Ẩm thực kỳ thú: Mạc Văn Khoa - Huỳnh Lập "hú hồn" khi nghe giọng Hữu Đằng

Thái Anh |

Ghé thăm quần đảo Hải Tặc – tỉnh Kiên Giang, "Ẩm thực kỳ thú" cùng MC Mạc Văn Khoa và hai khách mời Huỳnh Lập, Hữu Đằng đã có một cuộc khám phá trải nghiệm thú vị.

Tiếp tục đồng hành cùng Mạc Văn Khoa trong tập "Ẩm thực kỳ thú" này là diễn viên hài Huỳnh Lập. Hai nghệ sĩ đã cùng khám phá đảo Hà Tiên – hay còn tên gọi khác là đảo Hải Tặc, thuộc tỉnh Kiên Giang. Làng chài bình dị nằm ven biển xanh trong, nơi có bãi cát dài ngập nắng và người dân vô cùng thân thiện. Hai chàng MC sẽ có một chuyến trải nghiệm vô cùng ấn tượng.

Nhận được thử thách đầu tiên của chương trình – truy tìm chiếc chìa khóa bí mật, Mạc Văn Khoa và Huỳnh Lập tìm thấy một chiếc rương gỗ bên bờ biển. Bất ngờ có giọng nói “thánh thót” vang lên khiến cả hai anh chàng cùng “hú hồn”. Đó chính là sự xuất hiện của Hữu Đằng – diễn viên hài duyên dáng, siêu quậy.

Mạc Văn Khoa cùng Huỳnh Lập và Hữu Đằng thưởng thức món ăn Kiên Giang. Ảnh: Đông Tây.
Mạc Văn Khoa cùng Huỳnh Lập và Hữu Đằng thưởng thức món ăn Kiên Giang. Ảnh: Đông Tây.
Mạc Văn Khoa cùng Huỳnh Lập và Hữu Đằng thưởng thức món ăn Kiên Giang. Ảnh: Đông Tây.

Trong vai “ông Bụt”, Hữu Đằng đã trổ tài biến hóa trang phục giúp Mạc Văn Khoa cùng Huỳnh Lập tìm thấy chiếc chìa khóa vàng. Màn hóa thân “bất đắc dĩ” này đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Sau khi vượt qua thử thách, ba anh chàng đã được thưởng một mâm hải sản tươi ngon gồm có: ốc vòi voi và cá chuộng nướng mọi. Đây cũng là gợi ý thiết thực dành cho khách du lịch khi ghé thăm quần đảo Hải Tặc – Kiên Giang.

Bên cạnh đó, họ cũng được người bản địa hướng dẫn làm các món: lẩu cá mú nghệ, súp nhum, nhum – hàu đá nướng mỡ hành. Tới với gian bếp đặc biệt, Huỳnh Lập lại một lần nữa có dịp trổ tài, khéo léo trong từng công đoạn khiến cho Mạc Văn Khoa – Hữu Đằng phải “tâm phục khẩu phục”.

Ở một diễn biến khác, Hữu Đằng và Huỳnh Lập trổ tài bắn “siêu ngoại ngữ” vì không thể kiềm chế trược sự thơm ngon của các món ăn, nhưng… không ai hiểu.

"Ẩm thực kỳ thú" tập 42 phát sóng ngày 1.11 trên VTV3.

Thái Anh
TIN LIÊN QUAN

Ẩm thực kỳ thú: Mạc Văn Khoa, Huỳnh Lập "méo mặt" khi thử trái chúc

Thái Anh |

Với thiên nhiên yên bình và trù phú, con người thân thiện, chân phương cùng với nét văn hóa ẩm thực vô cùng dân dã và độc đáo. Tập 41 "Ẩm thực kỳ thú" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thú vị và những món đặc sản trứ danh của mảnh đất An Giang.

Ẩm thực kỳ thú: Quốc Khánh trách Mạc Văn Khoa "bội bạc"

Thái Anh |

Trong "Ẩm thực kỳ thú" tuần này, Mạc Văn Khoa và Phát La sẽ có dịp dạo quanh và thưởng thức ẩm thực Củ Chi.

Ẩm thực kỳ thú: Nhận thử thách bán súp cua, Mạc Văn Khoa dùng chiêu độc

Trí Tú |

Sau khi ghé thăm nhiều tỉnh thành khắp cả nước, "Ẩm thực kỳ thú" đã về Sài Gòn và khám phá văn hóa ẩm thực lâu đời tại đây.

Ẩm thực kỳ thú: Mạc Văn Khoa, Huỳnh Lập "méo mặt" khi thử trái chúc

Thái Anh |

Với thiên nhiên yên bình và trù phú, con người thân thiện, chân phương cùng với nét văn hóa ẩm thực vô cùng dân dã và độc đáo. Tập 41 "Ẩm thực kỳ thú" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thú vị và những món đặc sản trứ danh của mảnh đất An Giang.

Ẩm thực kỳ thú: Quốc Khánh trách Mạc Văn Khoa "bội bạc"

Thái Anh |

Trong "Ẩm thực kỳ thú" tuần này, Mạc Văn Khoa và Phát La sẽ có dịp dạo quanh và thưởng thức ẩm thực Củ Chi.

Ẩm thực kỳ thú: Nhận thử thách bán súp cua, Mạc Văn Khoa dùng chiêu độc

Trí Tú |

Sau khi ghé thăm nhiều tỉnh thành khắp cả nước, "Ẩm thực kỳ thú" đã về Sài Gòn và khám phá văn hóa ẩm thực lâu đời tại đây.