9 công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2018

Anh Nhàn |

Từ 67 hồ sơ ứng cử danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu, Hội đồng xét chọn danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" đã chọn ra 9 gương thanh thiếu nhi tiêu biểu nhất cho giải thưởng năm nay.

Trong đó có 3 gương học sinh, sinh viên  học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, thanh niên công nhân trực tiếp sản xuất và 2 gương công chức, viên chức có thành tích và sáng kiến giúp tinh giản thủ tục hành chính cho người dân.

Gương học sinh tiêu biểu chỉ mới 13 tuổi

Nhỏ tuổi nhất là em Cao Thanh Hiếu (13 tuổi, học sinh lớp 8 THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp). Với vai trò thành viên Hội đồng trẻ em TP HCM, Hiếu đề xuất những phương pháp học tập mới, bày tỏ nguyện vọng thiếu nhi thành phố sẽ có được môi trường học tập và vui chơi tốt nhất.

 
Cao Thanh Hiếu trong 1 lần gặp gỡ lãnh đạo TPHCM Ảnh: Thành đoàn TPHCM 

Một tấm gương học tập khác là Tôn Thất Vĩnh (21 tuổi). Vĩnh đạt hạng 6 kỳ thi quốc tế DAVIS Challenge 2018, bằng khen cho sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia TP HCM. Ngoài ra, anh còn có 6 bài báo khoa học quốc tế, trong đó anh làm tác giả chính hai bài, còn lại là đồng tác giả.

Gương thanh niên nghiên cứu khoa học thuộc về Lê Chí Cường. Một số nghiên cứu khoa học của anh là: Các yếu tố tác động đến ý định mua nông sản hữu cơ có nguồn gốc xuất xứ từ Đà Lạt của người tiêu dùng TP HCM; Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu trà Atiso trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 
Lê Chí Cường Ảnh: Thành Đoàn TPHCM  

Công chức trẻ có nhiều sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

Gương công chức trẻ năm nay thuộc về hai cán bộ sở ngành có nhiều sáng kiến cải cách thủ tục hành chính cho cơ quan.

Chị Phan Thị Lan Anh (29 tuổi, Kho bạc Nhà nước TPHCM) đã có sáng kiến giúp giải quyết các vấn đề trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến cấp Bộ thông qua và triển khai từ tháng 8 tại cơ quan Kho bạc Thành phố và 24 Kho bạc quận huyện.

 
Chị Phan Thị Lan Anh. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM 

Một gương cán bộ trẻ khác là anh Nguyễn Hải Long (30 tuổi, Sở Tư pháp TP HCM). Với sáng kiến của mình, anh Long đã giúp cơ quan tiết kiệm một tỷ đồng, đồng thời giúp  người tiếp cận dễ dàng hơn nội dung của các thủ tục hành chính, không phải tốn thời gian đến cơ quan nhà nước xem bảng niêm yết.

Gương thanh niên khởi nghiệp được trao cho Hồ Đức Hoàn. Hoàn còn được biết đến là người truyền lửa đam mê khởi nghiệp cho các bạn trẻ khi đã tài trợ cho hơn 100 chương trình học thuật của sinh viên trên toàn quốc, trực tiếp đào tạo và huấn luyện kỹ năng cho hơn 2.000 người trẻ. Anh còn được bầu làm Phó chủ tịch hiệp hội phát triển doanh nhân trẻ Đông Nam Á.

Gương thanh niên công nhân trực tiếp sản xuất được trao cho Nguyễn Ngọc Chiến (29 tuổi, Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn).Từ năm 2015 đến nay, những sáng kiến của anh giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng.

 
Nguyễn Hải Đăng Ảnh: Thành đoàn TPHCM  

Gương vận động viên trẻ được trao cho Nguyễn Hải Đăng (17 tuổi, vận động viên cầu lông Nhà tập luyện Thể dục thể thao Phú Thọ). Với nhiều thành tích cao trong môn cầu lông, Đăng vinh dự được chọn thi đấu giải Olympic trẻ mùa hè Buenos Aires 2018 diễn ra ở Argentina, đây được coi là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi trẻ.

Ca sĩ Trần Chí Thiện (30 tuổi) được trao giải gương mặt nghệ sĩ trẻ. Anh là nghệ sĩ rất tích cực tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ vùng sâu vùng xa, hải đảo và tham gia nhiều chương trình giúp bệnh nhân nghèo, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 
Ca sĩ Chí Thiện.  Ảnh: Thành Đoàn TPHCM 
Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

200 doanh nghiệp, nhãn hàng chung tay nâng cao phúc lợi người lao động

|

Ngay trong lễ công bố chương trình Phúc lợi người lao động “Cuộc sống đổi thay” vào chiều 26.12.2018 tại hội trường trung tâm hội nghị số 272 Võ Thị Sáu quận 3, đã có rất nhiều doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia để nhận những hỗ trợ đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng sống cho người lao động (NLĐ).

Người tìm việc chưa nhận được gói phúc lợi tuyệt đối như mong đợi

LÊ TUYẾT |

Top 3 những gói phúc lợi mà doanh nghiệp đang áp dụng nhiều nhất hiện nay là: Bảo hiểm xã hội; Nghỉ phép năm và du lịch cùng công ty. Trong khi đó, top 3 phúc lợi mà người tìm việc mong muốn nhận được nhất lần lượt là: Kiểm tra sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ vật dụng cần thiết cho công việc và các chương trình đào tạo.

Mặc áo phản quang sẽ hạn chế rủi ro tai nạn khi ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Tai nạn giao thông đang là vấn nạn của xã hội, 10 tháng đầu 2018, có hơn 6.700 người chết vì tai nạn giao thông. Áo phản quan, giúp cho người dân dễ quan sát, nhân biết hạn chế rủi ro tại nạn khi lưu thông ban đêm.

Được trao vé máy bay về nhà ăn tết 2019

T.T |

Ngày 21.12, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ("SABECO") kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai công bố chương trình “Về nhà ăn Tết 2019”, trao tặng vé máy bay tới 1.000 người lao động có thành tích làm việc xuất sắc trong năm nhân dịp Tết Kỷ Hợi.

200 doanh nghiệp, nhãn hàng chung tay nâng cao phúc lợi người lao động

|

Ngay trong lễ công bố chương trình Phúc lợi người lao động “Cuộc sống đổi thay” vào chiều 26.12.2018 tại hội trường trung tâm hội nghị số 272 Võ Thị Sáu quận 3, đã có rất nhiều doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia để nhận những hỗ trợ đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng sống cho người lao động (NLĐ).

Người tìm việc chưa nhận được gói phúc lợi tuyệt đối như mong đợi

LÊ TUYẾT |

Top 3 những gói phúc lợi mà doanh nghiệp đang áp dụng nhiều nhất hiện nay là: Bảo hiểm xã hội; Nghỉ phép năm và du lịch cùng công ty. Trong khi đó, top 3 phúc lợi mà người tìm việc mong muốn nhận được nhất lần lượt là: Kiểm tra sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ vật dụng cần thiết cho công việc và các chương trình đào tạo.

Mặc áo phản quang sẽ hạn chế rủi ro tai nạn khi ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Tai nạn giao thông đang là vấn nạn của xã hội, 10 tháng đầu 2018, có hơn 6.700 người chết vì tai nạn giao thông. Áo phản quan, giúp cho người dân dễ quan sát, nhân biết hạn chế rủi ro tại nạn khi lưu thông ban đêm.

Được trao vé máy bay về nhà ăn tết 2019

T.T |

Ngày 21.12, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ("SABECO") kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai công bố chương trình “Về nhà ăn Tết 2019”, trao tặng vé máy bay tới 1.000 người lao động có thành tích làm việc xuất sắc trong năm nhân dịp Tết Kỷ Hợi.