Trương Ngọc Ánh tâm huyết với phim cổ trang về Trưng Trắc - Trưng Nhị

ĐÌNH DY |

Sau khi ra mắt series hoạt hình chất lượng, bộ phim huyền sử “Trưng Vương” vừa chính thức ra mắt để chiêu nạp diễn viên thực lực.

Dự án phim Trưng Vương (She – Kings) được Trương Ngọc Ánh và nhà sản xuất (NSX) Janet Ngo ấp ủ trong suốt 4 năm. Phim lấy bối cảnh Việt Nam của hơn 2000 năm trước với câu chuyện về cuộc đời hai vị nữ tướng dân tộc Trưng Trắc - Trưng Nhị.

Trương Ngọc Ánh cho biết các thành viên thực hiện dự án đều mong muốn tạo cơ hội cho nhiều người trẻ yêu điện ảnh tham gia. Do đó, thay vì ấn định vai diễn cho một số diễn viên thực lực, ê-kíp đang tìm kiếm các gương mặt trẻ trung, phù hợp với dự án. Trong tháng 7 và 8, ê-kíp sẽ nhận hồ sơ và tổ chức casting trực tiếp vào tháng 9/2020.

Trước thông báo tìm diễn viên, Trưng Vương cho ra mắt series phim hoạt hình kể về những vị tướng lĩnh từng phò tá cho Hai Bà Trưng gồm: Bát Nàn, Ả Chạ, Hồ Đề, Lê Chân, Quý Lan, Phật Nguyệt, Thánh Thiên. Hiện series ra mắt 3 tập và được đánh giá chất lượng khá chỉn chu, dễ tiếp cận khán giả trẻ.

Hình ảnh đậm chất lịch sử dân tộc của phim. Ảnh: NSCC
Hình ảnh đậm chất lịch sử dân tộc của phim. Ảnh: NSCC

Ngoài ra, soundtrack đầu tiên của dự án Trưng Vương có tên Còn gì để mất (I’ll give my soul) cũng đang xếp vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Adult Contemporary Indicator Chart của Billboard, Mỹ. Đây là bảng xếp hạng dành cho các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc đương đại.

Nhà sản xuất Janet Ngo cho biết, với dự án Trưng Vương, những người thực hiện mong rằng câu chuyện phim sẽ đưa đến cái nhìn gần gũi hơn về sức mạnh của phụ nữ Việt. Bên cạnh đó, phim sẽ khắc hoạ những vị anh hùng, tướng lĩnh khác xung quanh Hai Bà Trưng mà lâu nay chưa được nhắc đến trong điện ảnh. Phần này đã được series hoạt hình Trưng Vương giới thiệu trong thời gian qua và sẽ tiếp tục được khai thác trong dự án điện ảnh.

ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

5 phim chuyển thể xuất sắc từ văn học thiếu nhi ai cũng nên xem 1 lần

ĐÌNH DY |

Dù được kể dưới ngòi bút của tác giả hay bằng ngôn ngữ của điện ảnh, 5 tác phẩm này vẫn xuất sắc chinh phục hàng triệu độc giả, khán giả nhiều thế hệ.

"Nam thần học đường" Otis "chịu chơi" hết mình cho vai điện ảnh đầu tiên

Thanh Thanh - Phương Anh |

Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với phim "Bằng chứng vô hình", Otis Đỗ Nhật Trường đã đầu tư, "chịu chơi" hết mình để hóa thân vào nhân vật một cách hoàn hảo nhất. 

NSND Lê Khanh hi sinh mái tóc dài suốt 20 năm để đóng phim 

ĐÌNH DY |

NSND Lê Khanh hy sinh mái tóc dài, xóa bỏ hình ảnh về người phụ nữ Hà Nội để hóa thân vào vai diễn mới trong Gái già lắm chiêu phần tiếp theo.

"Hoa hậu làng hài" Thu Trang và những bí mật giấu trong điện thoại

Thái An |

"Hoa hậu làng hài" Thu Trang vừa đảm nhận một vai chính trong bộ phim "Tiệc trăng máu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - tác phẩm dùng chiếc điện thoại lưu giữ nhiều bí mật, tạo nên căng thẳng cho phim. 

5 phim chuyển thể xuất sắc từ văn học thiếu nhi ai cũng nên xem 1 lần

ĐÌNH DY |

Dù được kể dưới ngòi bút của tác giả hay bằng ngôn ngữ của điện ảnh, 5 tác phẩm này vẫn xuất sắc chinh phục hàng triệu độc giả, khán giả nhiều thế hệ.

"Nam thần học đường" Otis "chịu chơi" hết mình cho vai điện ảnh đầu tiên

Thanh Thanh - Phương Anh |

Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với phim "Bằng chứng vô hình", Otis Đỗ Nhật Trường đã đầu tư, "chịu chơi" hết mình để hóa thân vào nhân vật một cách hoàn hảo nhất. 

NSND Lê Khanh hi sinh mái tóc dài suốt 20 năm để đóng phim 

ĐÌNH DY |

NSND Lê Khanh hy sinh mái tóc dài, xóa bỏ hình ảnh về người phụ nữ Hà Nội để hóa thân vào vai diễn mới trong Gái già lắm chiêu phần tiếp theo.

"Hoa hậu làng hài" Thu Trang và những bí mật giấu trong điện thoại

Thái An |

"Hoa hậu làng hài" Thu Trang vừa đảm nhận một vai chính trong bộ phim "Tiệc trăng máu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - tác phẩm dùng chiếc điện thoại lưu giữ nhiều bí mật, tạo nên căng thẳng cho phim.