Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu

AN THÀNH |

Tuy còn hơn 10 ngày nữa mới tới Tết Trung thu nhưng phố Hàng Mã (Hà Nội) đã thu hút rất nhiều người đến tham quan chụp ảnh và mua sắm.

Đối với người dân Hà Nội thì từ lâu con phố Hàng Mã đã nổi tiếng vì vẻ đẹp cổ kính. Đặc biệt, vào những ngày tháng 7 âm lịch đến hết Trung thu phố hàng mã như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ.
Đối với người dân Hà Nội thì từ lâu phố Hàng Mã đã nổi tiếng vì vẻ đẹp cổ kính. Đặc biệt, vào những ngày tháng 7 âm lịch đến hết Trung thu phố Hàng Mã như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ.
Chị Nguyễn Ngọc Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Cũng sắp đến Trung thu rồi nên tôi cho con gái qua đây mua ít đồ chơi cho con, đồ tôi chọn là đồ truyền thống giá rẻ và không sợ độc hại ảnh hưởng con“.
Chị Nguyễn Ngọc Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Cũng sắp đến Trung thu rồi nên tôi qua đây mua ít đồ chơi cho con, đồ tôi chọn là đồ truyền thống giá rẻ và không sợ độc hại ảnh hưởng con“.
Các hàng quán bày bán các loại đồ chơi truyền thống khiến một đoạn đường trở nên lung linh trong đêm, thu hút giới trẻ đến check-in.
Các hàng quán bày bán các loại đồ chơi truyền thống khiến một đoạn đường trở nên lung linh trong đêm, thu hút giới trẻ đến check-in.
Cô Liên chia sẻ:  Đồ chơi truyền thống vẫn được xếp hàng đầu trong lựa chọn tiêu dùng của khách hàng ngày nay vì sự an toàn của con em mình. Giá mỗi chiếc lòng đèn thủ công chỉ từ 50 - 60 nghìn rất dễ cho khách hàng lựa chọn.
Cô Liên chia sẻ: Đồ chơi truyền thống vẫn được xếp hàng đầu trong lựa chọn tiêu dùng của khách hàng ngày nay vì sự an toàn cho con em mình. Giá mỗi chiếc lồng đèn thủ công chỉ từ 50 - 60 nghìn đồng rất dễ cho khách hàng lựa chọn.
Nhiều người có kinh nghiệm thường tới phố Hàng Mã trước rằm Trung thu 1-2 tuần để ít phải chen lấn, có thể thoải mái ngắm nhìn phố phường đầy màu sắc và lựa chọn món đồ phù hợp.
Nhiều phụ huynh có kinh nghiệm thường tới phố Hàng Mã trước rằm Trung thu để ít phải chen lấn, có thể thoải mái ngắm nhìn phố phường đầy màu sắc và lựa chọn món đồ phù hợp.
Dù hiện nay Hà Nội có rất nhiều địa điểm vui chơi cho giới trẻ nhưng phố Hàng Mã vẫn luôn có một sức hút riêng khiến mọi người tìm tới mỗi dịp Trung thu về.
Dù hiện nay Hà Nội có rất nhiều địa điểm vui chơi cho giới trẻ nhưng phố Hàng Mã vẫn luôn có một sức hút riêng khiến mọi người tìm tới mỗi dịp Trung thu về.
AN THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Loạt bánh Trung thu nhà làm xinh xắn có một không hai

Ngọc Lê |

Gần tới Rằm tháng tám xuất hiện nhiều mẫu bánh Trung thu vô cùng xinh xắn khiến nhiều người mê mẩn.

4 nhóm người nên cẩn thận khi ăn bánh Trung thu

Lâm Anh |

Bánh Trung thu là món bánh yêu thích với mọi người dịp Rằm tháng 8. Tuy nhiên, có 4 nhóm người nên cẩn thận khi ăn bánh Trung thu để tránh ảnh hưởng sức khoẻ.

Đội Sài Gòn vui đón Trung thu cùng trẻ em mái ấm Thiên Ân

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 20.9, đội Sài Gòn đã đến thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho cho các em khiếm thị thuộc mái ấm Thiên Ân, Tân Phú, TPHCM.

Những chiếc bánh Trung thu đẹp không nỡ ăn

Lâm Anh |

Thị trường bánh Trung thu năm nay xuất hiện nhiều mẫu bánh nghệ thuật độc đáo, bắt mắt khiến người mua mê mẩn, chỉ mua về ngắm chứ không nỡ ăn.

Loạt bánh Trung thu nhà làm xinh xắn có một không hai

Ngọc Lê |

Gần tới Rằm tháng tám xuất hiện nhiều mẫu bánh Trung thu vô cùng xinh xắn khiến nhiều người mê mẩn.

4 nhóm người nên cẩn thận khi ăn bánh Trung thu

Lâm Anh |

Bánh Trung thu là món bánh yêu thích với mọi người dịp Rằm tháng 8. Tuy nhiên, có 4 nhóm người nên cẩn thận khi ăn bánh Trung thu để tránh ảnh hưởng sức khoẻ.

Đội Sài Gòn vui đón Trung thu cùng trẻ em mái ấm Thiên Ân

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 20.9, đội Sài Gòn đã đến thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho cho các em khiếm thị thuộc mái ấm Thiên Ân, Tân Phú, TPHCM.

Những chiếc bánh Trung thu đẹp không nỡ ăn

Lâm Anh |

Thị trường bánh Trung thu năm nay xuất hiện nhiều mẫu bánh nghệ thuật độc đáo, bắt mắt khiến người mua mê mẩn, chỉ mua về ngắm chứ không nỡ ăn.