TPHCM trích ngân sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

L.TUYẾT |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy trình hướng dẫn ngân sách địa phương hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn TP.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách địa phương hỗ trợ một phần mức đóng. Cụ thể, hộ nghèo nhóm 1, nhóm 2, ngân sách hỗ trợ 30% của 22% mức thu nhập hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện. Hộ nghèo nhóm 3a và hộ cận nghèo, ngân sách hỗ trợ 25% của 22% mức thu nhập hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện. Hộ nghèo nhóm 3b, ngân sách hỗ trợ 10% của 22% mức thu nhập hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện. Các đối tượng khác, ngân sách hỗ trợ 10% của 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về thời gian hỗ trợ, tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt chuẩn cận nghèo, được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện như chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, thời gian hỗ trợ là 12 tháng kể từ ngày địa phương xác nhận hộ vượt chuẩn. Sau 12 tháng, người tham gia được hỗ trợ như các đối tượng khác, thời gian hỗ trợ được tính tiếp theo thời gian đã được hỗ trợ diện hộ vượt chuẩn và tổng thời gian hỗ trợ không quá 10 năm (120 tháng).

Về nguồn kinh phí, trong năm 2018, UBND quận, huyện cân đối ngân sách để thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Trường hợp có khó khăn, UBND quận, huyện có văn bản báo cáo gửi Sở Tài chính TP để tổng hợp trình UBND TP xem xét. Từ năm 2019, nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách quận, huyện hàng năm.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Dùng mạng xã hội lừa đảo - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy

Hoàng Huy |

Dùng mạng xã hội (MXH) từ Zalo, Facebook để lừa những người nhẹ dạ bằng hình thức trúng thưởng, hoặc kết bạn hẹn hò tình cảm... Tất cả những chiêu này thuộc dạng “cũ rích”, nhưng lắm người ở miền quê Cà Mau sập bẫy.

Xả rác nơi công cộng, cần biện pháp chế tài

ĐÔNG ANH |

Trước sức ép gia tăng dân số, đồng nghĩa việc quá tải về rác thải ở TP.HCM cũng tăng theo. Trong khi chuyện xử lý khối lượng rác thải khủng bình quân 8.700 tấn/ngày còn chưa tới đâu, thì “vấn nạn” xả rác thải nơi công cộng lại đặt ra cho bộ máy quản lý nhà nước TP.HCM nhiều gai góc, chưa biết giải quyết như thế nào…

Để nữ công nhân không còn e ngại khi nói về sức khỏe sinh sản

LÊ AN NHIÊN |

Theo chương trình hợp tác y tế giữa Marie Stopes Việt Nam và Tập đoàn PouChen, nữ công nhân (CN) ở các nhà máy thuộc Tập đoàn PouChen không chỉ được tập huấn về kiến thức sức khỏe sinh sản mà còn được tiếp cận với các dịch vụ chăm...

Trẻ không tích lũy, về già không được “nghỉ hưu” đúng nghĩa

L.TUYẾT |

Theo báo cáo “Lấp đầy khoảng cách” thuộc chuỗi khảo sát “Tương lai hưu trí” của Ngân hàng HSBC vừa công bố, chỉ 26% số người đang trong độ tuổi lao động trên toàn cầu thường xuyên tiết kiệm cho tuổi hưu và chỉ có 1/10 người đang tiết kiệm cho các khoản phí như nhà dưỡng lão hoặc chăm sóc y tế trong tương lai.

Dùng mạng xã hội lừa đảo - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy

Hoàng Huy |

Dùng mạng xã hội (MXH) từ Zalo, Facebook để lừa những người nhẹ dạ bằng hình thức trúng thưởng, hoặc kết bạn hẹn hò tình cảm... Tất cả những chiêu này thuộc dạng “cũ rích”, nhưng lắm người ở miền quê Cà Mau sập bẫy.

Xả rác nơi công cộng, cần biện pháp chế tài

ĐÔNG ANH |

Trước sức ép gia tăng dân số, đồng nghĩa việc quá tải về rác thải ở TP.HCM cũng tăng theo. Trong khi chuyện xử lý khối lượng rác thải khủng bình quân 8.700 tấn/ngày còn chưa tới đâu, thì “vấn nạn” xả rác thải nơi công cộng lại đặt ra cho bộ máy quản lý nhà nước TP.HCM nhiều gai góc, chưa biết giải quyết như thế nào…

Để nữ công nhân không còn e ngại khi nói về sức khỏe sinh sản

LÊ AN NHIÊN |

Theo chương trình hợp tác y tế giữa Marie Stopes Việt Nam và Tập đoàn PouChen, nữ công nhân (CN) ở các nhà máy thuộc Tập đoàn PouChen không chỉ được tập huấn về kiến thức sức khỏe sinh sản mà còn được tiếp cận với các dịch vụ chăm...

Trẻ không tích lũy, về già không được “nghỉ hưu” đúng nghĩa

L.TUYẾT |

Theo báo cáo “Lấp đầy khoảng cách” thuộc chuỗi khảo sát “Tương lai hưu trí” của Ngân hàng HSBC vừa công bố, chỉ 26% số người đang trong độ tuổi lao động trên toàn cầu thường xuyên tiết kiệm cho tuổi hưu và chỉ có 1/10 người đang tiết kiệm cho các khoản phí như nhà dưỡng lão hoặc chăm sóc y tế trong tương lai.