Muôn kiểu lừa đảo nhắm vào công nhân

T.S |

Làm việc xa nhà, chưa làm quen với điều kiện xã hội nơi mình cư ngụ nên nhiều bạn công nhân trở thành mục tiêu để các đối tượng bất hảo nhắm đến để lừa đảo.

Hơn lúc nào hết, các bạn công nhân cần được thông tin về những chiêu thức, thủ đoạn của các đối tượng bất hảo để có được nhận thức tốt hơn, tránh trở thành nạn nhân.

Theo Đội hiệp sĩ Bình Dương, trong thời gian gần đây, đội đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo nhắm vào công nhân và người lao động. Có nhiều vụ đội hiệp sĩ phát hiện, giúp người bị hại lấy lại được tài sản nhưng cũng có vụ nạn nhân không trình báo nên việc vạch mặt những đối tượng này gặp nhiều khó khăn.

Các thủ đoạn thường thấy của các đối tượng này thường là lừa các bạn công nhân mua những chiếc điện thoại cao cấp với giá rẻ bất ngờ cũng như chiêu trò vờ yêu đường rồi mượn xe, tài sản.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng đội hiệp sĩ Bình Dương cho biết, mới đây nhóm của anh đã phát hiện nhiều vụ như vậy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trưa ngày 6.10, nhóm của anh phát hiện N.T.X.T (SN 1972, quê tỉnh Vĩnh Phúc, ngụ quận 12, TPHCM) bán chiếc iPhone 8plus giả cho một người đàn ông với giá 3,5 triệu đồng.

Thủ đoạn của T là dùng chiếc điện thoại iPhone giả, gặp ai thì nói đây là điện thoại do mình nhặt được, người bị mất cần chuộc với giá hàng chục triệu đồng nhưng sợ nên mới bán giá rẻ. Vì ham rẻ nên người mua không rành về điện thoại sẽ dễ dàng dính bẫy.

Ngoài thủ đoạn trên, một số người cũng bị các đối tượng dùng chiêu giả vờ quen biết, yêu đương để mượn xe, tiền, tài sản rồi chiếm đoạt. Cách đây vài ngày, hai thanh niên tên K và T đã bị một đối tượng mới quen mượn 2 xe máy, nói là đi công việc rồi mang vào tiệm cầm đồ cầm cố vay tiền.

Đó là những bạn nam, còn những bạn nữ vốn nhẹ dạ cả tin lại thường xuyên bị các đối tượng bất hảo tán tỉnh, lợi dụng lừa đảo. Sau khi gây được thiện cảm, tin tưởng, những đối tượng này ngỏ ý mượn tiền, xe cộ rồi cao chạy xa bay.

Theo chia sẻ của Thủy – một công nhân đang làm việc ở Tân Uyên – Bình Dương thì hiện nay có rất nhiều dịch vụ nhắm đến công nhân. Có những dịch vụ tốt thì cũng có dịch vụ lừa đảo mà tiêu biểu là hình thức bán trả góp tận nhà của những công ty “ma”.

Thủy kể, cách đây mấy tháng cô có mua một bộ gồm nồi cơm điện cỡ trung và chén bát bằng thủy tinh với giá 1,6 triệu đồng từ một nhóm bán hàng lưu động. Được quảng cáo chất lượng tốt, giá cả phải chăng, lại được cho trả góp nên Thủy không ngại ngần móc 600 nghìn để trả cho món hàng này.

Tháng đầu tiên, nhân viên đến thu tiền góp là 200 nghìn đồng thì chiếc nồi vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, đến tháng thứ 2 thì chiếc nồi bị hỏng, không sử dụng được, nhân viên thu tiền cũng không xuất hiện nữa. Bỏ công đi tìm hiểu, Thủy mới phát hiện chiếc nồi nhái thương hiệu nổi tiếng kia chỉ đáng giá 300 nghìn, bộ chén thủy tinh thì cũng chỉ đáng giá 100 nghìn đồng.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Dùng mạng xã hội lừa đảo - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy

Hoàng Huy |

Dùng mạng xã hội (MXH) từ Zalo, Facebook để lừa những người nhẹ dạ bằng hình thức trúng thưởng, hoặc kết bạn hẹn hò tình cảm... Tất cả những chiêu này thuộc dạng “cũ rích”, nhưng lắm người ở miền quê Cà Mau sập bẫy.

Xả rác nơi công cộng, cần biện pháp chế tài

ĐÔNG ANH |

Trước sức ép gia tăng dân số, đồng nghĩa việc quá tải về rác thải ở TP.HCM cũng tăng theo. Trong khi chuyện xử lý khối lượng rác thải khủng bình quân 8.700 tấn/ngày còn chưa tới đâu, thì “vấn nạn” xả rác thải nơi công cộng lại đặt ra cho bộ máy quản lý nhà nước TP.HCM nhiều gai góc, chưa biết giải quyết như thế nào…

Để nữ công nhân không còn e ngại khi nói về sức khỏe sinh sản

LÊ AN NHIÊN |

Theo chương trình hợp tác y tế giữa Marie Stopes Việt Nam và Tập đoàn PouChen, nữ công nhân (CN) ở các nhà máy thuộc Tập đoàn PouChen không chỉ được tập huấn về kiến thức sức khỏe sinh sản mà còn được tiếp cận với các dịch vụ chăm...

Lập tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ đông công nhân

L.TUYẾT |

LĐLĐ quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban chấp hành công đoàn (CĐ) cơ quan phường Tam Phú thành lập tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ đông công nhân trên địa bàn.

Dùng mạng xã hội lừa đảo - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy

Hoàng Huy |

Dùng mạng xã hội (MXH) từ Zalo, Facebook để lừa những người nhẹ dạ bằng hình thức trúng thưởng, hoặc kết bạn hẹn hò tình cảm... Tất cả những chiêu này thuộc dạng “cũ rích”, nhưng lắm người ở miền quê Cà Mau sập bẫy.

Xả rác nơi công cộng, cần biện pháp chế tài

ĐÔNG ANH |

Trước sức ép gia tăng dân số, đồng nghĩa việc quá tải về rác thải ở TP.HCM cũng tăng theo. Trong khi chuyện xử lý khối lượng rác thải khủng bình quân 8.700 tấn/ngày còn chưa tới đâu, thì “vấn nạn” xả rác thải nơi công cộng lại đặt ra cho bộ máy quản lý nhà nước TP.HCM nhiều gai góc, chưa biết giải quyết như thế nào…

Để nữ công nhân không còn e ngại khi nói về sức khỏe sinh sản

LÊ AN NHIÊN |

Theo chương trình hợp tác y tế giữa Marie Stopes Việt Nam và Tập đoàn PouChen, nữ công nhân (CN) ở các nhà máy thuộc Tập đoàn PouChen không chỉ được tập huấn về kiến thức sức khỏe sinh sản mà còn được tiếp cận với các dịch vụ chăm...

Lập tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ đông công nhân

L.TUYẾT |

LĐLĐ quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban chấp hành công đoàn (CĐ) cơ quan phường Tam Phú thành lập tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ đông công nhân trên địa bàn.