Đồng loạt ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện

Nam Dương |

Sáng 15.3, hàng trăm nhân viên của các cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) ở 24 quận, huyện TP.Hồ Chí Minh và Bưu điện TP đã đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật vàng” để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện

Ngoài việc tổ chức những đoàn xe đi cổ vũ, tuyên truyền di động trên các tuyến phố, nhân viên của hai đơn vị cũng tu vấn trực tiếp cho các khách đến giao dịch tại các bưu điện.

Ông Nguyễn Long Hiệp, Giám đốc Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn, đơn vị phối hợp với BHXH các quận 5,6,8, việc tổ chức “Ngày chủ nhật vàng” sẽ được tổ chức thường xuyên hàng tháng. Trong năm 2019, Bưu điện Trung tâm Chợ lớn đã phối hợp phát triển được gần 1.600 người tham gia BHXH tự nguyện và 3.625 người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong 2 tháng đầu tiên năm 2020, Bưu điện Chợ Lớn đã vận động 110 người tham gia BHXH tự nguyện và 729 người tham gia BHYT hộ gia đình.  

Trước giờ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn. Ảnh Nam Dương
Trước giờ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn. Ảnh Nam Dương

Theo BHXH TP.Hồ Chí Minh, “Ngày chủ nhật vàng” sẽ được thực hiện hàng tháng và mục tiêu  năm 2020, ngành BHXH TPHCM sẽ vận động thêm khoảng 20.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Được biết, năm 2019, toàn TP.Hồ Chí Minh đã có gần 23.600 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 126,2% so với kế hoạch và tăng 333% so với năm 2018.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Miền Đông mới dự kiến hoạt động từ cuối tháng 4

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới đã có đủ điều kiện đưa vào hoạt động vận chuyển hành khách và dự kiến khánh thành trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 26.4.2020.

Chủ xe vi phạm giao thông được phép đặt tiền, bảo lãnh phương tiện về nhà

Trần Khanh |

Từ 1.5, người vi phạm giao thông có thể được quản lý, bảo quản nhưng không được sử dụng phương tiện vi phạm lưu thông trên đường.

Giám định đúng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

Nam Dương |

Tốt nghiệp chuyên khoa nhi Đại học Y Hà Nội năm 1992, sau hơn 10 năm làm công tác chuyên môn, BS Trần Thị Kim Thu, “bén duyên” với công việc giám định BHYT của BHXH TP.Hồ Chí Minh từ năm 2006. 

Chủ động đưa BHXH tự nguyện đến với người dân

Nam Dương |

Hết giờ làm việc buổi chiều, thay vì về nhà ngay, anh Trần Văn Dũng, Tổ trưởng tổ thu BHXH, BHYT của BHXH Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh lại ghé quán cà phê sân vườn để làm việc. 

Bến xe Miền Đông mới dự kiến hoạt động từ cuối tháng 4

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới đã có đủ điều kiện đưa vào hoạt động vận chuyển hành khách và dự kiến khánh thành trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 26.4.2020.

Chủ xe vi phạm giao thông được phép đặt tiền, bảo lãnh phương tiện về nhà

Trần Khanh |

Từ 1.5, người vi phạm giao thông có thể được quản lý, bảo quản nhưng không được sử dụng phương tiện vi phạm lưu thông trên đường.

Giám định đúng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

Nam Dương |

Tốt nghiệp chuyên khoa nhi Đại học Y Hà Nội năm 1992, sau hơn 10 năm làm công tác chuyên môn, BS Trần Thị Kim Thu, “bén duyên” với công việc giám định BHYT của BHXH TP.Hồ Chí Minh từ năm 2006. 

Chủ động đưa BHXH tự nguyện đến với người dân

Nam Dương |

Hết giờ làm việc buổi chiều, thay vì về nhà ngay, anh Trần Văn Dũng, Tổ trưởng tổ thu BHXH, BHYT của BHXH Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh lại ghé quán cà phê sân vườn để làm việc.