Kinh doanh ế ẩm, nhiều doanh nghiệp ở TPHCM "đua nhau" trả lại mặt bằng

Quân Trường |

Tại TPHCM, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và các hộ kinh doanh đang trả mặt bằng, ngừng hoạt động vì kinh doanh ế ẩm. Trong khi đó, các chủ nhà cho thuê chỉ biết chờ đợi đến khi nào hết dịch COVID-19 mới hy vọng có được người thuê mặt bằng trở lại.

Doanh nghiệp, người kinh doanh "đua" trả mặt bằng

 
 Không chỉ ngành thời trang, ẩm thực mà cả ngành hàng điện tử, công nghệ cũng trả mặt bằng. Ảnh: QT

Theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiều quận ở TPHCM đều có tình trạng người kinh doanh trả mặt bằng vì kinh doanh khó khăn nhưng giá thuê lại quá cao. Những tuyến đường được xem là phố kinh doanh thời trang, ẩm thực nổi tiếng ở TPHCM như: Nguyễn Trãi (quận 1), Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng (quận 3), Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), Phan Xích Long (Phú Nhuận),… xuất hiện nhiều cửa hàng đóng cửa và treo bảng cho thuê nhà.

Anh Trương Quang Việt, chủ một nhà hàng, cà phê trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (TPHCM) cho hay anh vừa mới khai trương quán được 3 tháng, doanh thu của quán chưa đủ bù chi phí đầu tư, thì lại gặp dịch COVID-19 nên anh đang lo không biết thời gian tới sẽ như thế nào.

“Nếu cứ tình trạng vắng khách như thế này liên tục chắc tôi phải sang lại quán hoặc trả lại mặt bằng cho chủ, chứ không kham nổi chi phí mặt bằng” – anh Việt chia sẻ.

Tương tự, chị Phạm Thị Thư, quận 10 (TPHCM), thuê một căn nhà quận 1 để kinh doanh nhà hàng Hàn Quốc với giá gần 100 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khoảng  3  tháng nay nhà hàng đang bù lỗ từ 20-30 triệu đồng/tháng, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên rất ít khách.

“Tôi đang đề nghị chủ nhà giảm giá thuê để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu không, chỉ còn cách trả lại mặt bằng chờ đợi hết dịch mới tiếp tục kinh doanh lại" - chị Thư nói

 
Môt thương hiệu ẩm thực tại đường Cao Thắng quận 3 đã đóng cửa. Ảnh: QT

Anh Bùi Tấn Vinh, chủ một quán nhậu trên địa bàn đường Thành Thái quận 10 vừa phải trả mặt bằng lại cho chủ vì kinh doanh ế ẩm, không đủ chi phí chi trả mặt bằng.

"Không riêng gì tôi, bạn bè kinh doanh cùng ngành nghề như tôi cũng trả mặt bằng. Từ ngày Nghị định 100/2019/NĐ-CP ra đời, sau đó lại dịch bệnh COVID-19 đã khiến lượng khách giảm đến 80%. Trong nhiều năm kinh doanh, tôi chưa gặp sự sụt giảm lượng khách hàng khủng đến thế này" - anh Vinh nói.

Những dòng chữ nhà cho thuê mới có cũ có xuất hiện khắp cửa nhà vì lâu rồi chủ nhà chưa cho thuê được nhà.
Những dòng chữ nhà cho thuê mới có, cũ có xuất hiện khắp cửa nhà vì lâu rồi  chủ mặt bằng này chưa cho thuê được. Ảnh: QT

Giảm giá thuê nhưng vẫn không hút được người thuê

Anh Nguyễn Văn Phát nhân viên địa ốc Công ty H.T nhìn nhận, mặc dù các tổ chức, cá nhân cho thuê mặt bằng đã giảm giá cho thuê trung bình khoảng 20% vẫn không có khách thuê từ 2 tháng nay.

"Công ty của tôi có nhận nhiều mặt bằng ký gửi nhờ tìm người thuê, đa phần các mặt bằng này đều giảm 20% giá thuê, cá biệt có mặt bằng giảm đến 30%. Thế nhưng, thời điểm này rất ít khách tìm thuê mặt bằng để kinh doanh. Nhìn chung, rất khó để tìm được người thuê dù giá đã giảm" - anh Phát cho biết.

Theo anh Phát, thị trường cho thuê bất động sản chưa bao giờ ế ẩm như hiện nay. Lượng khách đến đăng ký cho thuê nhiều, nhưng ngược lại lượng khách thuê thì nhỏ giọt.

Một căn nhà trên đường Cao Thắng Q.3 cũng đầy rẫy dòng chữ bán hoặc cho thuê do doanh nghiệp trả lại vì ế ẩm.
Một căn nhà trên đường Cao Thắng, quận 3 vừa bị trả lại mặt bằng và đang tìm khách thuê. Ảnh: QT
Quân Trường
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương không nhập nhiều hoa bán dịp 8.3 vì lo ngại ế do COVID-19

Chân Phúc |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 năm nay nhiều tiểu thương buôn bán hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TPHCM) cho biết không dám nhập thêm nhiều hàng vì lo ngại không bán được.

TPHCM: Đưa 10 triệu khẩu trang vải sát khuẩn ra thị trường

V.P |

Ngày 2.3, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Thành ủy – UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã trao tặng 100 nghìn khẩu trang y tế đạt chuẩn cho ngành y tế với mong muốn cùng các sở ban ngành phòng chống dịch hiệu quả ngay từ tuyến đầu.

Chợ Đồng Xuân đìu hiu, vắng khách mùa dịch COVID-19

KIM ANH - TRẦN THÙY |

Ngôi chợ sầm uất có tiếng ở Thủ đô là Chợ Đồng Xuân cũng phải đối mặt với cảnh đìu hiu, vắng khách mùa dịch COVID-19.

TPHCM: Chợ truyền thống đìu hiu giữa mùa dịch COVID-19

Chân Phúc |

tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống vốn thường không nhộn nhịp dịp sau tết. Nay, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh doanh, buôn bán ở các chợ truyền thống càng trở nên khó khăn, ế ẩm hơn. Nhiều tiểu thương phải trả lại ki-ốt.

Tiểu thương không nhập nhiều hoa bán dịp 8.3 vì lo ngại ế do COVID-19

Chân Phúc |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 năm nay nhiều tiểu thương buôn bán hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TPHCM) cho biết không dám nhập thêm nhiều hàng vì lo ngại không bán được.

TPHCM: Đưa 10 triệu khẩu trang vải sát khuẩn ra thị trường

V.P |

Ngày 2.3, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Thành ủy – UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã trao tặng 100 nghìn khẩu trang y tế đạt chuẩn cho ngành y tế với mong muốn cùng các sở ban ngành phòng chống dịch hiệu quả ngay từ tuyến đầu.

Chợ Đồng Xuân đìu hiu, vắng khách mùa dịch COVID-19

KIM ANH - TRẦN THÙY |

Ngôi chợ sầm uất có tiếng ở Thủ đô là Chợ Đồng Xuân cũng phải đối mặt với cảnh đìu hiu, vắng khách mùa dịch COVID-19.

TPHCM: Chợ truyền thống đìu hiu giữa mùa dịch COVID-19

Chân Phúc |

tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống vốn thường không nhộn nhịp dịp sau tết. Nay, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh doanh, buôn bán ở các chợ truyền thống càng trở nên khó khăn, ế ẩm hơn. Nhiều tiểu thương phải trả lại ki-ốt.