Nhiều phần quà đến với người lao động nghèo

Minh Khang |

Hạnh phúc đôi khi được tạo nên bởi những điều thật giản dị, một gói mì, hay 1 kí gạo làm quà tặng cũng đủ giúp cho những người lao động nghèo có thêm niềm tin vào cuộc sống

Các ban ngành đoàn thể khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 (TPHCM) vừa trao tặng trên trên 300 phần quà là nhu yếu phẩm, và phát tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 trong tình hình mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động tự do thu nhập thấp, sinh viên ở trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ông Nguyễn Văn Thương – Trưởng khu phố 4 cho biết: “Những phần quà là nhu yếu phẩm vừa trao là năm trong đợt vận động các mạnh thường quân, người dân chung tay hỗ trợ những gia đình nghèo, khó khăn, sinh viên hoàn ảnh trên địa bàn. Tuy món quà không lớn, nhưng chúng tôi muốn chia sẻ với họ bằng những ký gạo, gói mì, chai dầu để họ ấm lòng vượt qua khó khăn”.

Được biết, chỉ trong tháng 8, các ban ngành đã thực hiện được các đợt vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay đóng góp với tổng số quà trị giá 100 triệu đồng chuyển tới những gia đình khó khăn, hộ nghèo, …

Bà Phạm Thị Bích Loan, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM cho biêt, trong thời gian qua, Ban Mặt trận Tổ Quốc khu phố đã thể hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Qua đó, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, củng cố vững chăc khối đại đoàn kết trong nhân dân, chăm lo cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Những hình ảnh hoạt động chung tay hỗ trợ gia đình khó khăn

Tập hợp những phần quà đóng góp của người dân về. Ảnh; Minh Khang
Tập hợp những phần quà đóng góp của người dân về. Ảnh; Minh Khang
Những bao gạo được chuyển về khu phố để phân chia trao cho gia đình khó khăn. Ảnh Minh Khang
Những bao gạo được chuyển về khu phố để phân chia trao cho người lao động nghèo, gia đình khó khăn. Ảnh Minh Khang
Phân chia từng phần qua trao cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Ảnh: Minh Khang
Phân chia từng phần qua trao cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Ảnh: Minh Khang
Những phần quà ấm lòng được trao tận tây các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Minh Khang
Những phần quà ấm lòng được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Minh Khang
Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Điểm đen rác thải được khoác áo mới

Ngọc Lê |

Góc đường thường xuyên bị phản ánh tràn ngập rác thải sinh hoạt, nay được dọn dẹp sạch sẽ và được nhiều người dân hưởng ứng.

Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phát triển nguồn lực Y tế

Minh Khang |

Trường Đại học Y Dược TPHCM vừa tổ chức Lễ Ký kết thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe và Hỗ trợ phát triển nguồn lực Y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre - giai đoạn 2020-2023”

TPHCM: 22 phương tiện sinh kế tới tay gia đình chính sách, hộ khó khăn

Ngọc Lê |

Với tổng số tiền 254.000.000 đồng từ quỹ "Vì người nghèo" TPHCM, 22 phương tiện sinh kế đã được trao tặng tới  các gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Hanwha Life trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19

V.P |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em (VACR), ChildFund Việt Nam và ChildFund Hàn Quốc khởi động chương trình “An yên cho em” để trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

TPHCM: Điểm đen rác thải được khoác áo mới

Ngọc Lê |

Góc đường thường xuyên bị phản ánh tràn ngập rác thải sinh hoạt, nay được dọn dẹp sạch sẽ và được nhiều người dân hưởng ứng.

Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phát triển nguồn lực Y tế

Minh Khang |

Trường Đại học Y Dược TPHCM vừa tổ chức Lễ Ký kết thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe và Hỗ trợ phát triển nguồn lực Y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre - giai đoạn 2020-2023”

TPHCM: 22 phương tiện sinh kế tới tay gia đình chính sách, hộ khó khăn

Ngọc Lê |

Với tổng số tiền 254.000.000 đồng từ quỹ "Vì người nghèo" TPHCM, 22 phương tiện sinh kế đã được trao tặng tới  các gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Hanwha Life trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19

V.P |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em (VACR), ChildFund Việt Nam và ChildFund Hàn Quốc khởi động chương trình “An yên cho em” để trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.