Trung tâm cấp cứu 115 vừa được tặng xe cứu thương trị giá hơn 2 tỉ đồng

Tâm An |

Chiếc xe cứu thương có trang bị hiện đại với trị giá hơn 2,2 tỷ đồng vừa được Hiệp hội Thương mại Mỹ vận động tài trợ, tặng Trung tâm Cấp cứu 115 (TPHCM) vào ngày 21.7. 

Tại Trung tâm Cấp cứu 115, Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham Việt Nam) vừa trao tặng xe cứu thương cho đơn vị này nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Chiếc xe cứu thương hiện đại, được nhập khẩu hoàn toàn với các trang thiết bị hiện đại có thể đáp ứng tốt mọi tình huống phục vụ cấp cứu.

Chia sẻ lý do tặng xe cứu thương tới Trung tâm Cấp cứu 115, bà Mary Tarnowka (Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam tại TP HCM) cho biết, đây cũng là một phần trách nhiệm cộng đồng của các tổ chức, cá nhân chung tay ứng phó với dịch bệnh để duy trì môi trường an toàn.  

PGS Tăng Chí Thượng (Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM) cho biết, hiện Trung tâm Cấp cứu 115 chỉ có 9 chiếc xe cứu thương, phải bảo trì bảo dưỡng liên tục để đảm bảo hoạt động.

Dù số lượng phương tiện chuyên dụng hạn chế nhưng trung tâm đã vận chuyển nhiều lượt bệnh nhân từ các chốt kiểm dịch, sân bay, nhà ga… đến các cơ sở cách ly, điều trị với công suất tối đa. 

Vì vậy, với chiếc xe cứu thương hiện đại vừa tiếp nhận, Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ sử dụng hiệu quả, nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện, bảo vệ sức khỏe sinh mạng của người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, du lịch… tại TPHCM.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng với thói quen thích ăn thực phẩm ngọt

Ngọc Lê |

Việc lạm dụng quá nhiều thực phẩm ngọt như bánh kẹo, trà sữa, nước ngọt... sẽ gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ. Dưới đây là những cách cơ thể bạn bị tàn phá bởi đồ ngọt.

Da khô do thường xuyên rửa tay, phải làm sao?

Tâm An |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, một trong những biện pháp dễ thực hiện và đem lại hiệu quả trong việc phòng tránh lây lan bệnh là thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn nhanh. Tuy nhiên, khi rửa tay thường xuyên dễ làm cho da bị khô, nứt nẻ.

Cẩn thận với bệnh viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang

Tâm An |

Viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang là một dạng viêm da khá phổ biến, thường xuất hiện theo mùa và gây không ít rắc rối cho người bệnh. Tuy không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang lại gây khó chịu, tạo tâm lý căng thẳng và có thể bùng phát thành “dịch” tại một khu vực nào đó.

Cần tránh ngộ nhận thực dưỡng chữa khỏi bệnh ung thư

Hà Lê |

Cả tin nghe theo các lời quảng cáo, bài viết lan truyền trên mạng xã hội và những lời khuyên vô căn cứ về việc “thực dưỡng chữa khỏi ung thư”, không ít gia đình đã lâm vào hoàn cảnh tiền mất, tật mang, có những người bệnh đã bỏ lỡ giai đoạn vàng trong quá trình điều trị bệnh.

Cẩn trọng với thói quen thích ăn thực phẩm ngọt

Ngọc Lê |

Việc lạm dụng quá nhiều thực phẩm ngọt như bánh kẹo, trà sữa, nước ngọt... sẽ gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ. Dưới đây là những cách cơ thể bạn bị tàn phá bởi đồ ngọt.

Da khô do thường xuyên rửa tay, phải làm sao?

Tâm An |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, một trong những biện pháp dễ thực hiện và đem lại hiệu quả trong việc phòng tránh lây lan bệnh là thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn nhanh. Tuy nhiên, khi rửa tay thường xuyên dễ làm cho da bị khô, nứt nẻ.

Cẩn thận với bệnh viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang

Tâm An |

Viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang là một dạng viêm da khá phổ biến, thường xuất hiện theo mùa và gây không ít rắc rối cho người bệnh. Tuy không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang lại gây khó chịu, tạo tâm lý căng thẳng và có thể bùng phát thành “dịch” tại một khu vực nào đó.

Cần tránh ngộ nhận thực dưỡng chữa khỏi bệnh ung thư

Hà Lê |

Cả tin nghe theo các lời quảng cáo, bài viết lan truyền trên mạng xã hội và những lời khuyên vô căn cứ về việc “thực dưỡng chữa khỏi ung thư”, không ít gia đình đã lâm vào hoàn cảnh tiền mất, tật mang, có những người bệnh đã bỏ lỡ giai đoạn vàng trong quá trình điều trị bệnh.