Học sinh Hà Nội tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot 2023

Linh Chi |

Ngày 14.5, cuộc thi "HNUE - Sáng tạo robot 2023" có chủ đề "ROBOEDU – Niềm tin chiến thắng" đã được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức với sự tham dự của 64 đội thi (49 đội trung học và 15 đội tiểu học). 

Cuộc thi được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thường niên kể từ năm 2014 dành cho các học sinh có niềm đam mê, tìm tòi vận dụng kiến thức, kĩ năng trong các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ và toán để giải quyết một cách sáng tạo.

Không chỉ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất người học, tham gia hoạt động sáng tạo robot còn giúp các học sinh nâng cao hứng thú, niềm đam mê về khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Đó cũng là những cơ sở quan trọng để các em học tốt, học giỏi các môn học này và có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp thuộc lĩnh vực STEM, các ngành nghề đang được xã hội quan tâm.

"Sân chơi robot dành cho học sinh nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Muốn vậy, quá trình giáo dục phải hướng tới tăng cường học qua hoạt động, thực hành; chú trọng trải nghiệm và kết nối với thực tiễn” - PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm cho biết.

Các học sinh chăm chút cho những chú robot đầy sáng tạo. Ảnh: HNUE.
Các học sinh chăm chút cho những chú robot đầy sáng tạo. Ảnh: HNUE.
Các học sinh chăm chút cho những chú robot đầy sáng tạo. Ảnh: HNUE.

Năm nay cuộc thi thu hút 64 đội tham gia của 64 đội thi, bên cạnh các học sinh đến từ Hà Nội còn có các đội thi đến từ Hà Nam, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh. Cuộc thi được chia thành 2 bảng dành cho học sinh trung học và tiểu học. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các học sinh đã tự thiết kế và điều khiển robot hoàn thành các nhiệm vụ trên sa bàn.

Ở bảng Tiểu học: Các đội thi cùng nhau tạo ra một robot giúp các du khách di chuyển an toàn, nhanh chóng giữa sân bay, khách sạn và các điểm du lịch. Lấy cảm hứng từ những điểm du lịch đặc sắc về văn hóa, lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội như Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm Nhiệm vụ của robot là chuyên chở các khách du lịch từ sân bay về khách sạn và chuyên chở khách giữa các điểm du lịch nổi tiếng mà khách yêu cầu một cách an toàn, nhanh chóng để gây được thiện cảm, làm hài lòng du khách.

Chướng ngại vật được thiết kế
Chướng ngại vật được thiết kế
Những chú robot phải vượt qua những chướng ngại vật đã được dựng sẵn. Ảnh: HNUE.
Những chú robot phải vượt qua những chướng ngại vật đã được dựng sẵn. Ảnh: HNUE.

Ở bảng Trung học: Các học sinh sẽ trổ tài thiết kế Robot nâng cao hơn khi lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ, vượt qua mọi thử thách được đưa ra. Robot được sáng chế của từng đội nhận yêu cầu từ các lớp học và giúp vận chuyển sách và tài liệu từ thư viện đến các tòa nhà để học sinh tham khảo và nghiên cứu.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc tặng học bổng 1 triệu Won cho sinh viên Đại học Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Viện xúc tiến nghiên cứu văn hoá Hàn Quốc đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo Đại Học Ngoại Ngữ Huế và trao học bổng cho sinh viên khoa Ngôn Ngữ Hàn Quốc.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục làm Hiệu trưởng ĐH Khoa học và Nhân văn

Chân Phúc |

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan sẽ tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM)

Gần 1.000 học sinh, sinh viên khắp cả nước về Huế thi tài toán học

QUẢNG AN |

HUẾ - Đã có gần 1.000 học sinh, sinh viên cả nước tụ hội về Huế thi tài ở Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2023.

Hơn 1.000 vận động viên dự giải Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc

QUẢNG AN |

HUẾ - Hơn 1.000 vận động viên tham dự Giải Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2023 tại TP. Huế.

Nhịp sống 24h: 18 học sinh tiểu học ở Quảng Nam nhập viện

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Quảng Nam: 18 học sinh tiểu học nhập viện vì ngộ độc thực phẩm; Người dân TP Hồ Chí Minh chen chúc đi chuẩn hoá thông tin thuê bao di dộng...

Robot thay thế con người nhanh hơn ở những nơi dân số già hóa

Hà Anh |

Robot đang đảm nhận công việc nhanh nhất ở những nơi dân số thế giới đang già đi nhanh nhất, theo một nghiên cứu mới ở Mỹ.  

Hàn Quốc tặng học bổng 1 triệu Won cho sinh viên Đại học Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Viện xúc tiến nghiên cứu văn hoá Hàn Quốc đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo Đại Học Ngoại Ngữ Huế và trao học bổng cho sinh viên khoa Ngôn Ngữ Hàn Quốc.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục làm Hiệu trưởng ĐH Khoa học và Nhân văn

Chân Phúc |

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan sẽ tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM)

Gần 1.000 học sinh, sinh viên khắp cả nước về Huế thi tài toán học

QUẢNG AN |

HUẾ - Đã có gần 1.000 học sinh, sinh viên cả nước tụ hội về Huế thi tài ở Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2023.

Hơn 1.000 vận động viên dự giải Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc

QUẢNG AN |

HUẾ - Hơn 1.000 vận động viên tham dự Giải Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2023 tại TP. Huế.

Nhịp sống 24h: 18 học sinh tiểu học ở Quảng Nam nhập viện

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Quảng Nam: 18 học sinh tiểu học nhập viện vì ngộ độc thực phẩm; Người dân TP Hồ Chí Minh chen chúc đi chuẩn hoá thông tin thuê bao di dộng...

Robot thay thế con người nhanh hơn ở những nơi dân số già hóa

Hà Anh |

Robot đang đảm nhận công việc nhanh nhất ở những nơi dân số thế giới đang già đi nhanh nhất, theo một nghiên cứu mới ở Mỹ.