Người lao động ở Bình Dương được thưởng Tết trung bình 6,5 triệu đồng

LÊ TUYẾT |

Theo báo cáo công tác chăm lo Tết của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đa số doanh nghiệp (DN) thưởng Tết bằng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) (lương tháng thứ 13), mức thưởng bình quân 6.500.000 đồng/người. DN có mức thưởng tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất theo báo cáo là 120 triệu đồng/người.

Cũng theo báo cáo này, các cấp công đoàn (CĐ) đã tham gia với DN chủ động xây dựng  kế hoạch nghỉ Tết và thông báo sớm cho người lao động yên tâm làm việc. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đã thông báo về thời gian nghỉ Tết, chi trả lương, thưởng cuối năm, chế độ phép năm, các phúc lợi khác cho người lao động.

Đa số DN cho người lao động nghỉ từ 1.2.2019 (27 tháng Chạp) và trở lại làm việc bắt đầu từ ngày 11.2.2019 (thứ 2, ngày Mùng Bảy tháng Giêng).

Đa phần các DN thưởng Tết cho NLĐ là 1 tháng lương
Đa phần các DN thưởng Tết cho NLĐ là 1 tháng lương

Hầu hết các DN đã có kế hoạch chi trả đủ lương tháng 1.2019 cho người lao động trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Có một số DN đang gặp khó khăn, nợ lương của NLĐ, nợ BHXH, các cấp CĐ nắm chắc tình hình và tham mưu, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp hỗ trợ NLĐ và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

Việc thưởng Tết ở các DN cho người lao động được xem như là một thông lệ truyền thống và được các DN trên địa bàn tỉnh thực hiện từ nhiều năm nay, đây là chính sách rất thiết thực để DN chăm lo và giữ chân người lao động. Chính vì vậy tổ chức CĐ chủ động tham gia cùng DN xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách này.

LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp CĐ nắm tình hình DN và người lao động làm việc trong Tết, đồng thời đề nghị DN thực hiện các chế độ theo quy định và có chính sách động viên kịp thời cho người lao động.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Làng gốm truyền thống hối hả làm heo đất cho thị trường dịp Tết Kỷ Hợi

ĐÌNH TRỌNG |

Nghề làm heo đất ở Bình Dương đã có hơn nửa thế kỷ. Những ngày này, tranh thủ trời nắng những người làm nghề gốm truyền thống đang hối hả sản xuất hàng cho dịp Tết Kỷ Hợi.

Hơn 1000 người lao động tham gia hội thao văn thể truyền thống 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.12, CĐCS TCty Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: Đã tổ chức chương trình hội thao văn thể truyền thống nhằm tạo sân chơi cho CB-CNVC của Cty có dịp giao lưu, học hỏi tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó trong Cty.

200 doanh nghiệp, nhãn hàng chung tay nâng cao phúc lợi người lao động

|

Ngay trong lễ công bố chương trình Phúc lợi người lao động “Cuộc sống đổi thay” vào chiều 26.12.2018 tại hội trường trung tâm hội nghị số 272 Võ Thị Sáu quận 3, đã có rất nhiều doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia để nhận những hỗ trợ đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng sống cho người lao động (NLĐ).

Người tìm việc chưa nhận được gói phúc lợi tuyệt đối như mong đợi

LÊ TUYẾT |

Top 3 những gói phúc lợi mà doanh nghiệp đang áp dụng nhiều nhất hiện nay là: Bảo hiểm xã hội; Nghỉ phép năm và du lịch cùng công ty. Trong khi đó, top 3 phúc lợi mà người tìm việc mong muốn nhận được nhất lần lượt là: Kiểm tra sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ vật dụng cần thiết cho công việc và các chương trình đào tạo.

Làng gốm truyền thống hối hả làm heo đất cho thị trường dịp Tết Kỷ Hợi

ĐÌNH TRỌNG |

Nghề làm heo đất ở Bình Dương đã có hơn nửa thế kỷ. Những ngày này, tranh thủ trời nắng những người làm nghề gốm truyền thống đang hối hả sản xuất hàng cho dịp Tết Kỷ Hợi.

Hơn 1000 người lao động tham gia hội thao văn thể truyền thống 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.12, CĐCS TCty Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: Đã tổ chức chương trình hội thao văn thể truyền thống nhằm tạo sân chơi cho CB-CNVC của Cty có dịp giao lưu, học hỏi tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó trong Cty.

200 doanh nghiệp, nhãn hàng chung tay nâng cao phúc lợi người lao động

|

Ngay trong lễ công bố chương trình Phúc lợi người lao động “Cuộc sống đổi thay” vào chiều 26.12.2018 tại hội trường trung tâm hội nghị số 272 Võ Thị Sáu quận 3, đã có rất nhiều doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia để nhận những hỗ trợ đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng sống cho người lao động (NLĐ).

Người tìm việc chưa nhận được gói phúc lợi tuyệt đối như mong đợi

LÊ TUYẾT |

Top 3 những gói phúc lợi mà doanh nghiệp đang áp dụng nhiều nhất hiện nay là: Bảo hiểm xã hội; Nghỉ phép năm và du lịch cùng công ty. Trong khi đó, top 3 phúc lợi mà người tìm việc mong muốn nhận được nhất lần lượt là: Kiểm tra sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ vật dụng cần thiết cho công việc và các chương trình đào tạo.