Tuổi trẻ chung tay thiện nguyện cho trăng rằm bay xa

Minh Khang |

Những ngày này, các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Bé khỏe bé ngoan thuộc Hội Sinh viên trường đại học Y Dược TPHCM, đang ra sức tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ nhằm tổ chức một trung thu thiện nguyện vui tươi, ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chương trình “Vầng Trăng Tuổi Thơ 2020 – Corona tránh xa bé ra” được các bạn trẻ tích cực lên kế hoạch thừ những tháng trước. Tổ chức các hoạt động như bán bán đồ lưu niệm do chính các bạn làm để gây quỹ, kêu gọi sự đóng góp từ các bạn trẻ, thầy cô giáo. Chương trình không chỉ phát 1000 phần quà Trung Thu gồm bánh trung thu, lồng đèn, cẩm nang giáo dục sức khỏe và đồ chơi cho các em bệnh nhi tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2, mà bên cạnh đó các bạn còn có những chiến dịch như "Chiến dịch đồng hành cùng bệnh nhi", Cuộc thi "Lồng đèn cho em", "clip văn nghệ Trung Thu"

Đặc biệt điểm nhấn là buổi livestream rước đèn online diễn ra xuyên suốt trên Fanpage vào tối 27.9 Qua đó vừa đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh vừa có thể dễ dàng tiếp cận giáo dục, mang không khí Trung Thu đến gần hơn với các em bệnh nhi.

Nói về chương trình, bạn Kim Dung – Trưởng ban gây quỹ chia sẻ: Trung thu năm nay là một mùa trung thu đặc biệt hơn mọi năm với cá nhân em và cả câu lạc bộ. Bởi lẽ năm nay có đại dịch COVID -19 nên toàn bộ chương trình đều xoay chuyển từ những hoạt động offline đã chuyển phần lớn thành online. Chính điều đó tạo nên sự đặc biệt. Chúng em phải học cách xây dựng, đổi mới chương trình, tìm ra các giải pháp để cho bệnh nhi tiếp cận và tận hưởng được chương trình và mùa trung thu ấm áp trong tình thế này. Cái cảm giác như lần đầu được làm gì đó và nhìn nó từng ngày được hình thành dần rất là hạnh phúc!

Một số hình ảnh các bạn trẻ bán đồ gây gũy cho chương trình:

Các bạn bán hàng lưu niệm là những món đồ tự tay lam để gây quỹ cho chương trình: Ảnh Minh Khang
Các bạn bán hàng lưu niệm là những món đồ tự tay lam để gây quỹ cho chương trình: Ảnh Minh Khang
Nhiều bạn trẻ thích thú gian hàng, đến xem, mua ủng hộ để gây quỹ cho chương trình. Ảnh Minh Khang
Nhiều bạn trẻ thích thú gian hàng, đến xem, mua ủng hộ để gây quỹ cho chương trình. Ảnh Minh Khang
Những món quà nho nhỏ, xinh xắn được các bạn chuẩn bị cả tháng trước để bán gây quỹ. Ảnh: Minh Khang
Những món quà nho nhỏ, xinh xắn được các bạn chuẩn bị cả tháng trước để bán gây quỹ. Ảnh: Minh Khang
Những pa nô khẩu hiệu thật xúc động được các bạn để trang trong thu hút, kêu gọi sự chung tay của mọi người nhằm mang đến cho các bệnh nhi, trẻ em khó khăn một trung thu ấp áp, ý nghĩa. Ảnh: Minh Khang
Những pa nô khẩu hiệu thật xúc động được các bạn để trang trong thu hút, kêu gọi sự chung tay của mọi người nhằm mang đến cho các bệnh nhi, trẻ em khó khăn một trung thu ấp áp, ý nghĩa. Ảnh: Minh Khang
Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần; Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm...

10 câu nói truyền cảm hứng "vực" bạn dậy sau thất bại

Tâm An (T/H) |

Ai cũng có thể từng trải qua thất bại một lần trong đời. Điều quan trọng là vẫn giữ được thái độ sống tích cực để đứng lên. Những câu nói dưới đây sẽ truyền cảm hứng đến bạn.

Có được nghỉ phép khi báo trước để chấm dứt HĐLĐ?

Nam Dương |

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) báo trước 45 ngày, nhưng xin nghỉ phép 8 ngày. Công ty có được yêu cầu họ làm bù 8 ngày cho đủ 45 ngày báo trước?

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần; Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm...

10 câu nói truyền cảm hứng "vực" bạn dậy sau thất bại

Tâm An (T/H) |

Ai cũng có thể từng trải qua thất bại một lần trong đời. Điều quan trọng là vẫn giữ được thái độ sống tích cực để đứng lên. Những câu nói dưới đây sẽ truyền cảm hứng đến bạn.

Có được nghỉ phép khi báo trước để chấm dứt HĐLĐ?

Nam Dương |

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) báo trước 45 ngày, nhưng xin nghỉ phép 8 ngày. Công ty có được yêu cầu họ làm bù 8 ngày cho đủ 45 ngày báo trước?