Cuộc sống của người Sài Gòn trong những ngày nắng nóng

Trường Sơn |

Mấy ngày gần đây, với cái nóng dao động từ 35-37 độ C, nhiều người đi đường, làm việc tại khu trung tâm TPHCM phải bịt mặt thật kín để chống chọi với nắng nóng. Một số tụ điểm công cộng, nhiều gia đình dẫn con em đến những nơi có nước hồ, máy điều hòa nhiệt độ để trốn nóng. 

Đó là tình cảnh của người dân TPHCM trong những ngày nắng nóng được PV Lao Động Trẻ ghi lại:

Theo dự báo của Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mấy ngày gần đây nền nhiệt độ tại TPHCM dao động ở mức cao, từ 35-36 độ C. Ảnh: Trường Sơn
Theo dự báo của Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mấy ngày gần đây nền nhiệt độ tại TPHCM dao động ở mức cao, từ 35-36 độ C. Ảnh: Trường Sơn
Theo đó, trong ngày hôm nay (17.2), rãnh áp thấp phía bắc nối nối với vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ bị nén xuống phía nam bởi một bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc. Sau đó, rãnh áp thấp này có xu hướng suy yếu và mờ dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hạ trục xuống phía nam.
Theo đó, trong ngày hôm nay (17.2), rãnh áp thấp phía bắc nối nối với vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ bị nén xuống phía nam bởi một bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc. Sau đó, rãnh áp thấp này có xu hướng suy yếu và mờ dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hạ trục xuống phía nam.
Do đó, trong ngày hôm nay tình trạng nắng nóng vẫn còn xảy ra ở các tỉnh miền Đông và khu vực thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ, nhưng sau đó sẽ thu hẹp cả về phạm vi lẫn cường độ, và chỉ còn xảy ra cục bộ.
Do đó, trong ngày hôm nay tình trạng nắng nóng vẫn còn xảy ra ở các tỉnh miền Đông và khu vực TPHCM với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ, nhưng sau đó sẽ thu hẹp cả về phạm vi lẫn cường độ, và chỉ còn xảy ra cục bộ. Tuy nhiên, với nhiệt độ cao như vậy nên người dân khi ra đường phái áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ da, mắt. Ảnh: Trường Sơn 
Theo cảnh báo của các cơ quan chức năng, do nắng nóng liên tục nên khi ra đường người dân cần phải bịt kín mặt, tay...để hạn chế tác hại của tia UV vốn đạt ức rất cao là 9-10 vào lúc trưa, đầu giờ chiều. Ảnh: Trường Sơn
Theo cảnh báo của các cơ quan chức năng, do nắng nóng liên tục nên khi ra đường người dân cần phải bịt kín mặt, tay, đeo kính râm... để hạn chế tác hại của tia UV vốn đạt mức rất cao là 9-10 vào lúc trưa, đầu giờ chiều. Ảnh: Trường Sơn
Điều đáng nói là tại TPHCM hiện có rất nhiều tòa nhà đang sử dụng những loại kính có mức độ phản chiếu ánh sáng cao khiến người đi đường rất dễ bị lóa mắt. Ảnh: Trường Sơn
Điều đáng nói là tại TPHCM hiện có rất nhiều tòa nhà đang sử dụng những loại kính có mức độ phản chiếu ánh sáng cao khiến người đi đường rất dễ bị lóa mắt. Ảnh: Trường Sơn
Ánh sáng phản chiếu từ một tòa nhà đổ xuống đường Trương Định (quận 3) vào trưa nay khiến nhiều đường khó chịu. Ảnh: Trường Sơn
Ánh sáng phản chiếu từ một tòa nhà đổ xuống đường Trương Định (quận 3) vào trưa nay khiến nhiều người đi qua các tuyến đường khó chịu vì nắng nóng gắt. Ảnh: Trường Sơn
Theo ghi nhận của PV, do nắng nóng nên lượng người ra đường vào trưa giảm đi khá nhiều so với mọi ngày. Để chống nóng, nhiều người mặc áo khoát kín, bịt mặt, đeo kính khi tham gia giao thông. Ảnh: Trường Sơn
Theo ghi nhận của PV, do nắng nóng nên lượng người ra đường vào trưa giảm đi khá nhiều so với mọi ngày. Ảnh: Trường Sơn
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - nói có các đài phun nước, đến cuối giờ chiều nhiều bậc cha mẹ dẫn con em ra chơi, vui đùa để giải nóng. Ảnh: Trường Sơn
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - nói có các đài phun nước, đến cuối giờ chiều nhiều bậc cha mẹ dẫn con em ra chơi, vui đùa để giải nóng. Ảnh: Trường Sơn
Tuy nhiên, không phải vì nắng nóng mà các hoạt động mưu sinh dừng lại. Bất chấp cái nắng như thiêu đốt, các công nhân lau kính vẫn đang cần mẫn làm vệ sinh cho một cao ốc. Ảnh: Trường Sơn
Tuy nhiên, không phải vì nắng nóng mà các hoạt động mưu sinh dừng lại. Bất chấp cái nắng như thiêu đốt, các công nhân lau kính vẫn đang cần mẫn làm vệ sinh cho một cao ốc. Ảnh: Trường Sơn
Một bạn thanh niên làm nghề hóa thân thành gấu bông chụp hình lưu niêm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tranh thủ “lấy không khí“. Ảnh: Trường Sơn
Một bạn thanh niên làm nghề hóa thân thành gấu bông chụp hình lưu niêm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tranh thủ “lấy không khí“. Ảnh: Trường Sơn
Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 50.000 lao động đầu năm 2019

ĐÌNH TRỌNG |

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đầu năm 2019, do mở rộng sản xuất có 345 doanh nghiệp thông báo tuyển mới hơn 47.500 lao động.

TPHCM đang có 90.000 chỗ làm việc chờ người lao động

LÊ TUYẾT |

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), trong Quý 1.2019, TPHCM sẽ có 90.000 chỗ làm việc; Quý 2 khoảng 75.000 chỗ làm; Quý 3 khoảng 80.000 và Quý 4 là 75.000 chỗ làm.

Hà Nội: Không còn hiện tượng người lao động “nhởn nhơ" ăn rằm

ANH THƯ |

Sau Tết Nguyên đán, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội đã  quay trở lại làm việc gần như đạt 100%.

Đào tạo nghề giải quyết việc làm cho 16.000 người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị cho việc thống kê nhu cầu học nghề của người dân trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án sân bay Long Thành); tìm việc làm cho người dân ở đây để kịp thời chuyển đổi công việc khi dự án bắt đầu thực hiện.

Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 50.000 lao động đầu năm 2019

ĐÌNH TRỌNG |

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đầu năm 2019, do mở rộng sản xuất có 345 doanh nghiệp thông báo tuyển mới hơn 47.500 lao động.

TPHCM đang có 90.000 chỗ làm việc chờ người lao động

LÊ TUYẾT |

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), trong Quý 1.2019, TPHCM sẽ có 90.000 chỗ làm việc; Quý 2 khoảng 75.000 chỗ làm; Quý 3 khoảng 80.000 và Quý 4 là 75.000 chỗ làm.

Hà Nội: Không còn hiện tượng người lao động “nhởn nhơ" ăn rằm

ANH THƯ |

Sau Tết Nguyên đán, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội đã  quay trở lại làm việc gần như đạt 100%.

Đào tạo nghề giải quyết việc làm cho 16.000 người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị cho việc thống kê nhu cầu học nghề của người dân trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án sân bay Long Thành); tìm việc làm cho người dân ở đây để kịp thời chuyển đổi công việc khi dự án bắt đầu thực hiện.