
Ghi nhận trên các tuyến đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Du, Huỳnh Thúc Kháng, Sương Nguyệt Ánh (quận 1), Nguyễn Thị Diệu (quận 3)... nhiều phương tiện giao thông dừng, đỗ tràn lan. Trong đó, có nhiều tuyến đường các phương tiện dừng, đỗ thành hàng dài. Điều đáng nói là tại các tuyến đường trên đều được gắn biển báo cấm dừng, đỗ.

Vào giờ cao điểm lượng phương tiện tham gia giao thông qua các tuyến đường này tăng cao cộng với việc nhiều phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định khiến lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện khác lưu thông khó khăn, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Tại đường Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1) theo quy định các phương tiện không được dừng, đỗ trong khung giờ từ 16h đến 18h, tuy nhiên theo ghi nhận trong chiều ngày 5.3, mặc dù đã đến giờ cần phải di chuyển nhưng các phương tiện vẫn đỗ xe kéo dài hàng trăm mét.
Ông Nguyễn Văn Thiện (bảo vệ quán cà phê trên đường Nguyễn Du) cho biết: "Tình trạng xe dừng đỗ trên đường này diễn ra thường xuyên, mỗi khi lực lượng chức năng đến tuần tra thì các phương tiện nhanh chóng di chuyển, nhưng được một lúc khi đơn vị tuần tra đi khỏi thì đâu lại vào đó".
Mặc dù trước đó lực lượng chức năng đã nhiều lần rà soát, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm nhưng thực tế cho thấy đến nay tình trạng cố ý dừng, đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường đã có gắn biển cấm vẫn chưa giảm.
Theo điều 5, Nghị định 100 đã quy định rõ về xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Cụ thể, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”.