Từ anh thợ làm vườn thành “đại gia hoa súng"

Phúc Đạt |

Trầm trồ và ngạc nhiên có lẽ là cảm xúc đầu tiên của những ai đặt chân đến vườn hoa súng của anh Huỳnh Văn Khanh (ở thôn 3, xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Vườn súng thênh thang, những bông hoa nở rộ đầy màu sắc mọc lên giữa một vùng bao la cát trắng. Nhưng không mấy ai biết đằng sau vẻ đẹp của vườn súng ấy là cả quá trình lao động, là những giọt mồ hôi, là những tháng ngày mày mò tìm hiểu và cả những lần thất bại.

Từ thợ làm vườn

Anh Khanh sinh ra trong một gia đình làng chài ven biển Vinh Hải. Được “trời phú” cho đôi tay khéo léo nên học hết bậc phổ thông chàng trai 8X đã theo nghề chăm sóc, cắt tỉa cây xanh. Vô tình, trong lần đi tỉa cây cảnh cho một gia đình ở thành phố, anh thấy vài chậu súng nở hoa đẹp khiến anh thích thú, mê mẩn. Và chính cuộc gặp gỡ “định mệnh” ấy đã khiến anh “bén duyên” với cây súng từ lúc nào không hay. “Từ trước tới nay tôi chỉ nghe và thấy hoa súng ở trên ti vi chứ cũng không để ý cho lắm. Hôm đó, thấy tận mắt tự nhiên khiến tôi thích thú đam mê nó đến lạ kì, giống như đám thanh niên hay gọi là “tình yêu sét đánh” vậy đó” - anh Khanh tươi cười chia sẻ.

Từ ngày đó, những lúc rảnh anh lại lên mạng tìm hiểu, mày mò mua một số cây hoa súng về trồng vào chậu để ở sân nhà làm cảnh. Một thời gian chăm sóc, súng phát triển tốt và đơm những bông hoa đầu tiên. Tìm hiểu, thấy rất nhiều người có nhu cầu chơi loài hoa này nhưng chủ yếu là tự phát và chưa có một nguồn cung cấp hoa lớn nào. “Tôi thấy trên mạng phần lớn họ chỉ chủ yếu trồng là súng lấy từ tự nhiên sẵn có hoặc từ hạt giống mua ở thị trường. Vì thế tỉ lệ sống không cao và cho hoa không đẹp” - anh Khanh nói.

Bằng những đánh giá của bản thân về nhu cầu thị trường và niềm đam mê mãnh liệt với hoa súng, năm 2013, anh Khanh mạnh dạn bỏ số vốn 600 triệu đồng đầu tư mô hình trồng hoa súng để theo đuổi đam mê. Anh bắt tay cải tạo diện tích đất ở vườn và một khu đất thuê với tổng diện tích khoảng 1,2 hecta. Thuê máy đào khu đất thành các ao cạn, mua bùn về đổ xuống ao, lắp hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh và đặt mua súng giống từ tận Thái Lan. Những cây súng đầu tiên được ươm mầm từ đó.

Trở thành “đại gia” hoa súng

“Đầu tiên, khi quyết định thực hiện mô hình, gia đình tôi rất lo lắng, bà con quanh xóm ai cũng ái ngại vì quê tôi toàn là đất cát cằn cỗi, chỉ trồng được đôi ba loại hoa màu ngắn hạn và hiệu quả kinh tế rất thấp. Điều đó khiến cho tôi rất áp lực. Nhưng vì đam mê cộng thêm quyết tâm không được thất bại để chứng minh cho mọi người biết sự đầu tư của tôi là đúng đắn nên tôi đã dốc hết lòng cho mô hình này”- anh Khanh chia sẻ.

Nhưng những gì thu được từ lứa súng đầu tiên không như mong đợi. Hơn một nửa súng giống đã chết, những số còn sống lại thì còi cọc, tiêu điều. Vậy là bao hy vọng, chờ mong của anh cũng như gia đình đã tiêu tan và coi như mất trắng. Không bỏ cuộc, anh thuyết phục gia đình và quyết tâm làm lại từ đầu. Tiếp tục đặt mua súng giống về dặm vào những chỗ lứa trước đã chết. Tìm hiểu, mày mò và rút kinh nghiệm từ lần thất bại đầu tiên, cuối cùng sau bao cố gắng, nỗ lực anh đã thu về “trái ngọt” đầu tiên trong sự vui sướng và cảm phục của mọi người.

Thừa thắng xông lên, sau thành công đầu tay, một mặt anh lên facebook chào bán các loại hoa súng của mình. Mặt khác, tìm hiểu đặt mua thêm các giống súng mới để về trồng thử nghiệm. Vì hoa của anh trồng rất đẹp, giá cả lại phải chăng nên chẳng mấy chốc tên tuổi hoa súng anh gây dựng đã được rất nhiều người chơi hoa khắp gần xa biết đến. Vì thế mọi người đã đặt cho anh biệt danh vui là “Hoàng Khanh hoa súng”.

Anh cho biết, mỗi ngày cơ sở của anh có hàng chục đơn hàng gửi đi cho khách đặt mua khắp mọi miền đất nước. Mỗi tháng thu về trung bình 35 - 40 triệu đồng. Mô hình của anh bây giờ có khoảng 100 loại hoa súng với 50 màu sắc khác nhau. Có những loại bình dân giá từ 30-100 ngàn đồng như súng hồng cánh sen, xanh tím, trắng tinh khôi… đến những loại súng quý, thuần chủng giá vài triệu đồng từ Thái Lan như súng Hoàng Hậu, súng Úc…

Anh chia sẻ thêm: “Súng là loài hoa đẹp, dễ trồng và chăm sóc. Đặc biệt nó có ý nghĩa về mặt phong thủy nên ngày càng được mọi người ưa chuộng. Sắp tới tôi sẽ đầu tư mở rộng thêm mô hình, trồng thử nghiệm thêm nhiều loại hơn nữa. Ngoài thị trường trong nước thì tôi sẽ tìm hiểu và tiến hành quảng cáo cũng như bán ra thị trường nước ngoài”.

Với những thành công từ mô hình trồng hoa súng trên, anh Khanh vừa vinh dự được Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế trao bằng khen và kỉ niệm chương “Thanh niên khởi nghiệp và Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2018”.  

“Từ trước tới nay tôi chỉ nghe và thấy hoa súng ở trên ti vi chứ cũng không để ý cho lắm. Hôm đó, thấy tận mắt tự nhiên khiến tôi thích thú đam mê nó đến lạ kì, giống như đám thanh niên hay gọi là tình yêu sét đánh vậy đó”.

Phúc Đạt
TIN LIÊN QUAN

Năng suất ngành dệt may dự báo ‘bùng nổ’ trong cách mạng 4.0

Hồng Anh |

Khả năng tăng năng suất ngành dệt may sẽ lên cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng như bình thường khi áp dụng tự động hóa, robot và sử dụng các dữ liệu lớn (big data).

Muôn kiểu lừa đảo nhắm vào công nhân

T.S |

Làm việc xa nhà, chưa làm quen với điều kiện xã hội nơi mình cư ngụ nên nhiều bạn công nhân trở thành mục tiêu để các đối tượng bất hảo nhắm đến để lừa đảo.

TPHCM trích ngân sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

L.TUYẾT |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy trình hướng dẫn ngân sách địa phương hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn TP.

Dùng mạng xã hội lừa đảo - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy

Hoàng Huy |

Dùng mạng xã hội (MXH) từ Zalo, Facebook để lừa những người nhẹ dạ bằng hình thức trúng thưởng, hoặc kết bạn hẹn hò tình cảm... Tất cả những chiêu này thuộc dạng “cũ rích”, nhưng lắm người ở miền quê Cà Mau sập bẫy.

Năng suất ngành dệt may dự báo ‘bùng nổ’ trong cách mạng 4.0

Hồng Anh |

Khả năng tăng năng suất ngành dệt may sẽ lên cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng như bình thường khi áp dụng tự động hóa, robot và sử dụng các dữ liệu lớn (big data).

Muôn kiểu lừa đảo nhắm vào công nhân

T.S |

Làm việc xa nhà, chưa làm quen với điều kiện xã hội nơi mình cư ngụ nên nhiều bạn công nhân trở thành mục tiêu để các đối tượng bất hảo nhắm đến để lừa đảo.

TPHCM trích ngân sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

L.TUYẾT |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy trình hướng dẫn ngân sách địa phương hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn TP.

Dùng mạng xã hội lừa đảo - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy

Hoàng Huy |

Dùng mạng xã hội (MXH) từ Zalo, Facebook để lừa những người nhẹ dạ bằng hình thức trúng thưởng, hoặc kết bạn hẹn hò tình cảm... Tất cả những chiêu này thuộc dạng “cũ rích”, nhưng lắm người ở miền quê Cà Mau sập bẫy.