Taeyeon (SNSD) mong muốn trở thành người có ảnh hưởng tích cực

An Nhiên |

Trước thềm ra mắt sản phẩm mới, trưởng nhóm nhạc SNSD -- Taeyeon tiết lộ mục tiêu của mình với tư cách là một nghệ sĩ.

Taeyeon sinh năm 1989. Cô ra mắt với tư cách là giọng ca chính, trưởng nhóm nhạc SNSD trực thuộc công ty chủ quản SM.

Với giọng ca nội lực, Taeyeon thường xuyên đảm nhận những đoạn “killing part” (nốt cao) của SNSD.

Tháng 11 năm ngoái, Taeyeon gây chú ý khi trở thành thành viên chính thức của chương trình tạp kỹ "Amazing Saturday" của đài tvN thay Hyeri (Girl's Day).

Sau gần nửa năm gắn bó, nữ thần tượng tiết lộ cô và các thành viên trong chương trình đã trở nên thân thiết hơn.

“Trở thành thành viên của 'Amazing Saturday' là một may mắn lớn trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự thích tất cả các thành viên. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn về ý nghĩa của việc trở thành đồng nghiệp với một ai đó", Taeyeon chia sẻ.

Cũng trong chia sẻ mới nhất, Taeyeon tiết lộ gần đây cô dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về con người và một nghệ sĩ. Cô thậm chí còn viết nhật ký và suy nghĩ về bản thân mình.

“Khi lần đầu tiên ra mắt solo, tôi đã lo lắng rất nhiều về loại màu sắc mà tôi nên thể hiện với tư cách là một nghệ sĩ. Bây giờ, tôi đã cảm thấy thoải mái để có thể nhìn lại bản thân, nhất là khi tôi cũng biết mình là người như thế nào”.

Đó là lý do trong thời gian tới, Taeyeon hy vọng sẽ tạo ra âm nhạc có thể có ảnh hưởng tích cực đến người nghe.

“Tôi muốn hát những bài hát có thể mang lại sức mạnh cho mọi người, như vitamin. Nếu có thể, tôi muốn hát những bài hát tươi sáng và vui vẻ hơn", trưởng nhóm SNSD nói thêm.

Điều này khiến khán giả Hàn Quốc vô cùng chờ đợi vào sản phẩm mới của Taeyeon trong tháng 7 tới.

Được biết, đây sẽ là lần trở lại solo đầu tiên của nữ ca sĩ sau khoảng 8 tháng kể từ mini album thứ 4 “What Do I Call You” được phát hành vào tháng 12 năm ngoái.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Idol nổi tiếng nhất Kpop: V, Jungkook (BTS), Lisa (BlackPink) được gọi tên

An Nhiên |

Trang báo Anh - Nubia Magazine vừa chọn những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất toàn thế giới. Trong đó, V, Jungkook (BTS) và Lisa (BlackPink) là 3 thần tượng có tên trong top đầu.

Phim của Yuri (SNSD) lập kỷ lục về rating, cao nhất trong lịch sử MBN

An Nhiên |

“Bossam: Steal the Fate” do Yuri (SNSD), Jung Il Woo đóng chính "làm nên lịch sử" cho đài MBN.

G-Dragon (Big Bang), Taeyeon (SNSD), Kai (EXO) là hình mẫu của nhiều idol

An Nhiên |

G-Dragon (Big Bang), Taeyeon (SNSD), Kai (EXO) là 3 thần tượng xứ Hàn được nhiều thế hệ đàn em mến mộ.

5 bí mật thú vị về Taeyeon - "nữ thần solo" của SNSD

An Nhiên |

Có rất nhiều điều mà có thể bạn chưa biết về Taeyeon - giọng ca chính, trưởng nhóm nhạc SNSD.

Idol nổi tiếng nhất Kpop: V, Jungkook (BTS), Lisa (BlackPink) được gọi tên

An Nhiên |

Trang báo Anh - Nubia Magazine vừa chọn những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất toàn thế giới. Trong đó, V, Jungkook (BTS) và Lisa (BlackPink) là 3 thần tượng có tên trong top đầu.

Phim của Yuri (SNSD) lập kỷ lục về rating, cao nhất trong lịch sử MBN

An Nhiên |

“Bossam: Steal the Fate” do Yuri (SNSD), Jung Il Woo đóng chính "làm nên lịch sử" cho đài MBN.

G-Dragon (Big Bang), Taeyeon (SNSD), Kai (EXO) là hình mẫu của nhiều idol

An Nhiên |

G-Dragon (Big Bang), Taeyeon (SNSD), Kai (EXO) là 3 thần tượng xứ Hàn được nhiều thế hệ đàn em mến mộ.

5 bí mật thú vị về Taeyeon - "nữ thần solo" của SNSD

An Nhiên |

Có rất nhiều điều mà có thể bạn chưa biết về Taeyeon - giọng ca chính, trưởng nhóm nhạc SNSD.