Chủ quán internet cho khách xem phim đồi trụy có thể bị phạt tới 10 triệu

Phong Trần |

Trường hợp chủ quán internet có hành vi để khách hàng truy cập, xem phim, ảnh có nội dung đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.

Bắt đầu từ 15.4, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, Nghị định 15 quy định mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực bưu chính và giao dịch điện tử đối với cá nhân là 40 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin đối với cá nhân sẽ có mức phạt tối đa là 100 triệu đồng.

Mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức (trừ Điều 106 nghị định này). Trường hợp cá nhân vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt của tổ chức.

Đáng chú ý, hành vi vi phạm các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng sẽ bị xử phạt như sau:

Hành vi để người sử dụng Internet truy cập, xem, tải các thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Hành vi không tuân thủ thời gian hoạt động của đại lý Internet hoặc của điểm truy nhập Internet công cộng theo quy định bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Hành vi tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm theo quy định về sử dụng Internet và thông tin trên mạng bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Phong Trần
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông: Hậu quả khôn lường

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Theo thống kê từ Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, trung bình mỗi ngày nước ta xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm chết 30-35 người, gây ra thiệt hại to lớn về tính mạng, vật chất và cả tinh thần. Vì vậy, mỗi người nên tuân thủ Luật Giao thông, giữ sức khỏe, không uống rượu bia khi lái xe, chú ý quan sát... để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. 

TPHCM: Hoãn các kỳ thi Tin học, tiếng Anh quốc tế đến hết tháng 3

Thanh Hải |

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học-Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có thông báo gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc điều chỉnh lịch thi Tin học, tiếng Anh quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh CoVid-19.

Triệt phá băng nhóm trộm cắp theo kiểu "dọn sạch nhà" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Lợi dụng chủ  nhà đi vắng, nhóm đối tượng phá khóa đột nhập vào nhà lấy trộm sạch tài sản từ đồ vật có giá trị đến cả  tượng gỗ, cây cảnh.

TPHCM: Tung ảnh "nóng" người yêu lên facebook, thanh niên bị phạt 1 năm tù

Minh Hiền |

Trong cơn ghen tuông, nam thanh niên bắt ép người yêu cởi áo, quỳ xin lỗi rồi chụp lại hình ảnh để khống chế, sau đó đăng lên facebook làm nhục nạn nhân.

Tai nạn giao thông: Hậu quả khôn lường

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Theo thống kê từ Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, trung bình mỗi ngày nước ta xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm chết 30-35 người, gây ra thiệt hại to lớn về tính mạng, vật chất và cả tinh thần. Vì vậy, mỗi người nên tuân thủ Luật Giao thông, giữ sức khỏe, không uống rượu bia khi lái xe, chú ý quan sát... để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. 

TPHCM: Hoãn các kỳ thi Tin học, tiếng Anh quốc tế đến hết tháng 3

Thanh Hải |

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học-Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có thông báo gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc điều chỉnh lịch thi Tin học, tiếng Anh quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh CoVid-19.

Triệt phá băng nhóm trộm cắp theo kiểu "dọn sạch nhà" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Lợi dụng chủ  nhà đi vắng, nhóm đối tượng phá khóa đột nhập vào nhà lấy trộm sạch tài sản từ đồ vật có giá trị đến cả  tượng gỗ, cây cảnh.

TPHCM: Tung ảnh "nóng" người yêu lên facebook, thanh niên bị phạt 1 năm tù

Minh Hiền |

Trong cơn ghen tuông, nam thanh niên bắt ép người yêu cởi áo, quỳ xin lỗi rồi chụp lại hình ảnh để khống chế, sau đó đăng lên facebook làm nhục nạn nhân.