Tạm dừng đóng BHXH, giúp doanh nghiệp có nguồn lực khôi phục sản xuất

Nam Dương |

Đến cuối tháng 3 vừa qua, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hiệp Bình (chuyên gia công mũ giày xuất khẩu và bán hàng tại các Trung tâm thương mại, trú đóng tại Quận Thủ Đức, TPHCM) gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên phải cho hầu hết các công nhân nghỉ việc tạm thời. 

Trong lúc gặp nhiều khó khăn như thế, công ty tiếp xúc với ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm thủ tục tạm ngừng đóng BHXH.  Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự hỗ trợ nhiết tình của ngành BHXH TPHCM, công ty đã hoàn thành thủ tục và được tạm dừng đóng BHXH cho gần 300 lao động trong 3 tháng 4,5,6 với số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Bà Lê Thị Xuân Châu, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hiệp Bình, chia sẻ:  Bất cứ doanh nghiệp nào khi khó khăn cũng phải tìm cách xoay xở nguốn vốn, thậm chí đi vay, mượn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, trả lương cho NLĐ. Việc được tạm dừng đóng BHXH trong 3 tháng với số tiền gần 1,2 tỉ đồng, giống như một nguồn lực để giúp cho doanh nghiệp có thể khôi phục được hoạt động ngay sau khi dịch COVID-19 chấm dứt.

Công ty Hiệp Bình chỉ là một trong 180 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đã được ngành BHXH TPHCM hỗ trợ thực hiện việc tạm dừng đóng BHXH theo quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 và Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4.5.2020 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và Quỹ Tử tuất đối với DN bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đến nay trên địa bàn TPHCM đã có 180 doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH (vào Quỹ Hưu trí và Quỹ Tử tuất) cho 13.775 lao động tạm ngừng việc với tổng số tiền gần 60 tỉ đồng.

Trong số 180 doanh nghiệp này, có 22 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp (may mặc, da giày), 13 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn,  13 doanh nghiệp du lịch, 8 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy) 4 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản), 19 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, 101 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác…


Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 524 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong một ngày

Nam Dương |

Ngày 25.5, nguồn tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, chỉ trong ngày 23.5 (tính đến 18 giờ) toàn thành phố đã có 524 người tham gia BHXH tự nguyện

BHXH xác nhận, NLĐ mới được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương để NLĐ được hưởng hỗ trợ.

Đồng loạt ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện

Nam Dương |

Sáng 15.3, hàng trăm nhân viên của các cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) ở 24 quận, huyện TP.Hồ Chí Minh và Bưu điện TP đã đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật vàng” để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện

Hưởng lương hưu hàng tháng từ đóng BHXH một lần

Nam Dương |

Từ tháng 11.2019 đến nay, hàng tháng ông Nguyễn Tấn Khanh (Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đều đặn được nhận lương hưu do BHXH Quận 1 chi trả do ông đã đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay.

TPHCM: 524 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong một ngày

Nam Dương |

Ngày 25.5, nguồn tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, chỉ trong ngày 23.5 (tính đến 18 giờ) toàn thành phố đã có 524 người tham gia BHXH tự nguyện

BHXH xác nhận, NLĐ mới được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương để NLĐ được hưởng hỗ trợ.

Đồng loạt ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện

Nam Dương |

Sáng 15.3, hàng trăm nhân viên của các cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) ở 24 quận, huyện TP.Hồ Chí Minh và Bưu điện TP đã đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật vàng” để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện

Hưởng lương hưu hàng tháng từ đóng BHXH một lần

Nam Dương |

Từ tháng 11.2019 đến nay, hàng tháng ông Nguyễn Tấn Khanh (Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đều đặn được nhận lương hưu do BHXH Quận 1 chi trả do ông đã đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay.