Ngọc Tươi, chủ một cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường CMT8, phường 15, Quận 10 cho biết: "Cửa hàng của tôi đang thực hiện song song việc xả hàng với các mức giá ưu đãi cùng với đó là hàng hoá cũng được chuyển sang chi nhánh khác của shop. Dự kiến hết tuần này tôi sẽ tiến hành tháo dỡ một phần cửa hàng và nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho chính quyền".

Cũng thực hiện giảm giá toàn bộ sản phẩm của cửa hàng, anh Dương Quốc, chủ cửa hàng giày dép tại đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình còn kết hợp thêm việc dán thông báo cửa hàng sẽ ngưng hoạt động trong bao lâu để khách hàng có thể nắm rõ thông tin. "Tôi giảm giá toàn bộ giày dép từ 20-50%, cùng với đó khi khách hàng thanh toán sản phẩm tôi sẽ gửi kèm giấy thông báo thời gian ngưng hoạt động tới họ. Vì khi tháo dỡ diện tích sẽ bị thu hẹp không đủ để kinh doanh nên tôi cũng phải tìm địa điểm khác để kinh doanh".

Nhiều cửa hàng đang tiến hành tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều cửa hàng đang tiến hành tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Ảnh: Ngọc Lê

Tuyến Metro số 2 đi qua các Quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú (TPHCM) có 602 căn nhà bị giải tỏa (trong đó 121 hộ phải di dời, số còn lại bị ảnh hưởng một phần) với tổng diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 251.100 m2.

Dự án tuyến Metro số 2 có chiều dài hơn 11km (trong đó, có 9,1km ngầm và hơn 1,9km trên cao và chuyển tiếp), có 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga trên cao).

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Khó khăn do COVID-19, doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH đến hết năm 2020

Nam Dương |

BHXH Việt Nam ngày 10.8 đã có văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. 

Vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, phòng chống COVID-19

Anh Tú |

Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch COVID–19 TPHCM, từ 8.8.2020, UBND phường 4, Gò Vấp và đoàn Thanh niên phường tích cực ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đây là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

TPHCM: Người nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng, người phớt lờ

THANH VŨ |

Ngày 5.8, TPHCM bắt đầu việc xử phạt người không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

TPHCM: 22 phương tiện sinh kế tới tay gia đình chính sách, hộ khó khăn

Ngọc Lê |

Với tổng số tiền 254.000.000 đồng từ quỹ "Vì người nghèo" TPHCM, 22 phương tiện sinh kế đã được trao tặng tới  các gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Khó khăn do COVID-19, doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH đến hết năm 2020

Nam Dương |

BHXH Việt Nam ngày 10.8 đã có văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. 

Vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, phòng chống COVID-19

Anh Tú |

Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch COVID–19 TPHCM, từ 8.8.2020, UBND phường 4, Gò Vấp và đoàn Thanh niên phường tích cực ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đây là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

TPHCM: Người nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng, người phớt lờ

THANH VŨ |

Ngày 5.8, TPHCM bắt đầu việc xử phạt người không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

TPHCM: 22 phương tiện sinh kế tới tay gia đình chính sách, hộ khó khăn

Ngọc Lê |

Với tổng số tiền 254.000.000 đồng từ quỹ "Vì người nghèo" TPHCM, 22 phương tiện sinh kế đã được trao tặng tới  các gia đình chính sách, hộ khó khăn.