Robot thay thế con người nhanh hơn ở những nơi dân số già hóa

Hà Anh |

Robot đang đảm nhận công việc nhanh nhất ở những nơi dân số thế giới đang già đi nhanh nhất, theo một nghiên cứu mới ở Mỹ.  

Nghiên cứu mới xem xét dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu cấp độ ngành ở 60 quốc gia qua đó tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa lực lượng lao động già đi và robot được sử dụng, đặc biệt tập trung vào các cơ sở công nghiệp. Lực lượng lao động già đi được định nghĩa là tỉ lệ lao động từ 56 tuổi trở lên cao so với nhóm người từ 21 đến 55 tuổi. 

Nghiên cứu cho thấy chỉ riêng độ tuổi chiếm tới 35% sự khác biệt giữa các quốc gia trong việc sử dụng dụng robot, với những quốc gia có người lao động cao tuổi có khả năng sử dụng máy móc nhiều hơn. 

Tiến sĩ Daron Acemoglu, nhà kinh tế học tại Viện Công nghệ Massachusetts, chia sẻ, già hóa là một phần quan trọng của việc áp dụng robot. Tiến sĩ Acemoglu thực hiện nghiên cứu này với chuyên gia Pascual Restrepo thuộc Đại học Boston.

Reuters cũng nhận định, nghiên cứu phù hợp với xu hướng lâu nay của các quốc gia như Hàn Quốc, Đức. Hai nước có lực lượng lao động đang già đi rất nhanh cũng nằm trong số những nước triển khai robot nhanh nhất thế giới, tính theo số lượng robot trên người lao động. 

“Mỹ có lợi thế lớn về công nghệ trong nhiều lĩnh vực - bao gồm phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng trong lĩnh vực robot, Đức, Nhật Bản và gần đây là Hàn Quốc, đang vượt xa hơn" - Tiến sĩ Acemoglu nói. 

Theo ông, trong số 15 công ty chế tạo robot hàng đầu thế giới, 7 công ty có trụ sở tại Nhật Bản và 7 công ty ở Đức.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện thấy mô hình tương tự trong nền kinh tế Mỹ, với các khu vực đô thị có lực lượng lao động già hơn cũng ghi nhận dùng robot nhiều hơn sau năm 1990.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Singapore cho robot tuần tra ngăn chặn các hành vi xấu

Hà Anh |

Singapore thử nghiệm robot phát hiện những hành vi không mong muốn nơi công cộng, như hút thuốc hoặc vi phạm các quy tắc phòng dịch COVID-19. 

Đạo diễn phim Bố già kết hợp NS Phạm Nhật Huy hát về tình người thời dịch

DI PY |

Những hình ảnh chân thật của đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, tình nguyện viên... trong MV "Đồng loại" của đạo diễn phim Bố già - Mr. Tô khiến người xúc động.

“Nữ thần băng giá” Jessica (SNSD) giàu cỡ nào?

An Nhiên |

"Nữ thần băng giá" của K-pop - Jessica gây chú ý khi sở hữu khối tài sản được ước tính lên đến 25 triệu USD ở tuổi 32.

Quán cà phê robot ở Tokyo tạo xu hướng cho người khuyết tật hòa nhập

Hà Anh |

Dawn Cafe, quán cà phê robot mở tại quận Nihonbashi trung tâm Tokyo vào tháng 6 năm nay. 

Singapore cho robot tuần tra ngăn chặn các hành vi xấu

Hà Anh |

Singapore thử nghiệm robot phát hiện những hành vi không mong muốn nơi công cộng, như hút thuốc hoặc vi phạm các quy tắc phòng dịch COVID-19. 

Đạo diễn phim Bố già kết hợp NS Phạm Nhật Huy hát về tình người thời dịch

DI PY |

Những hình ảnh chân thật của đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, tình nguyện viên... trong MV "Đồng loại" của đạo diễn phim Bố già - Mr. Tô khiến người xúc động.

“Nữ thần băng giá” Jessica (SNSD) giàu cỡ nào?

An Nhiên |

"Nữ thần băng giá" của K-pop - Jessica gây chú ý khi sở hữu khối tài sản được ước tính lên đến 25 triệu USD ở tuổi 32.

Quán cà phê robot ở Tokyo tạo xu hướng cho người khuyết tật hòa nhập

Hà Anh |

Dawn Cafe, quán cà phê robot mở tại quận Nihonbashi trung tâm Tokyo vào tháng 6 năm nay.