Dưới đây là những chia sẻ của Nguyễn Thị Thùy Dương - thủ khoa xuất sắc chuyên ngành Toán Tài chính khóa 59, Khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD).
Nguyễn Thị Thùy Dương – thủ khoa xuất sắc chuyên ngành Toán Tài chính khóa 59, Khoa Toán Kinh tế, trường ĐHKTQD. Dương hiện tại đang là chuyên viên tư vấn rủi ro cho một công ty kiểm toán quốc tế ở Việt Nam.

Khi còn đang học tập tại trường, Dương được biết đến với nhiều thành tích học tập khủng như: Giải Nhì cuộc thi Olympic Toán Sinh Viên môn Đại số cấp trường (2019); Chứng chỉ P của SOA (5.2020) (chứng chỉ của hiệp hội Actuary về Xác suất); Học bổng Chương trình Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh (EMBA) – Viện Quản trị kinh doanh – trường ĐHKTQD;...
Để đạt được những thành tích học tập ấn tượng như vậy Dương cho biết sự thông minh là chưa đủ mà còn cần nhiều yếu tố khác. "Điều chúng ta cần là sự cố gắng, đam mê và kiên trì với mục tiêu mình lựa chọn. Trong quá trình học tập, ngoài cẩm nang là giáo trình, slide bài giảng của thầy cô, mình còn học thêm ở trên báo chí và blog. Và quan trọng nhất, mỗi khi quyết định làm gì đó, phải xác định được mục tiêu và bám sát vào kế hoạch, lộ trình đã lập", Nguyễn Thị Thùy Dương chia sẻ.
Ngoài việc học tập Dương còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, ngoại khóa như tham gia câu lạc bộ Câu lạc bộ chứng khoán sinh viên SSC; Cuộc thi sáng kiến thanh niên 'Trả xanh cho biển' do Quỹ ASEAN tổ chức. Từ những hoạt động như vậy, kỹ năng mềm của Dương được cải thiện tích cực.


Một thực trạng đáng buồn trong xã hội ngày nay, là có một số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nhưng vẫn thất nghiệp và làm trái ngành. Việc học để có một tấm bằng đẹp vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, nếu thiếu hụt các kỹ năng mềm như giao tiếp, ứng xử văn phòng, sinh viên mới tốt nghiệp khó lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng. Vì vậy, theo Dương để lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng các bạn sinh viên năm cuối cần vạch ra cho mình một kế hoạch cụ thể như:
- Tiếp cận nguồn thông tin tuyển dụng đa dạng từ các thầy cô trong khoa, bạn bè, câu lạc bộ, ngày hội việc làm và từ trung tâm việc làm.
- Song song với lý thuyết, phải thực hành và học về các ứng dụng của lý thuyết đó trong thực tế.
- Bổ sung thêm những kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp, văn phong viết email khi tham gia câu lạc bộ.
- Tham gia những buổi workshop, seminars và các phong trào ngoại khóa.
Là một sinh viên trưởng thành từ trường ĐHKTQD Thùy Dương đánh giá đây là một môi trường tốt để các bạn học sinh phổ thông lựa chọn có thể gắn bó. Nếu như đã có dự định đến với ĐHKTQD, các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ chuyên ngành dự định theo đuổi. Đừng chọn vì đó là ngành “hot”, lương cao; mà hãy chọn vì đam mê, khả năng, cơ hội tương lai.